Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào.

 

Bản tin thời sự trưa nay (4/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XII, sáng nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 đã có cuộc tiếp xúc cử tri với quận 4, TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định sẽ thanh tra toàn diện vi phạm tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục ở mức cao trong những ngày qua. Có thời điểm lên tới 388- mức nguy hiểm nhất trong thang đánh giá về tác động của chất lượng không khí đến sức khỏe con người.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc não mô cầu nguy hiểm đầu tiên trong năm nay.

Trong phần tin thế giới, nhằm đáp trả Nghị quyết trừng phạt hà khắc của Hội đồng Bảo an liên Hiệp Quốc và sự leo thang căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào.

Chile phát minh hoạt chất đẩy lùi virus Zika.

Trong khi đó, các nhà khoa học Anh vừa tuyên bố tìm ra gót Asin của căn bệnh ung thư, mở ra cơ hội điều trị cho căn bệnh tưởng trừng vô phương cứu chữa khi tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên