Bắt 5 đối tượng truy sát người gần quán karaoke ở Hải Phòng

Vụ trọng án có nguyên nhân từ mâu thuẫn tại quán karaoke MJM (số 24 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hồi 22h30 ngày 8/8, anh Phạm Minh Đức (SN 1983), trú tại số 10/67 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng và anh Đặng Tâm (SN 1983), trú tại số 10/261 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, cùng bạn bè đến hát tại phòng số 8 quán Karaoke MJM nói trên.

Các đối tượng gây án
Quá trình hát tại quán đã xảy ra mâu thuẫn với Vũ Tiến Dương (SN 1977), ĐKNKTT số 9/18 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, trú tại sổ 14 phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, cũng là khách đến hát tại phòng số 19.

Đến 23h 20 cùng ngày, tại khu vực vỉa hè đường Trần Phú trước khách sạn Habour View, anh Đức và Tâm xảy ra xô xát đánh nhau với 5 đối tượng.

Hậu quả, anh Đức bị vết thương đâm, chém nhiều nhát vào người, đùi trái làm đứt động mạnh chủ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp và chuyển lên bệnh viện 108 Hà Nội, đến 8h30 ngày 9/8 nạn nhân không qua khỏi. Anh Tâm chạy thoát nhưng cũng bị 5 vết thương ở vùng đầu và lưng.

Trước vụ án nghiêm trọng, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Chỉ trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã xác định được thủ phạm gây án và thông qua mối quan hệ xã hội của đối tượng, vận động đầu thú.

Kết quả, ngày 14/8, lực lượng công an đã vận động được 4 đối tượng ra đầu thú gồm: Vương Quốc Hùng (SN 1989, trú tại số 7/258 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Vũ Tiến Dương (SN 1977, ĐKHKTT số 9/18 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, trú tại tổ dân phố 14, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng), đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích; Trịnh Bá Hoàng (SN 1986, trú tại thôn Nội Đơn, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Trần Văn Thịnh (SN 1990, ĐKHKTT thôn Dĩ Phủ, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trú tại số 3/363 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Cùng thời điểm, Công an quận Ngô Quyền cũng vận động được một trong 5 đối tượng đã gây án ra đầu thú, là Vũ Trọng Thìn (SN 1986, trú tại số 9/18 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), đối tượng có 2 tiền án.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Khoảng 22h ngày 8/8, các đối tượng đến hát tại quán karaoke MJM và đánh nhau với các anh Đức và Tâm tại khu vực Habour View. Khi đánh anh Đức gục xuống, thì các đối tượng lên xe bỏ đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Truy sát gần quán karaoke, một người bị đâm chết
Hải Phòng: Truy sát gần quán karaoke, một người bị đâm chết

Vào khoảng 22h30, ngày 8/8, tại quán karaoke MJM số 24 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ truy sát khiến một người tử vong.

Hải Phòng: Truy sát gần quán karaoke, một người bị đâm chết

Hải Phòng: Truy sát gần quán karaoke, một người bị đâm chết

Vào khoảng 22h30, ngày 8/8, tại quán karaoke MJM số 24 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ truy sát khiến một người tử vong.

Côn đồ đại náo quán karaoke, đánh bầm dập chủ quán
Côn đồ đại náo quán karaoke, đánh bầm dập chủ quán

Theo hình ảnh camera ghi lại, cả nhóm côn đồ xăm trổ liên tiếp đấm đá đè chủ quán karaoke nằm bẹp dưới nền nhà.

Côn đồ đại náo quán karaoke, đánh bầm dập chủ quán

Côn đồ đại náo quán karaoke, đánh bầm dập chủ quán

Theo hình ảnh camera ghi lại, cả nhóm côn đồ xăm trổ liên tiếp đấm đá đè chủ quán karaoke nằm bẹp dưới nền nhà.

Hải Phòng: Đã tìm ra nhóm côn đồ man rợ đánh chủ quán karaoke
Hải Phòng: Đã tìm ra nhóm côn đồ man rợ đánh chủ quán karaoke

VOV.VN - Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã xác minh các đối tượng đánh chủ quán karaoke dã man rồi bỏ trốn.

Hải Phòng: Đã tìm ra nhóm côn đồ man rợ đánh chủ quán karaoke

Hải Phòng: Đã tìm ra nhóm côn đồ man rợ đánh chủ quán karaoke

VOV.VN - Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã xác minh các đối tượng đánh chủ quán karaoke dã man rồi bỏ trốn.