Bệnh viện Bạch Mai cứu sống trẻ mắc viêm màng não mủ

Đây là trường hợp hi hữu bệnh nhân được cứu sống, không để lại di chứng sau 9 ngày mắc viêm màng não mủ.

Sáng 18/8, Khoa Nhi BV Bạch Mai vừa họp báo công bố đã cứu chữa thành công cho một bệnh nhân nhi tên Đồng Quốc Việt (8 tháng tuổi, Hải Hậu, Nam Định) mắc viêm màng não mủ với tiên lượng ban đầu xấu. 

Theo BS. Phạm Văn Hưng (Khoa Nhi, BV Bạch Mai), bệnh nhân nhi nhập viện trong tình trạng sốt, ho, tiêu chảy và nôn và được chuẩn đoán viêm phổi, tiêu chảy.

Được biết trước khi nhập viên, bệnh nhân đã được điều trị ở tuyến dưới với chuẩn đoán bệnh tương tự nhưng bệnh không đỡ. Sau thời ngắn điều trị không hiệu quả, bệnh nhân được cho xét nghiệm dịch não tủy với kết luận viêm màng não mủ.
Bé Việt bên cạnh BS Hưng và người thân, sau thời gian điều trị thành công bệnh viêm màng não mủ

Sau 7 tuần liên tiếp điều trị với chỉ định dùng kháng sinh liều gấp đôi, truyền tĩnh mạch kéo dài 3h/lần. May mắn trẻ đã hoàn toàn bình phục không để lại di chứng. Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai, đây là một trường hợp hi hữu được cứu sống mà không để lại bất kỳ di chứng nào đối với trẻ.

Bởi theo y văn thế giới, khi mắc căn bệnh này từ 3-7 ngày, nếu được chữa trị bệnh nhân sẽ khỏi bệnh nhưng sẽ để lại di chứng và sau 7 ngày phát bệnh mới điều trị thì sẽ để lại di chứng rất nặng như mù, liệt, sa sút trí tuệ… Điều đáng lưu ý ở bệnh nhân nhi này là không có những biểu hiện của bệnh như đau đầu, cứng cổ, táo bón mà trẻ lại có biểu hiện tiêu chảy…khiến các bác sĩ có những chuẩn đoán chưa chuẩn.

Bên cạnh đó, do bệnh nhân đã dùng kháng sinh trong điều trị trước khi nhập viện đã khiến trẻ mất dấu hiệu bệnh viêm màng não. “Khác với người lớn, trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi biểu hiện bệnh thường không rõ ràng, do vậy khi trẻ sốt, ho, co giật và mệt lờ đờ nên nghĩ tới mắc bệnh viêm màng não và cần xét nghiệm dịch não tủy để kịp thời phát hiện và điều trị”, Bs. Dũng khuyến cáo.

Chia sẻ với Báo Giao thông, chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bệnh nhân) xúc động cho biết: “Khi đưa con nhập viện, gia đình đã xác định tình huống xấu nhất có thể xảy đến và gần như không còn chút hi vọng cứu chữa. Tuy nhiên, sự tận tình của các bác sĩ khoa Nhi đã mang lại sự sống mới cho con tôi. Con tôi đã được tái sinh nhờ y bác sĩ nơi đây. Với gia đình chúng tôi không còn niềm hạnh phúc nào hơn bế trên tay đứa con đã hoàn toàn khỏe mạnh như bây giờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhi viêm não và viêm màng não
Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhi viêm não và viêm màng não

VOV.VN -Theo các chuyên gia Y tế, từ tháng 6 đến tháng 8 thường là mùa của bệnh viêm não, trong đó có viêm não Nhật Bản ở các tỉnh phía Bắc.

Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhi viêm não và viêm màng não

Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhi viêm não và viêm màng não

VOV.VN -Theo các chuyên gia Y tế, từ tháng 6 đến tháng 8 thường là mùa của bệnh viêm não, trong đó có viêm não Nhật Bản ở các tỉnh phía Bắc.

TPHCM: Nhiều bệnh nhi nhập viện vì viêm màng não
TPHCM: Nhiều bệnh nhi nhập viện vì viêm màng não

VOV.VN - Nhiều bệnh nhi tuy đã chích ngừa vaccine đầy đủ và không có triệu chứng viêm họng nhưng vẫn bị viêm màng não.

TPHCM: Nhiều bệnh nhi nhập viện vì viêm màng não

TPHCM: Nhiều bệnh nhi nhập viện vì viêm màng não

VOV.VN - Nhiều bệnh nhi tuy đã chích ngừa vaccine đầy đủ và không có triệu chứng viêm họng nhưng vẫn bị viêm màng não.

Bệnh viêm não, viêm màng não vào mùa cao điểm
Bệnh viêm não, viêm màng não vào mùa cao điểm

VOV.VN - Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong 10-20%, sau khi chữa trị vẫn còn hơn 50% trường hợp bị di chứng về thần kinh.

Bệnh viêm não, viêm màng não vào mùa cao điểm

Bệnh viêm não, viêm màng não vào mùa cao điểm

VOV.VN - Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong 10-20%, sau khi chữa trị vẫn còn hơn 50% trường hợp bị di chứng về thần kinh.

Một trẻ bị viêm màng não sau khi ăn ốc sên
Một trẻ bị viêm màng não sau khi ăn ốc sên

VOV.VN - Sau 1 ngày ăn ốc sên, cháu P.V.Q, 10 tuổi bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng: nhức đầu dữ dội và buồn nôn. Hiện tại, sức khỏe cháu đã ổn định.

Một trẻ bị viêm màng não sau khi ăn ốc sên

Một trẻ bị viêm màng não sau khi ăn ốc sên

VOV.VN - Sau 1 ngày ăn ốc sên, cháu P.V.Q, 10 tuổi bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng: nhức đầu dữ dội và buồn nôn. Hiện tại, sức khỏe cháu đã ổn định.