Biểu dương hơn 300 đại biểu nông dân xuất sắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự hội nghị toàn quốc nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 2012-2017 tại Hà Nội sáng nay (19/9).

Sáng nay (19/9) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2012 – 2017” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Hội nông dân phải đi đầu trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới
Hội nghị đã biểu dương hơn 300 đại biểu xuất sắc đại diện cho 3,5 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, là những gương sáng đi đầu trong việc đổi mới tư duy sản xuất, với ý tưởng sáng tạo, dám nghĩ dám làm với những mô hình sản xuất đã đem lại thành công bước đầu về khởi nghiệp trong nông nghiệp.

5 năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đó là những nông dân năng động, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với thất bại và với nhiều cơn bão táp do thiên tai và do nhân tai gây ra để vượt qua khó khăn, thách thức với nhiều cách làm sáng tạo, độc đáo để làm giàu cho gia đình, xã hội và giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói, giảm nghèo vươn lên khá giàu. Nhiều hộ có qui mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Theo ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho bản thân mà đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động. Trong đó có 3,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên, hơn 7 triệu lao động có việc làm theo thời vụ. Trong giai đoạn 2012-2017, phong trào giúp hơn 300 nghìn hộ nông dân thoát nghèo; trao tặng hàng nghìn nhà tình nghĩa và giúp hơn 1 triệu hộ nghèo có vốn để phát triển sản xuất…

Ủy viên Bộ chính trị Trương Thị Mai và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động Hạng 3 cho nông dân xuất sắc
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương nỗ lực của Hội nông dân Việt Nam và các cấp hội ở địa phương, và hàng triệu hội viên đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vị trí quan trọng của giai cấp nông dân, của nông nghiệp và nông thôn và đã ban hành nhiều chủ trương và cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát huy vai trò chủ thể, sức sáng tạo của giai cấp nông dân.

Trong thời gian tới, cùng với đẩy mạnh thực hiện “Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi”, các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương; Tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh để xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào của nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần phát triển nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 27.000 hộ nông dân đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm
Hơn 27.000 hộ nông dân đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

Trong giai đoạn 2012-2017, hàng triệu hộ nông dân có thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Hơn 27.000 hộ nông dân đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

Hơn 27.000 hộ nông dân đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

Trong giai đoạn 2012-2017, hàng triệu hộ nông dân có thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Về xã có hơn 100 nông dân 20 năm trồng lúa không phun thuốc trừ rầy
Về xã có hơn 100 nông dân 20 năm trồng lúa không phun thuốc trừ rầy

Hàng trăm nông dân ở huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) đã áp dụng phương pháp trồng lúa không phun thuốc trừ rầy hơn 20 năm qua.

Về xã có hơn 100 nông dân 20 năm trồng lúa không phun thuốc trừ rầy

Về xã có hơn 100 nông dân 20 năm trồng lúa không phun thuốc trừ rầy

Hàng trăm nông dân ở huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) đã áp dụng phương pháp trồng lúa không phun thuốc trừ rầy hơn 20 năm qua.

Xem nông dân Việt “thuần hóa” thành công nhiều giống cây ngoại
Xem nông dân Việt “thuần hóa” thành công nhiều giống cây ngoại

VOV.VN - Nông dân Lâm Đồng đã "thuần hóa" thành công nhiều giống cây ngoại, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: dâu tây Pháp, dưa hấu Nam Mỹ...

Xem nông dân Việt “thuần hóa” thành công nhiều giống cây ngoại

Xem nông dân Việt “thuần hóa” thành công nhiều giống cây ngoại

VOV.VN - Nông dân Lâm Đồng đã "thuần hóa" thành công nhiều giống cây ngoại, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: dâu tây Pháp, dưa hấu Nam Mỹ...