Hy Lạp chưa thể thực hiện thỏa thuận trục xuất người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc trục xuất người di cư.

Hy Lạp chưa thể bắt đầu gửi trả người tị nạn về Thổ Nhĩ Kì từ ngày hôm nay (20/3) theo thỏa thuận vừa có hiệu lực với Liên minh châu Âu.

Người tị nạn vẫn bất chấp nguy hiểm đổ về châu Âu qua cửa ngõ Hy Lạp. (Ảnh: AFP)

Theo Thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, cứ mỗi người di cư Syria được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp, EU sẽ tiếp nhận một người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ và kế hoạch này dự kiến được triển khai từ ngày 20/3. 

Thỏa thuận này nhằm ngăn chặn tuyến đường đi qua Thổ Nhĩ Kì và Hy Lạp mà người di cư sử dụng để đến châu Âu và cũng nhằm làm nản lòng các đường dây buôn người, nhưng đối mặt với sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền.

Chiều 19/3, phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc trục xuất người di cư. Hàng trăm chuyên gia an ninh và pháp lí của châu Âu sẽ đến Hy Lạp hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận.

Trong khi đó, ngày 18/3, khoảng 1.500 người di cư đã vượt biển Aegean để tới các đảo của Hy Lạp, con số này tăng vọt so với các ngày trước đó./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đạt được sự nhất trí chung về giải quyết dòng người di cư
EU đạt được sự nhất trí chung về giải quyết dòng người di cư

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU đã đạt được một thỏa thuận nhằm thống nhất quan điểm chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

EU đạt được sự nhất trí chung về giải quyết dòng người di cư

EU đạt được sự nhất trí chung về giải quyết dòng người di cư

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU đã đạt được một thỏa thuận nhằm thống nhất quan điểm chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đấu trí về di cư tại hội nghị thượng đỉnh EU
Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đấu trí về di cư tại hội nghị thượng đỉnh EU

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh EU được cho là cuộc đấu trí giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiềm chế cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay.

Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đấu trí về di cư tại hội nghị thượng đỉnh EU

Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đấu trí về di cư tại hội nghị thượng đỉnh EU

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh EU được cho là cuộc đấu trí giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiềm chế cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay.

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia
Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily
Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily

VOV.VN - Ngoài những người được cứu sống, lực lượng cứu hộ Italy đã tìm thấy 1 thi thể người di cư trong chiến dịch cứu hộ trên biển.

Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily

Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily

VOV.VN - Ngoài những người được cứu sống, lực lượng cứu hộ Italy đã tìm thấy 1 thi thể người di cư trong chiến dịch cứu hộ trên biển.

EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư
EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Giới lãnh đạo EU thừa nhận, rất khó tìm ra giải pháp có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến khủng hoảng di cư hiện nay.  

EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư

EU nhóm họp tìm cách giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Giới lãnh đạo EU thừa nhận, rất khó tìm ra giải pháp có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến khủng hoảng di cư hiện nay.