Nhà thơ Quế Mai không khởi kiện vụ bị tố đạo thơ “Tổ quốc gọi tên”

VOV.VN -Nguyễn Phan Quế Mai khẳng định lại một lần nữa mình là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, đồng thời sẽ không khởi kiện anh Ngô Xuân Phúc.

Tối 20/10, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi thư ngỏ từ Brussels tới độc giả trong nước, liên quan đến những lùm xùm trong vụ việc bị “tố” “đạo” thơ  “Tổ quốc gọi tên” hồi đầu tháng 10 vừa qua. Trong thư, chị gửi lời cảm ơn tới độc giả về bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên", đồng thời khẳng định: “Tôi là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên” và trước khi sáng tác bài thơ đó, tôi chưa từng nghe thấy hoặc đọc một bài thơ nào tương tự. Từ tháng 6/2011, tôi đã công khai quyền sở hữu bài thơ này của mình bằng việc công bố bài thơ trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bài thơ cũng đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc từ năm 2011”.


Về việc có dư luận cho rằng bài thơ “Tổ quốc gọi tên” là của người khác, Nguyễn Phan Quế Mai cho rằng không có một bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của bài thơ gốc đó.

“Sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, tôi thấy mình không cần thiết phải tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên” bởi vì tôi chính là tác giả bài thơ đó và có đủ bằng chứng để khẳng định quyền sở hữu của mình, theo quy định của pháp luật”, nhà thơ Quế Mai viết trong thư ngỏ..

Trước đó, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai từng tuyên bố sẽ khởi kiện anh Ngô Xuân Phúc ra tòa, nếu không nhận được lời xin lỗi của anh này trước ngày 10/10 về việc “tố” nữ nhà thơ “đạo thơ” “Tổ quốc gọi tên mình” hồi đầu tháng 10 vừa qua. Anh Ngô Xuân Phúc từng lên Facebook khẳng định bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” được anh sáng tác năm 2008 và chia sẻ trên blog Google, trang mạng MySpace. Nhưng đến năm 2011, bài thơ được công bố dưới tên tác giả Nguyễn Phan Quế Mai.

Trong khi nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trưng ra đủ bằng cớ cho sự ra đời của bài thơ “của mình” và sau đó được phổ nhạc, anh Ngô Xuân Phúc không thể chứng minh điều gì ngoài một vài nhân chứng lên tiếng bênh vực mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình!- tiếng lòng của người con đất Việt
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình!- tiếng lòng của người con đất Việt

VOV.VN - Câu chuyện về sự ra đời của một bài thơ sau đó được phổ nhạc, làm lay động hàng triệu trái tim Việt, của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình!- tiếng lòng của người con đất Việt

Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình!- tiếng lòng của người con đất Việt

VOV.VN - Câu chuyện về sự ra đời của một bài thơ sau đó được phổ nhạc, làm lay động hàng triệu trái tim Việt, của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” bị tranh chấp bản quyền
Bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” bị tranh chấp bản quyền

Bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” khiến cộng đồng người nghe Việt dậy sóng bỗng dưng có người đứng ra tranh chấp bản quyền.

Bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” bị tranh chấp bản quyền

Bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” bị tranh chấp bản quyền

Bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” khiến cộng đồng người nghe Việt dậy sóng bỗng dưng có người đứng ra tranh chấp bản quyền.

“Tổ Quốc gọi tên mình”- tấm lòng của người con xa xứ
“Tổ Quốc gọi tên mình”- tấm lòng của người con xa xứ

VOV.VN -“Tổ Quốc gọi tên mình” là tên gọi tập thơ mới của Nguyễn Phan Quế Mai, trong đó có nhiều bài thơ viết về tình yêu quê hương đất nước

“Tổ Quốc gọi tên mình”- tấm lòng của người con xa xứ

“Tổ Quốc gọi tên mình”- tấm lòng của người con xa xứ

VOV.VN -“Tổ Quốc gọi tên mình” là tên gọi tập thơ mới của Nguyễn Phan Quế Mai, trong đó có nhiều bài thơ viết về tình yêu quê hương đất nước