“Phù phép” thuốc hết hạn sử dụng bán cho người dân

VOV.VN-Chỉ cần lấy dao kéo cạo số cuối cùng của năm sản xuất, rồi dùng bút cùng màu chấm theo số năm muốn, sẽ biến hộp thuốc hết hạn thành thuốc còn hạn.

Sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng hiện nay đang được bày bán rộng rãi trên thị trường với đủ loại, nhưng việc phát hiện thuốc hết hạn hay còn hạn sử dụng là thách thức đối với người dân. 

Thuốc hết hạn sử dụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân nhưng để làm thuốc hết hạn sử dụng thành thuốc còn hạn sử dụng như thế này thì quá trình diễn ra quá đơn giản dụng cụ chỉ cần một chiếc kéo, chiếc bút và chiếc tẩy là đối tượng có thể biến thuốc hết hạn sử dụng thành thuốc còn hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện ra hàng nghìn sản phẩm hết hạn sử dụng tẩy date (ngày) để bán ra thị trường

Chỉ cần lấy dao hay kéo cạo số cuối cùng của năm sản xuất, sau đó dùng bút cùng màu chấm theo số năm muốn. Ví dụ 2012 thành 2016 như thế này, chưa đầy 2 phút sẽ biến hộp thuốc hết hạn sử dụng thành thuốc còn hạn sử dụng. Còn đối với thuốc nén trong vỉ thì chỉ cần cắt bỏ phần hạn sử dụng dập trên vỉ thuốc sau đó cho vào hộp bán như bình thường.

Về phía lực lượng chức năng gồm chi cục quản lý thị trường Hà Nội và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường C49 Bộ Công an sau khi đi kiểm tra 3 điểm bán thuốc tại số 20 Nguyễn Biểu, số 11A An Dương, và số 129 Phúc Xã trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện ra hàng nghìn sản phẩm hết hạn sử dụng tẩy date (ngày) đi để bán ra thị trường.

Nếu những sản phẩm này không bị lực lượng chức năng phát triện thì mức độ nguy hiểm sẽ khôn lường. Mạng sống của con người bị coi thường. Người tiêu dùng biết đặt niềm tin vào đâu? Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện và xử lý tình trạng gian lận, tẩy hạn sử dụng trên các sản phẩm thuốc. Tuy nhiên, mức xử lý hiện tại mới chỉ là xử phạt hành chính. Một lần nữa tiếng chuông cảnh báo về quản lý các sản phẩm dược cần được các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để tạo niềm tin cho người dân.

Xem nội dung chi tiết tại đây:


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đổi thuốc hết hạn lấy thực phẩm
Thái Lan đổi thuốc hết hạn lấy thực phẩm

Ý nghĩa thực sự của dự án là nâng cao nhận thức sự dụng thuốc tây đúng phương pháp cho người dân.

Thái Lan đổi thuốc hết hạn lấy thực phẩm

Thái Lan đổi thuốc hết hạn lấy thực phẩm

Ý nghĩa thực sự của dự án là nâng cao nhận thức sự dụng thuốc tây đúng phương pháp cho người dân.

Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ
Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ

(VOV) -Sở Y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục xác minh làm rõ việc nguyên nhân hộp 5 lọ TRIVIVAC hết hạn sử dụng lẫn vào số lượng còn hạn

Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ

Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ

(VOV) -Sở Y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục xác minh làm rõ việc nguyên nhân hộp 5 lọ TRIVIVAC hết hạn sử dụng lẫn vào số lượng còn hạn

Phát hiện 3 cơ sở “phù phép” thuốc hết hạn sử dụng
Phát hiện 3 cơ sở “phù phép” thuốc hết hạn sử dụng

VOV.VN -3 cơ sở do một người làm chủ đã bị cơ quan chức năng phát hiện khi bán thuốc hết date bằng việc tẩy xóa hạn sử dụng để bán cho khách hàng.

Phát hiện 3 cơ sở “phù phép” thuốc hết hạn sử dụng

Phát hiện 3 cơ sở “phù phép” thuốc hết hạn sử dụng

VOV.VN -3 cơ sở do một người làm chủ đã bị cơ quan chức năng phát hiện khi bán thuốc hết date bằng việc tẩy xóa hạn sử dụng để bán cho khách hàng.