260 máy bay tham gia triển lãm hàng không lớn nhất châu Âu

VOV.VN -20 nước Châu Âu sẽ đưa khoảng 260 máy bay tham dự một Triển lãm hàng không được tổ chức tại thành phố Radom, Ba Lan cuối tuần này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, tướng Jerzy Fryczynski, nhà tổ chức sự kiện cho biết đây sẽ là triển lãm hàng không lớn nhất ở Ba Lan và một trong những triển lãm hàng không lớn nhất ở châu Âu.

Màn trình diễn phi đội bay nhào lộn trong một triển lãm hàng không. (ảnh: archiwum)

Tám đội bay trên khắp châu Âu sẽ có những màn trình diễn đặc sắc, ấn tượng, phô diễn kỹ thuật bay và khả năng nhào lộn trên không. Sự kiện có sự tham gia của phi đội bay nhào lộn Chim Ưng của Hoàng gia Jordan nổi tiếng quốc tế về tính chính xác, trình độ chuyên nghiệp và trình diễn ấn tượng. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những màn biểu diễn nhào lộn này 10 tiếng mỗi ngày trong hai ngày nghỉ cuối tuần.

Triển lãm cũng sẽ giới thiệu sự có mặt của các máy bay chiến đấu quân sự do các nước phương Tây sản xuất như Typhoon, Rafael và F-16, cũng như MiG 29 và MiG-21 của Nga.

Đây là lần đầu tiên chương trình giới thiệu các thiết bị quân sự bay trên mặt đất. Từ năm 2003 đến nay, Triển lãm hàng không Radom được tổ chức hai năm một lần. Tại lần tổ chức cách đây hai năm, triển lãm đã thu hút gần 200.000 người tới xem và cổ vũ cho các màn trình diễn nhào lộn ấn tượng trên không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế 2013 "bội thu"
Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế 2013 "bội thu"

Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết tại Triển lãm đạt 21,2 tỷ USD, cao hơn 5,2 tỷ USD so với cuộc triển lãm lần trước.

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế 2013 "bội thu"

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế 2013 "bội thu"

Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết tại Triển lãm đạt 21,2 tỷ USD, cao hơn 5,2 tỷ USD so với cuộc triển lãm lần trước.

Triển lãm hàng không quốc tế tại Pháp
Triển lãm hàng không quốc tế tại Pháp

Hơn 2.000 đơn vị và cá nhân đến từ 48 quốc gia trên thế giới đăng ký tham gia triển lãm hàng không quốc tế lần này.

Triển lãm hàng không quốc tế tại Pháp

Triển lãm hàng không quốc tế tại Pháp

Hơn 2.000 đơn vị và cá nhân đến từ 48 quốc gia trên thế giới đăng ký tham gia triển lãm hàng không quốc tế lần này.

Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough ở London
Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough ở London

Hãng Boeing của Mỹ và Aibus của châu Âu hy vọng sẽ giành được các hợp đồng lớn đặt mua máy bay tại cuộc triển lãm này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt

Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough ở London

Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough ở London

Hãng Boeing của Mỹ và Aibus của châu Âu hy vọng sẽ giành được các hợp đồng lớn đặt mua máy bay tại cuộc triển lãm này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt

Airbus và Boeing thắng lớn tại Triển lãm hàng không quốc tế
Airbus và Boeing thắng lớn tại Triển lãm hàng không quốc tế

Hai "đại gia" sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus và Boeing tuyên bố rằng, tuần này họ sẽ bán hơn 500 máy bay với doanh thu hơn 55 tỷ USD  

Airbus và Boeing thắng lớn tại Triển lãm hàng không quốc tế

Airbus và Boeing thắng lớn tại Triển lãm hàng không quốc tế

Hai "đại gia" sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus và Boeing tuyên bố rằng, tuần này họ sẽ bán hơn 500 máy bay với doanh thu hơn 55 tỷ USD  

Chiêm ngưỡng các màn bay trình diễn tại triển lãm hàng không Farnborough
Chiêm ngưỡng các màn bay trình diễn tại triển lãm hàng không Farnborough

Sự kiện diễn ra từ 9-15/7, thu hút khoảng 1.400 nhà triển lãm từ nhiều quốc gia trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, vũ trụ và an ninh.

Chiêm ngưỡng các màn bay trình diễn tại triển lãm hàng không Farnborough

Chiêm ngưỡng các màn bay trình diễn tại triển lãm hàng không Farnborough

Sự kiện diễn ra từ 9-15/7, thu hút khoảng 1.400 nhà triển lãm từ nhiều quốc gia trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, vũ trụ và an ninh.

 Vietjet mua 6 máy bay Airbus tại triển lãm hàng không quốc tế Paris
Vietjet mua 6 máy bay Airbus tại triển lãm hàng không quốc tế Paris

VOV.VN - Vietjet và Airbus đã ký kết hợp đồng đặt mua thêm 6 chiếc máy bay dòng A321 tổng giá trị công bố là 682 triệu USD.

 Vietjet mua 6 máy bay Airbus tại triển lãm hàng không quốc tế Paris

Vietjet mua 6 máy bay Airbus tại triển lãm hàng không quốc tế Paris

VOV.VN - Vietjet và Airbus đã ký kết hợp đồng đặt mua thêm 6 chiếc máy bay dòng A321 tổng giá trị công bố là 682 triệu USD.