Australia khiếu nại thuế rượu vang của Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Chính phủ Australia quyết định sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan đến việc Trung Quốc áp các mức thuế lên đến 220% đối với sản phẩm rượu vang của nước này.

Động thái mới của Australia cho thấy căng thẳng thương mại giữa nước này với Trung Quốc sẽ chưa thể hạ nhiệt trong thời gian tới.

Chính phủ Australia hôm nay (19/6) xác nhận nước này đang đệ đơn Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Trong một phát biểu vào sáng nay, Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan khẳng định, Australia kiên quyết bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất rượu vang của nước này thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Ông Tehan nhấn mạnh hành động của Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất rượu vang của Australia nhưng ông cũng cho biết Australia sẵn sàng hợp tác trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết những khác biệt.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng qua, Australia kêu gọi WTO đứng ra giải quyết tranh chấp thương mại giữa nước này với Trung Quốc sau một vụ kiện tương tự vào tháng 12 năm ngoái liên quan đến các mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Trung Quốc áp dụng đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia.

Trung Quốc hiện áp các mức thuế dao động từ 116% - 220%, trong thời gian 5 năm, đối với rượu vang có xuất xứ từ Australia. Mức thuế cao đã ảnh hưởng đến doanh thu của ngành rượu vang Australia. Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rượu vang của Australia sang thị trường Trung Quốc đạt giá trị 12 triệu AUD, giảm mạnh so với con số 325 triệu AUD vào cùng thời điểm của năm ngoái.

Quan hệ ngoại giao giữa Australia với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, bắt đầu “xuống dốc không phanh” từ tháng 4 năm ngoái sau khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ động thái này và sau đó áp dụng một loạt rào cản thương mại nhằm vào 13 mặt hàng nhập khẩu từ Australia. Sự việc đã gây thiệt hại cho các nhà sản xuất của nước này khoảng 20 tỷ AUD trong năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia
Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (26/3) vừa thông báo sẽ chính thức áp mức thuế chống phá giá mới lên tới gần 220% đối với rượu vang của Australia trong vòng 5 năm tới.

Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia

Trung Quốc áp mức thuế gần 220% lên rượu vang của Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (26/3) vừa thông báo sẽ chính thức áp mức thuế chống phá giá mới lên tới gần 220% đối với rượu vang của Australia trong vòng 5 năm tới.

Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia
Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia

VOV.VN - Hôm nay, Bộ thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố áp đặt mức thuế chống bán phá giá lên tới hơn 200% đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia

Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia

VOV.VN - Hôm nay, Bộ thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố áp đặt mức thuế chống bán phá giá lên tới hơn 200% đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Doanh nghiệp Australia giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
Doanh nghiệp Australia giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trước khả năng quan hệ giữa Australia và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Australia đang dần từng bước giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp Australia giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Doanh nghiệp Australia giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trước khả năng quan hệ giữa Australia và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Australia đang dần từng bước giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.