Những rạp chiếu phim độc đáo khiến người yêu điện ảnh mê tít

VOV.VN -Còn gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức một bộ phim hay trong không gian những rạp chiếu phim độc đáo nhất thế giới này.

Rạp chiếu phim Hot Tub hiện có mặt ở 3 quốc gia là Anh, Mỹ và Ibiza (Tây Ban Nha). Điểm độc đáo của rạp Hot Tub là du khách có thể vừa tắm nước nóng, vừa xem phim.
Rạp Edible ở London, Anh sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm nhập vai thú vị khi được phục vụ một khay đồ ăn có đánh số thứ tự trùng với sự xuất hiện của các món ăn trong cảnh quay trên màn hình.
Được tổ chức vào mùa hè, rạp chiếu phim ngoài trời Il Cinema Ritrovato trên Quảng trường Maggior Bologna, Italy sẽ mang đến cho người xem hơn 400 tác phẩm điện ảnh kinh điển.
Rạp chiếu phim nổi " Floating Cinema" hệ thống kênh rạch của thành phố London, Anh là nơi tổ chức hàng loạt sự kiện mùa hè, bao gồm chiếu phim ngoài trời, du lịch trên kênh, các buổi nói chuyện và hội thảo.
Rạp "Film on the Rocks" bao gồm 9 màn hình vào mùa hè để phục vụ người xem. Trước mỗi bộ phim là một buổi hòa nhạc sống và các buổi biểu diễn hài trong cảnh quan tuyệt đẹp của Red Rocks Amphitheater ở Morrison, Colorado.
Rạp Sci-Fi Dine-In, ở Walt Disney World, Florida, Mỹ với mỗi ghế ngồi như một chiếc ô tô riêng.
Nằm ở South Wales, ở Vương quốc Anh, Sol Cinema là một rạp chiếu phim di động sử dụng năng lượng mặt trời, có thể chứa 8 khách và mỗi bộ phim kéo dài khoảng từ 60 giây đến 10 phút.
Rạp Cineteca Madrid ở Madrid, Tây Ban Nha với hệ thống đèn chiếu sáng đáng kinh ngạc.
DokuFest là liên hoan phim tài liệu quốc tế và phim ngắn diễn ra ở Prizren, Kosovo, trong tháng Tám hàng năm. Trong khuôn khổ liên hoan phim, rạp chiếu phim ngoài trời Kino Kalaja được dựng nên với góc nhìn toàn cảnh thành phố tuyệt đẹp.
Rạp chiếu phim Archipelago ở vịnh Nai Pi Lae thuộc quần đảo Kudu, Thái Lan. là một công trình chiếu phim nổi trên mặt nước.
Du khách thích thú khi được ngồi xem phim ở rạp St.George OpenAi tạp Sydney, Australia.
Rạp chiếu phim miễn phí ngoài trời từ tháng 6 cho đến cuối tháng 8 hàng năm trên bờ biển thuộc đảo Coney ở Brooklyn, New York, Mỹ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên