Chưa có chủ trương cuối cùng về thành lập “Siêu ủy ban“

VOV.VN - Ủy ban quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có chủ trương cuối cùng là thành lập hay không thành lập.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kì tháng 2 chiều 1/3, báo giới quan tâm đến việc thành lập “Siêu ủy ban” quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tin về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho biết, chủ trương thành lập Ủy ban quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có chủ trương cuối cùng là thành lập hay không thành lập.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu thông tin với báo chí tại phiên họp báo Chính phủ tháng 2. (Ảnh: VGP)
Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận, trong thời gian vừa qua, việc quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều vấn đề bất cập. Từ thực tế này, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, khảo sát, tham khảo các mô hình về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất một mô hình để quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

“Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình lên Chính phủ, kiến nghị thành lập một Ủy ban, không phải là “Siêu ủy ban” để quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ. Việc này tương đối lớn nên hiện nay Chính phủ dự kiến là trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao hơn nên chưa có quy định về vấn đề này”, Thứ trưởng Đào Xuân Thu cho biết.

Tại phiên họp báo, liên quan đến công tác rà soát các điều kiện kinh doanh trái luật, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Đào Xuân Thu cho biết, năm 2016, Chính phủ đã tiến hành 1 đợt và đang tiếp tục làm từng bước.

“Hiện nay Chính phủ đang tiếp tục giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ, ngành rà soát. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh đầu tư”, Thứ trưởng Đào Xuân Thu thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập “siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 100 tỷ USD của DN Nhà nước
Lập “siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 100 tỷ USD của DN Nhà nước

Siêu ủy ban sẽ quản lý vốn chủ sở hữu của Nhà nước tại các doanh nghiệp lên tới 1,2 triệu tỷ đồng, giá trị tài sản là hơn 3,1 triệu tỷ đồng.

Lập “siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 100 tỷ USD của DN Nhà nước

Lập “siêu ủy ban” quản lý khối tài sản 100 tỷ USD của DN Nhà nước

Siêu ủy ban sẽ quản lý vốn chủ sở hữu của Nhà nước tại các doanh nghiệp lên tới 1,2 triệu tỷ đồng, giá trị tài sản là hơn 3,1 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch VCCI: Lập “siêu ủy ban” tránh tập trung để gia tăng quyền lực
Chủ tịch VCCI: Lập “siêu ủy ban” tránh tập trung để gia tăng quyền lực

VOV.VN - Đại biểu cho rằng thành lập nhiều hơn một công ty quản lý vốn Nhà nước sẽ vừa đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh vừa đảm bảo khả năng cạnh tranh.

Chủ tịch VCCI: Lập “siêu ủy ban” tránh tập trung để gia tăng quyền lực

Chủ tịch VCCI: Lập “siêu ủy ban” tránh tập trung để gia tăng quyền lực

VOV.VN - Đại biểu cho rằng thành lập nhiều hơn một công ty quản lý vốn Nhà nước sẽ vừa đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh vừa đảm bảo khả năng cạnh tranh.

“Siêu” Ủy ban quản lý vốn Nhà nước: Tham vọng lớn, giám sát thế nào?
“Siêu” Ủy ban quản lý vốn Nhà nước: Tham vọng lớn, giám sát thế nào?

VOV.VN - Dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp đang thu hút dư luận.

“Siêu” Ủy ban quản lý vốn Nhà nước: Tham vọng lớn, giám sát thế nào?

“Siêu” Ủy ban quản lý vốn Nhà nước: Tham vọng lớn, giám sát thế nào?

VOV.VN - Dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp đang thu hút dư luận.

Lập “siêu ủy ban” quản lý doanh nghiệp nhà nước liệu có khả thi?
Lập “siêu ủy ban” quản lý doanh nghiệp nhà nước liệu có khả thi?

VOV.VN - Bên cạnh những ý kiến đồng thuận thì việc thành lập siêu ủy ban cũng gây ra nhiều tranh cãi, nghi ngại về tính khả thi cũng như sự cần thiết.

Lập “siêu ủy ban” quản lý doanh nghiệp nhà nước liệu có khả thi?

Lập “siêu ủy ban” quản lý doanh nghiệp nhà nước liệu có khả thi?

VOV.VN - Bên cạnh những ý kiến đồng thuận thì việc thành lập siêu ủy ban cũng gây ra nhiều tranh cãi, nghi ngại về tính khả thi cũng như sự cần thiết.