Thua phút cuối trước Cần Thơ, Hà Nội T&T văng khỏi top 3

VOV.VN - Trận thua 0-1 ngay tại Hàng Đẫy trước Cần Thơ khiến Hà Nội T&T tiếp tục tụt lại trong cuộc đua vô địch khi bị hất văng khỏi top 3.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lại là đội bị áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, Patiyo đột phá dũng mãnh và dứt điểm quyết đoán đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Anh Đức bên phía đội chủ nhà.

Cần Thơ mới là đội nhập cuộc tốt hơn dù phải tới làm khách trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Minh Hoàng).

Sau thời gian đầu chơi có phần chuệch choạc, đội bóng thủ đô lấy lại thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Diệp. Phút 31, Hoàng Vũ Samson ngả người volley nhưng bóng không đi vào lưới Cần Thơ. Chỉ 8 phút sau đó, tới lượt Văn Quyết đánh đầu hiểm hóc từ pha đá phạt góc của Thành Lương nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với Hà Nội T&T.

Các CĐV của đội bóng thủ đô còn được phen thót tim ở phút bù giờ thứ 2 khi Đinh Hoàng Max đánh đầu tung lưới thủ thành Anh Đức nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị trước đó của cầu thủ bên phía Cần Thơ.

Patiyo "trừng phạt" Hà Nội T&T với bàn thắng bằng đầu ở phút 85. (Ảnh: Minh Hoàng).

Bước sang hiệp 2, Hà Nội T&T tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 76, Văn Quyết tiếp tục thể hiện sự vô duyên ở trận đấu này khi dứt điểm đưa bóng đi thẳng lên trời trong thế trống trải không bị ai theo kèm. Đến phút 82, Hoàng Vũ Samson đưa bóng vào lưới đội khách nhưng trong tư thế việt vị.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nếm “trái đắng” ở phút 85 khi Patiyo đánh đầu gọn gàng tung lưới Anh Đức từ pha đá phạt góc của Đinh Hoàng Max. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Cần Thơ rời Hàng Đẫy ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Nỗi thất vọng của HLV Chu Đình Nghiêm với thất bại thứ hai liên tiếp của Hà Nội T&T. (Ảnh: Minh Hoàng).

Trận thua thứ 2 liên tiếp khiến Hà Nội T&T tụt lại ở cuộc đua vô địch, khi tụt xuống vị trí thứ tư trên BXH, dù ở vòng này, đội đầu bảng Hải Phòng thua 0-3 trên sân Khánh Hòa. Bởi, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh với thắng lợi cùng với tỷ số 2-0 lần lượt trước SLNA và Quảng Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 và 3 trên BXH./.

Đội hình ra sân:

Hà Nội T&T: Anh Đức, Đại Đồng, Ngọc Đức (Văn Dũng; 90’), Victor, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Kiên, Thành Chung, Quang Hải (Văn Thành; 75’), Samson, Hùng Dũng (Duy Khánh; 90’).

Cần Thơ: Thanh Diệp, Chí Công, Tấn Đạt, Tiến Thành, Anh Tuấn (Thế Hưng; 86’), Patiyo, Quang Tình, Đinh Hoàng Max, Trung Anh (Đức Lộc; 80’), Công Thành, Tấn Hùng (Văn Quân; 90’+1).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng SLNA, SHB Đà Nẵng bám sát Hải Phòng ở V-League
Thắng SLNA, SHB Đà Nẵng bám sát Hải Phòng ở V-League

VOV.VN - SHB Đà Nẵng đã trở lại ngôi nhì bảng với chiến thắng 2-0 trên sân của SLNA. 

Thắng SLNA, SHB Đà Nẵng bám sát Hải Phòng ở V-League

Thắng SLNA, SHB Đà Nẵng bám sát Hải Phòng ở V-League

VOV.VN - SHB Đà Nẵng đã trở lại ngôi nhì bảng với chiến thắng 2-0 trên sân của SLNA.