Hơn 2600 doanh nghiệp ngành xây dựng dừng hoạt động

(VOV) -Trong năm 2012, toàn ngành xây dựng có hơn 2600 doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc giải thể, tăng 6,2% so với  năm 2011.

Đây là những thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 ngành xây dựng được tổ chức vào sáng nay, tại Hà Nội.

Năm 2012, các doanh nghiệp ngành xây dựng tiếp tục gặp khó khăn khi nguồn lực đầu tư giảm mạnh, thị trường trong nước và xuất khẩu thu hẹp, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng. Đã có hơn 520 doanh nghiệp bất động sản, hơn 2100 doanh nghiệp ngành xây dựng dừng hoạt động và giải thể. Vật liệu xây dựng tồn kho với số lượng lớn như: kính xây dựng tồn kho 6 tháng sản xuất, lượng hàng tồn kho của ngành gốm sứ xây dựng đã tăng lên 20%, gạch ceramic là 400 triệu m2… Đời sống, việc làm của người lao động trong ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong năm 2012, giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng đạt 720 nghìn 170 tỷ đồng. Diện tích bình quân nhà ở trên toàn quốc đạt 19,1m2 sàn nhà một người. Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia được đẩy mạnh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng chính sách, nhà ở cho đồng bào vùng ngập lũ đồng bằng  sông Cửu Long…

Hết năm 2012 đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 500 nghìn hộ nghèo vùng nông thôn, đưa vào sử dụng 163 khối ký túc xá, hơn 610 nghìn m2 sàn nhà cho công nhân. Trong năm 2013, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trong tâm của ngành là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ để làm ấm thị trường bất động sản, giải quyết khó khăn về hàng tồn kho vật liệu xây dựng, thúc đẩy sản xuất ngành xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá nhà phải giảm 30-50% mới kích được cầu
Giá nhà phải giảm 30-50% mới kích được cầu

(VOV) -Hà Nội hiện còn tồn 20.500 căn chung cư và sẽ mất từ 1,5 năm đến 4 năm để tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho này.

Giá nhà phải giảm 30-50% mới kích được cầu

Giá nhà phải giảm 30-50% mới kích được cầu

(VOV) -Hà Nội hiện còn tồn 20.500 căn chung cư và sẽ mất từ 1,5 năm đến 4 năm để tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho này.

Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản
Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản

(VOV) -Theo Bộ trưởng Xây dựng, “phá băng” thị trường BĐS phải gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia...

Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản

Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản

(VOV) -Theo Bộ trưởng Xây dựng, “phá băng” thị trường BĐS phải gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia...

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản
Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

(VOV) -Chính phủ cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho  mua cho các đối tượng chính sách

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

(VOV) -Chính phủ cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho  mua cho các đối tượng chính sách