Quân đội Ai Cập không kích phiến quân tại Bắc Sinai

VOV.VN - 5 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, toàn bộ số lượng vũ khí và thuốc nổ trên xe đã bị phá hủy.

Hôm qua 6/12, quân đội Ai Cập đã sử dụng máy bay chiến đấu không kích 2 xe tải chở vũ khí và vật liệu nổ tại tỉnh Rafah, miền Bắc bán đảo Sinai.

Quân đội Ai Cập không kích phiến quân tại Bắc Sinai (Ảnh Reuters).

Quân đội Ai Cập cho biết, 2 xe tải thuộc quyền sở hữu của các tay súng phiến quân “tiểu vương Sinai” – chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria. 5 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích trên, toàn bộ số lượng vũ khí và thuốc nổ trên xe đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cùng ngày, một binh sĩ Ai cập đã thiệt mạng và 3 binh sỹ khác bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào một xe thiết giáp của lực lượng an ninh  nước này tại thành phố Sheikh Zuwaid. Đây là nơi Ai Cập đẩy mạnh các hoạt động truy quét khủng bố thời gian gần đây, đặc biệt, sau khi tổ chức “tiểu vương Sinai” tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Nga tại bán đảo này, cuối tháng 10 vừa qua.

Bán đảo Sinai là địa điểm hoạt động chính của các tay súng khủng bố tại Ai Cập, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên