Giá hải sản tại Lý Sơn giảm mạnh sau sự cố Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Trong những ngày qua, sản lượng khai thác hải sản tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tăng cao, nhưng giá lại rớt mạnh, khiến ngư dân điêu đứng.

Theo phản ánh của bà con ngư dân Lý Sơn, hiện giá cá được các chủ nậu tại đất liền mua với giá thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Cá mắt đỏ (cá chàm) giá mua từ 33.000 đồng đến 35.000 đồng/kg, cá ngừ con to trọng lượng hơn 20 kg, giá 35.000 đồng/kg, thấp hơn 10.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái

Ngư dân Bùi Văn Phải, Thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 TS ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phiên biển này tàu của ông khai thác được hơn 11 tấn cá các loại.

Với giá bán trước đây, tàu của ông thu khoảng 650 -700 triệu đồng, nhưng phiên biển này, tàu của ông chỉ thu khoảng 400 triệu đồng, trừ chi phí mỗi lao động trên tàu thu nhập được từ 3-4 triệu đồng.

Thuyền trưởng Bùi Văn Phải cho biết, sau sự cố môi trường biển gây cá chết hàng loạt ở các tỉnh Bắc trung bộ, giá hải sản liên tục giảm, khiến việc làm ăn của ngư dân gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ hải sản giá rẻ trên đảo Phú Qúy
Chợ hải sản giá rẻ trên đảo Phú Qúy

Bên cạnh danh lam thắng cảnh hấp dẫn, huyện đảo Phú Quý - Bình Thuận còn nổi tiếng với những khu chợ hải sản giá rẻ nằm ngay sát bờ biển.

Chợ hải sản giá rẻ trên đảo Phú Qúy

Chợ hải sản giá rẻ trên đảo Phú Qúy

Bên cạnh danh lam thắng cảnh hấp dẫn, huyện đảo Phú Quý - Bình Thuận còn nổi tiếng với những khu chợ hải sản giá rẻ nằm ngay sát bờ biển.

Hầu như không còn cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ hải sản
Hầu như không còn cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ hải sản

VOV.VN - Từ ngày 30/4 – 7/5 có nhiều cuộc gọi về đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân nhưng sau đó giảm dần và đến nay hầu như không còn.

Hầu như không còn cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ hải sản

Hầu như không còn cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ hải sản

VOV.VN - Từ ngày 30/4 – 7/5 có nhiều cuộc gọi về đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân nhưng sau đó giảm dần và đến nay hầu như không còn.