Đảng viên người Cơ Tu nuôi heo rừng thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

VOV.VN - Dù có công việc ổn định trong bộ máy Nhà nước, anh Lê Văn Hoàng - một Đảng viên người dân tộc Cơ Tu (ở Đà Nẵng), vẫn quyết tâm xin nghỉ việc về nhà nuôi heo rừng lai. Sau nhiều năm, đến nay, anh Hoàng đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Lê Văn Hoàng, một Đảng viên người dân tộc Cơ Tu ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sau khi xin nghỉ việc để về nhà nuôi heo rừng lai, đến nay, trang trại nuôi heo rừng của anh Hoàng thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Hoàng còn hướng dẫn bà con Cơ Tu tại địa phương cách làm ăn vươn lên làm giàu.

4 năm trước, khi đang làm việc tại UBND xã Hòa Phú, huyện Hoà Vang, Đảng viên trẻ Lê Văn Hoàng thấy heo rừng dễ nuôi và dễ tiêu thụ nên đã xin nghỉ việc về nhà mở trang trại chăn nuôi heo. Có chút vốn tích góp, anh Hoàng vay mượn thêm lập trang trại.

Theo anh Lê Văn Hoàng, heo rừng lại thích nghi với khí hậu ở miền núi, dễ nuôi và không tốn nhiều thức ăn, ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao. Trung bình heo nuôi 7 tháng đạt khoảng 30 - 40kg có thể xuất bán; Thịt heo rừng lai săn chắc, ít mỡ, có giá trị dinh dưỡng cao.

Anh Lê Văn Hoàng cho biết, trung bình mỗi năm anh thu lãi hơn 250 triệu đồng từ trang trại nuôi heo rừng. “Trước đây cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng từ khi tôi nuôi heo rừng, đem lại hiệu quả kinh tế và có nguồn thu nhập ổn định cũng như tạo điều kiện giải quyết được việc làm cho lao động tại địa phương. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình nhằm tạo điều kiện cho bà con lân cận ở đây phát triển".

Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có hơn 130 hộ là đồng bào dân tộc Cơ Tu, sống tập trung ở thôn Phú Túc. Trong thời gian làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, anh Lê Văn Hoàng thường xuyên hướng dẫn bà con cách chăn nuôi heo rừng lai, giúp đồng bào con giống để làm ăn. Bây giờ, không còn làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc nhưng đảng viên Lê Văn Hoàng hàng ngày vẫn gần gũi, giúp đỡ đồng bào Cơ Tu cách làm giàu trên quê hương mình.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, chính quyền địa phương đang khuyến khích bà con nhân rộng mô hình nuôi heo rừng theo hướng phát triển trang trại của anh Lê Văn Hoàng.

Bà Lý cho biết: “Mô hình nuôi heo của anh Hoàng hiện nay rất hiệu quả. Các hộ dân thấy như vậy cũng tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Với kinh nghiệm của anh Hoàng, thời gian tới địa phương sẽ nhân rộng thêm một số hộ trên địa bàn. Anh đã biết tranh thủ các nguồn hỗ trợ của các cấp, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế làm gương cho các hộ đồng bào. Giúp đồng bào dân tộc Cơ Tu vươn lên làm giàu tại địa phương".

Trước đây, cuộc sống đồng bào dân tộc Cơ Tu rất khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào rừng. Vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nhiều gia đình đã biết cách đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi vượt khó vươn lên thoát nghèo. Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cùng các ngành chức năng đã hỗ trợ bà con vay vốn ưu đãi, cây giống, con vật nuôi cũng như tập huấn kỹ thuật, giúp người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân cũng là cầu nối với các đơn vị, doanh nghiệp, các siêu thị đảm bảo đầu ra giúp bà con nông dân yên tâm phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: “Vai trò giúp đỡ của Hội đến với họ rất kịp thời bằng những nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Cụ thể như ở xã Hoà Phú có anh Hoàng; Anh đã làm giàu ngay tại quê hương bằng cách mở trang trại nuôi heo rừng và tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số tại quê hương. Riêng với anh Hoàng là một trong những người nông dân thời đại mới có ý chí vươn lên tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật. Đặc biệt anh còn là người dân tộc thiểu số về tấm gương điển hình trong sản xuất giỏi của thành phố Đà Nẵng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế
Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế

VOV.VN - Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tăng trưởng để tăng sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục là sự lựa chọn, là định hướng và việc phải làm hiện nay cũng như trong giai đoạn tới.

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế

VOV.VN - Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tăng trưởng để tăng sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục là sự lựa chọn, là định hướng và việc phải làm hiện nay cũng như trong giai đoạn tới.

Kinh tế tuần hoàn: Mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII
Kinh tế tuần hoàn: Mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Mục 5, Về Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021–2030 trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta nêu rõ, phải “xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Đây là mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội.

Kinh tế tuần hoàn: Mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII

Kinh tế tuần hoàn: Mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Mục 5, Về Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021–2030 trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta nêu rõ, phải “xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Đây là mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội.

Hội nghị AFMGM+3: Đối thoại chính sách về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực
Hội nghị AFMGM+3: Đối thoại chính sách về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực

VOV.VN - Hôm nay 18/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (AFMGM+3), đây cũng là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện hợp tác tài chính ASEAN+3 do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì năm 2020.

Hội nghị AFMGM+3: Đối thoại chính sách về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực

Hội nghị AFMGM+3: Đối thoại chính sách về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực

VOV.VN - Hôm nay 18/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (AFMGM+3), đây cũng là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện hợp tác tài chính ASEAN+3 do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì năm 2020.

Doanh nghiệp FDI nỗ lực lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn
Doanh nghiệp FDI nỗ lực lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Thời gian qua, mô hình kinh tế tuần hoàn được các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tập trung triển khai.

Doanh nghiệp FDI nỗ lực lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp FDI nỗ lực lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Thời gian qua, mô hình kinh tế tuần hoàn được các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tập trung triển khai.