Nhật Bản thành lập đơn vị tuần tra đặc biệt trên Biển Hoa Đông

Đơn vị tuần tra đặc biệt trên Biển Hoa Đông được thành lập trực thuộc Sở chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vùng 11 tại Naha, Okinawa.

Báo chí Nhật Bản ngày 18/4 đưa tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã thành lập đơn vị đặc biệt để tuần tra khu vực Biển Hoa Đông bao quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Getty)

Đơn vị được thành lập vào ngày 16/4, trực thuộc Sở chỉ huy JCG vùng 11 tại Naha, Okinawa, có trụ sở tại Ishigaki. Đơn vị đặc biệt có 12 tàu lớn và 606 thành viên.

Tại lễ thành lập, người đứng đầu Sở chỉ huy JCG ở Ishigaki, ông Kazumi Miyazaki cho biết việc đối phó với tàu Trung Quốc luôn là một nhiệm vụ căng thẳng song ông tin tưởng rằng đơn vị đặc biệt sẽ phản ứng một cách kiên quyết và bình tĩnh để tránh làm leo thang căng thẳng.

Trước ngày thành lập đơn vị đặc biệt, Nhật Bản cũng giới thiệu một tàu tuần tra mới 1.500 tấn có trang bị vòi rồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung - Nga tập trận chung trên biển Hoa Đông
Trung - Nga tập trận chung trên biển Hoa Đông

VOV.VN- Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận Không quân và Hải quân chung trên Biển Hoa Đông.

Trung - Nga tập trận chung trên biển Hoa Đông

Trung - Nga tập trận chung trên biển Hoa Đông

VOV.VN- Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận Không quân và Hải quân chung trên Biển Hoa Đông.

Trung Quốc bao biện vụ chặn máy bay Lào ở biển Hoa Đông
Trung Quốc bao biện vụ chặn máy bay Lào ở biển Hoa Đông

Theo Trung Quốc, việc nước này "chặn" máy bay Lào trên biển Hoa Đông là theo các quy định kiểm soát không lưu của Bắc Kinh và điều này không liên quan tới ADIZ.

Trung Quốc bao biện vụ chặn máy bay Lào ở biển Hoa Đông

Trung Quốc bao biện vụ chặn máy bay Lào ở biển Hoa Đông

Theo Trung Quốc, việc nước này "chặn" máy bay Lào trên biển Hoa Đông là theo các quy định kiểm soát không lưu của Bắc Kinh và điều này không liên quan tới ADIZ.

Nhật lập kế hoạch đối phó Trung Quốc ở biển Hoa Đông
Nhật lập kế hoạch đối phó Trung Quốc ở biển Hoa Đông

Phiên bản riêng về chiến lược chống tiếp cận được một cựu quan chức Nhật Bản mô tả là “ưu thế áp đảo về hải quân và không quân” chống hải quân Trung Quốc.

Nhật lập kế hoạch đối phó Trung Quốc ở biển Hoa Đông

Nhật lập kế hoạch đối phó Trung Quốc ở biển Hoa Đông

Phiên bản riêng về chiến lược chống tiếp cận được một cựu quan chức Nhật Bản mô tả là “ưu thế áp đảo về hải quân và không quân” chống hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông
Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Sau khi Nhóm G7 công kích Trung Quốc có các hành vi khiêu khích trên Biển Đông, Trung Quốc đã tức giận lên tiếng phản bác.

Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông

Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Sau khi Nhóm G7 công kích Trung Quốc có các hành vi khiêu khích trên Biển Đông, Trung Quốc đã tức giận lên tiếng phản bác.

Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản không nên gây hấn trên Biển Hoa Đông
Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản không nên gây hấn trên Biển Hoa Đông

VOV.VN- Trung Quốc ngày 13/1 lên tiếng cảnh báo Nhật Bản không nên có những động thái gây hấn quanh nhóm đảo đang tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản không nên gây hấn trên Biển Hoa Đông

Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản không nên gây hấn trên Biển Hoa Đông

VOV.VN- Trung Quốc ngày 13/1 lên tiếng cảnh báo Nhật Bản không nên có những động thái gây hấn quanh nhóm đảo đang tranh chấp trên biển Hoa Đông.