Công tác xã hội trong lĩnh vực thiên tai cần đánh giá toàn diện

VOV.VN - Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai cần xác định các nhu cầu đặc biệt của các nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công xã hội Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các trường đào tạo công tác xã hội Quốc tế và Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức tập huấn “Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai”.

Tập huấn về công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai.

Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thảm họa thiên tai như bão tố, lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán…gây ra. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở đào tạo và thực hành công tác xã hội ở Việt Nam lại chưa được tập huấn về công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai. Việc vận dụng, phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong quá trình ứng phó và giảm nhẹ tác động của thảm họa thiên tai chưa được quan tâm đúng mực.

Tại buổi tập huấn, Phó Giáo sư, tiến sỹ Timothy Sim, Giám đốc Chương trình hợp tác giảm thiểu nguy cơ thiên tai, Văn phòng Liên hợp quốc, Đại học Bách Khoa Hồng Kông cho rằng: Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai cần đánh giá toàn diện trước và sau thảm họa, xác định các nhu cầu đặc biệt của các nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa; Tổ chức truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về thảm họa thiên tai và các biện pháp khắc phục; Hỗ trợ cá nhân và gia đình nhận thức cũng như đối phó với các vấn đề thảm họa thiên tai…

 Phó Giáo sư, tiến sỹ Ti-Mô-Thi Sim cũng cho rằng, các hoạt động can thiệp trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề sau thiên tai, thảm họa muốn đạt hiệu quả tốt cần được tiếp cận dựa trên nguyên tắc liên ngành. Trong đó, trẻ em là đối tượng cần được đặc biệt quan tâm trong việc can thiệp sau thảm họa, đảm bảo an toàn và ngăn chặn hành vi xâm hại có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới
Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới

VOV.VN -Trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới. 

Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới

Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới

VOV.VN -Trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới. 

Cách chức trưởng ấp làm sai trong hỗ trợ thiên tai
Cách chức trưởng ấp làm sai trong hỗ trợ thiên tai

VOV.VN - Xã Lộc Ninh đã hoàn trả 40,9 triệu đồng cho 86 hộ dân ở ấp Phước Hòa do cán bộ “cắt xén”, làm sai.

Cách chức trưởng ấp làm sai trong hỗ trợ thiên tai

Cách chức trưởng ấp làm sai trong hỗ trợ thiên tai

VOV.VN - Xã Lộc Ninh đã hoàn trả 40,9 triệu đồng cho 86 hộ dân ở ấp Phước Hòa do cán bộ “cắt xén”, làm sai.

Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai
Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai

VOV.VN - Xây dựng kịch bản xác định vùng ngập úng để cơ động sẵn sàng sơ tán dân

Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai

VOV.VN - Xây dựng kịch bản xác định vùng ngập úng để cơ động sẵn sàng sơ tán dân

Công điện về phòng chống thiên tai
Công điện về phòng chống thiên tai

VOV.VN - Công điện nêu rõ, những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây mưa to, ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Công điện về phòng chống thiên tai

Công điện về phòng chống thiên tai

VOV.VN - Công điện nêu rõ, những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây mưa to, ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên.