Doanh nghiệp kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện dự Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong lịch trình giám sát, lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành đóng góp vào dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng 1/3, đoàn Đại biểu Quốc hội Hải phòng đã tổ chức cuộc tiếp xúc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố, lắng nghe ghi nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp đối với những quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Trường, TP Hải Phòng đã tạo điều kiện nhiều cho doanh nghiệp như tổ chức tiếp xúc với doanh nghiệp vào ngày 10 hàng tháng, cơ chế cho vay vốn cũng thông thoáng hơn trước.

Đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải phòng đóng góp ý kiến vào dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp.
Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản, ngoài vấn đề khó khăn nguồn nguyên liệu khai thác trong nước thì hiện nay các bến cá đang bị bồi lấp và không có khả năng tiếp nhận những con tàu dịch vụ hậu cần có công suất lớn.

“Cảng cá Đồ Sơn khu vực đầu cảng bị bồi lấp nên hàng mấy nghìn tàu thuyền của ngư dân không vào được. Doanh nghiệp có 6 con tàu lớn vẫn phải vào cảng Máy Chai nhưng vì là cảng tư nhân nên họ thích cho tàu vào mới được vào, nhiều khi mất đến 2 ngày tàu cá mới bốc dỡ được nguyên liệu đưa về nhà máy”, bà Thanh bức xúc cho biết.

Lý giải về vấn đề các doanh nghiệp chậm nộp tiền thuê đất, ông Lê Đại Yến, phó giám đốc công ty TNHH Phúc Tăng cho biết, Cụm công nghiệp Đầm Triều, phường Lãm Hà có hàng chục doanh nghiệp. Trước năm 2014, doanh nghiệp thuê đất với giá khác nhưng sau khi thành phố đặt tên cho đường thì giá thuê đất được áp dụng theo tên đường.

Mặc dù doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chờ sửa đổi quy định thì phải có nghị quyết của HĐND, nên doanh nghiệp chờ giải quyết, tiền đất cứ nợ lưu năm này sang năm khác.

“Rất nhiều văn bản, đề nghị và hàng chục doanh nghiệp đã ký vào nhưng Cục Thuế không giải quyết được, Sở Tài chính cũng không giải quyết được. Nghị quyết HĐND đã ký, muốn sửa thì phải chờ HĐND ra nghị quyết sửa”, ông Yến cho biết.

Tại cuộc tiếp xúc, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện dự Luật Hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin, các cam kết của Chính phủ trong các hiệp định về tự do thương mại để doanh nghiệp chủ động hơn khi tham gia vào hội nhập kinh tế khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp kỳ vọng vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp kỳ vọng vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt phần lớn quy mô nhỏ và vừa, rất yếu thế trong cạnh tranh với doanh nghiệp quốc tế nên đòi hỏi được hỗ trợ một cách thiết thực.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp kỳ vọng vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt phần lớn quy mô nhỏ và vừa, rất yếu thế trong cạnh tranh với doanh nghiệp quốc tế nên đòi hỏi được hỗ trợ một cách thiết thực.

Băn khoăn về tính khả thi của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Băn khoăn về tính khả thi của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật còn quy định chung chung nên khó đảm bảo tính khả thi để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Băn khoăn về tính khả thi của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Băn khoăn về tính khả thi của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật còn quy định chung chung nên khó đảm bảo tính khả thi để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Dự thảo Luật không nhận được sự đồng thuận cao của các bộ, ngành.

Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Dự thảo Luật không nhận được sự đồng thuận cao của các bộ, ngành.