Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Từ thương vụ S-300

Theo Sputnik News, trong 2 ngày 15-16/2 Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan đã có chuyến thăm chính thức tới Moscow và có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Kozhin và Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin.

Trong các cuộc đối thoại, 2 bên đã trao đổi về nhiều vấn đề như an ninh toàn cầu, cuộc chiến chống khủng bố, tình hình Syria, Trung Đông cũng như việc hợp tác về quân sự và kỹ thuật giữa Moscow và Tehran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga sẽ sớm được bàn giao cho Iran. Ảnh Sputnik News
Iran là nước nhập khẩu vũ khí truyền thống và quan trọng của Nga. Kể từ sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979, cả hai nước đều hợp tác rất chặt chẽ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự cho đến khi Iran bị áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Ngay sau khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015 và các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được nới lỏng, cả Nga và Iran lại nối lại việc hợp tác về quân sự như trước đây.

Đến tháng 9/2015, Nga và Iran đã ký thỏa thuận đưa các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300PMU-2 sang Iran. Việc thực thi thỏa thuận này được cho là sẽ bắt đầu vào đầu và kết thúc vào mùa Thu năm 2016.

Một hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 sẽ bao gồm một sở chỉ huy cùng 2 sư đoàn với tổng cộng 8 bệ phóng tên lửa. Giá của một hệ thống S-300PMU-2 lên đến 500 triệu USD.

Sau khi thỏa thuận giữa 2 bên được ký, những hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đã được đưa đến trường bắn Kapustin Yar của Nga để thực hiện các cuộc bắn thử trước khi được đưa sang Iran bằng đường biển.

Ngoài ra, khoảng 80 chuyên gia của Iran sẽ được tham gia các khóa huấn luyện liên quan đến hệ thống tên lửa S-300PMU-2 tại Nga vào năm 2006. Khóa huấn luyện này sẽ kéo dài 4 tháng và nằm trong thỏa thuận giữa 2 bên.

Đến những loại vũ khí đắt tiền và tối tân khác

Thương vụ S-300 đã mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Nga và Iran. Theo các chuyên gia, Iran cần hiện đại hóa số vũ khí của mình và số tiền mà họ cần phải chi ra lên đến 13 tỷ USD. Toàn bộ số vũ khí này có thể sẽ được Iran mua từ Nga. Các quan chức quốc phòng Iran cho biết, họ đã sẵn sàng mua số vũ khí trị giá 8 tỷ USD từ Nga.

Theo đó, Iran rất quan tâm đến việc Nga hỗ trợ xây dựng một hệ thống phòng không tối tân bao gồm các loại vũ khí đánh chặn tầm ngắn, trung và xa. Một trong số đó chính là chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM Flanker.

Một quan chức cao cấp thuộc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật- Quân sự Nga cho biết, Iran sẽ ký hợp đồng mua các chiến đấu cơ Flanker từ Nga vào năm nay.

“Iran đã tỏ ý muốn đặt mua các chiến đấu cơ Su-30SM. Tuy nhiên, cho đến nay, cả hai bên đều mới chỉ thảo luận về việc này. Rất có thể hợp đồng chính thức sẽ được ký trong năm nay”, quan chức này nói.

Chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30 Flanker cũng rất được Iran quan tâm để "gia cố" hệ thống phòng không của mình. Ảnh AP
Ngoài ra, Nga và Iran cũng đang đàm phán về việc Iran mua nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga, bao gồm hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion được trang bị tên lửa đối hạm Yakhont, các chiến đấu cơ Yak-130, trực thăng Mi-8/17 cùng các tàu ngầm chạy diesel-điện, các tàu chiến và xe tăng T-90.

Không những vậy, Iran còn quan tâm đến việc mua sắm các công nghệ quân sự hiện đại thay vì chỉ mua các trang thiết bị và vũ khí. Điều này là bởi, từ nhiều năm qua, Iran đã bị cô lập và không thể mua sắm các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Chính vì thế, toàn bộ các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự do Iran phát triển và sản xuất đều chỉ là những phiên bản cải tiến của những loại vũ khí lỗi thời của Liên Xô củ, Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên. Tất cả những loại vũ khí được cho là mới nhất của Iran dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) đều chỉ nhằm “phô trương thanh thế” chứ không có sức mạnh thực sự.

Hiện Tehran đang muốn xây dựng một quân đội mạnh được trang bị hiện đại. Năng lực của đội quân này chủ yếu dựa vào nguồn lực trong nước cũng như các công nghệ hiện đại nhất từ nước ngoài. Điều này lý giải tại sao Iran gần đây luôn muốn đẩy nhanh việc nhập khẩu các công nghệ nói trên.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc hợp tác với Nga là nhằm tiếp nhận những công nghệ có thể giúp chúng tôi đạt được năng lực vượt trội cũng như có khả năng răn đe các mối đe dọa trong và ngoài khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan nói.

Xe tăng T-90- loại vũ khí chủ lực của Nga cũng được Iran "để mắt" tới. Ảnh AFP
Trên thực tế, Nga chính là đối tác đáng tin cậy nhất của Iran. Theo các chuyên gia Nga, sắp tới, việc hợp tác quân sự giữa Nga và Iran sẽ chuyển hướng sang việc thực thi các dự án chung tận dụng năng lực nghiên cứu và phát triển của Iran. Các dự án này sẽ tập trung vào việc phát triển và sản xuất các loại vũ khí cho bộ binh, các xe thiết giáp và trang thiết bị cho hải quân.

Ngoài ra, một trong những lĩnh vực hợp tác cũng đầy hứa hẹn là đào tạo sĩ quan và quân nhân Iran tại các học viện quân sự của Nga. Điều này cũng đã được bàn thảo trong chuyến thăm Nga của ông Dehghan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho đây là hành động đổ thêm dầu vào lửa và tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố hoạt động.

Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho đây là hành động đổ thêm dầu vào lửa và tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố hoạt động.

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”
Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài
Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài

VOV.VN- Nga và Iran sẽ hợp lực để chống lại “những toan tính từ bên ngoài” trong việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài

Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài

VOV.VN- Nga và Iran sẽ hợp lực để chống lại “những toan tính từ bên ngoài” trong việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”
Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Nga, Iran, Iraq và Syria thành lập liên minh chống IS
Nga, Iran, Iraq và Syria thành lập liên minh chống IS

VOV.VN - Nga, Iran, Iraq và Syria đã nhất trí thành lập Trung tâm cung cấp thông tin hỗn hợp nhằm chống lại phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nga, Iran, Iraq và Syria thành lập liên minh chống IS

Nga, Iran, Iraq và Syria thành lập liên minh chống IS

VOV.VN - Nga, Iran, Iraq và Syria đã nhất trí thành lập Trung tâm cung cấp thông tin hỗn hợp nhằm chống lại phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài
Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài

VOV.VN- Nga và Iran sẽ hợp lực để chống lại “những toan tính từ bên ngoài” trong việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài

Nga, Iran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Assad từ bên ngoài

VOV.VN- Nga và Iran sẽ hợp lực để chống lại “những toan tính từ bên ngoài” trong việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al- Assad.