Từ bỏ “giấc mơ Mỹ” chàng Thạc sỹ về nước bán vé xe

VOV.VN - Giám đốc Vexere.com đã từ bỏ “giấc mơ Mỹ” để trở về cùng với các cộng sự xây dựng một website bán vé xe trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam.

“Giấc mơ Mỹ” là ước muốn của nhiều người, đặc biệt là đối với những sinh viên đi du học tại Mỹ luôn nỗ lực học tập và khát khao thành công tại cường quốc này. Thế nhưng, anh Trần Lê Nguyễn Văn, Giám đốc Vexere.com đã từ bỏ giấc mơ nhiều người khao khát, trở về cùng với các cộng sự xây dựng một website bán vé xe trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam.

Anh Trần Nguyễn Lê Văn vinh dự nhận được Giải thưởng Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong khởi nghiệp năm 2016. (Ảnh: Facebook)
Khi cần dịch chuyển, lên internet và tìm từ khóa bất kỳ một hành trình nào, ví dụ “Sài Gòn – Vũng Tàu”, “Đồng Nai – Buôn Mê Thuột” hoặc “tìm xe đi Thanh Hóa”... thì trang web đầu tiên xuất hiện là vexere.com. Nếu click vào đây, người xem thấy các hãng xe khách đang cung cấp dịch vụ trên những hành trình mà mình tìm kiếm với địa chỉ cụ thể, chi tiết giá vé, điện thoại, lịch trình, chỗ ghế còn trống… Khách hàng cũng có thể đánh giá mức độ hài lòng đối với các nhà xe ngay tại đây. 

Công ty cổ phần Vé xe rẻ, đang điều hành website vexere.com hiện nay hoạt động như một doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với dữ liệu về hơn 2 ngàn hãng xe, 5 ngàn tuyến đường, hàng trăm bến xe và hơn 1.000 đại lý bán vé trên toàn quốc, lượng truy cập lên đến 1,5 triệu lượt/tháng.

Thành công bước đầu này của vị giám đốc 32 tuổi Trần Lê Nguyễn Văn đi từ một ý tưởng từ hồi còn du học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM, Văn tìm được học bổng chương trình đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) trị giá 86.000 USD. Vào những dịp cận Tết, để đỡ  nhớ nhà, Văn lên mạng đọc báo và thấy cảnh người dân ở Việt Nam vất vả chen lấn tại các bến xe để kiếm tấm vé về quê ăn Tết. Từ đó, anh quyết định nghỉ học để lên kế hoạch cho một mô hình đặt vé xe trực tuyến phục vụ người dân Việt Nam như ở nước Mỹ.

“Mình cũng đắn đo rất nhiều, nhưng ngẫm nghĩ lại những môn học lúc đó thực sự không giúp ích nhiều cho mình nữa. Sẽ không có trường lớp nào dạy cho người ta xây dựng một hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến, do đó nếu xây dựng được một trang web vexere.com thực sự sẽ cách mạng hóa được cả ngành giao thông vận tải và du lịch của Việt Nam”, Trần Lê Nguyễn Văn chia sẻ.

Quyết tâm với ý tưởng này, Văn đã thuyết phục được 2 người bạn có khả năng làm cộng sự, cùng tham gia chiến dịch khởi nghiệp. Thế nhưng, khi bắt đầu thiết kế trang web và đưa sản phẩm đi “chào hàng” tới các hãng xe, nhóm đều nhận những cái lắc đầu kèm theo yêu cầu “anh có nhiều khách hàng truy cập đi rồi tôi hợp tác”. Hành khách cũng vậy, không mấy ai mặn mà, bởi cả các hãng xe lẫn hành khách đều đã quen với hình thức mua - bán vé và thanh toán thủ công truyền thống. 

Sau hàng trăm lần bị từ chối, anh Văn và các cộng sự vẫn bền bỉ đến từng hãng xe, giúp họ thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là phần mềm giám sát việc bán vé. Nhờ kiên trì, vexere.com đã thuyết phục được nhiều hãng xe tham gia số hóa doanh nghiệp.

Ông Hoàng Khánh Chiến, Quản lý Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh cho biết, từ sau khi sử dụng phần mềm của vexere.com, doanh thu của công ty đã tăng lên trung bình 25%.

“Trước đây công việc nhận khách và bán vé cần khoảng 3 nhân viên nhưng hiện nay công việc này chỉ gom về 1 nhân viên. Phần mềm còn giảm đỡ chi phí liên lạc giữa các văn phòng của xe khách với nhau. Quan trọng nhất là vexere.com giúp cho người quản lý biết rõ doanh thu từng ngày, đỡ phải tính toán sổ sách với nhân viên”, ông Chiến hài lòng cho biết.

Từ thành công của việc tiếp cận các doanh nghiệp vận tải, nhóm của anh Văn đã đem dự án đi dự thi và đạt một số giải thưởng như giải Nhì Giải thưởng khởi nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giải Nhất chương trình Echelon Ignite Vietnam 2014 – một sự kiện về khởi nghiệp công nghệ uy tín của châu Á, nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp cùng so tài. Nhóm cũng có hai đợt gọi vốn thành công từ hai quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản và Singapore.

Anh Trần Lê Nguyễn Văn cho biết, hiện đã có một số doanh nghiệp xe khách ở Lào và Campuchia cũng sử dụng phần mềm đặt vé của vexere.com. Công ty cổ phần Vé xe rẻ cũng đang hợp tác với các đại lý, cửa hàng tiện lợi để khách hàng có thể thanh toán vé xe nếu không dùng thẻ thanh toán trực tuyến.

“Kế hoạch trong tương lai gần, công ty sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào mảng xe khách, điều này tạo thuận lợi để không chỉ là hành khách trong nước mà khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể dễ dàng đặt vé xe. Công ty có tham vọng trong khoảng 3 năm tới sẽ trở thành cổng thanh toán trực tuyến chuyên về vé xe khách cũng như hướng đến lĩnh vực bán vé xe lửa và vé máy bay”, anh Văn cho biết.

Người sáng lập Vexere.com đang rất tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp thành phố. Với quan niệm "Cuộc đời chỉ sống một lần nên phải làm gì có ý nghĩa cho cộng đồng", Trần Lê Nguyễn Văn và Công ty cổ phần Vé xe rẻ đang cố gắng không chỉ làm giàu mà còn có ích cho xã hội. Với anh, bài học để khởi nghiệp thành công là có niềm đam mê, có quyết tâm, luôn tư duy sáng tạo, dám đổi mới, chiến thắng bản thân, làm việc có tâm và tìm được những người cùng chung ý tưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ
Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ

VOV.VN - Phiên chợ khởi nghiệp vừa được tổ chức tại Cần Thơ dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo.

Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ

Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ

VOV.VN - Phiên chợ khởi nghiệp vừa được tổ chức tại Cần Thơ dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo.

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn
Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

VOV.VN - Thanh niên bắt đầu khởi nghiệp phần lớn đều gặp khó khăn đặc biệt trong việc huy động vốn để triển khai các dự án. 

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

VOV.VN - Thanh niên bắt đầu khởi nghiệp phần lớn đều gặp khó khăn đặc biệt trong việc huy động vốn để triển khai các dự án. 

Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu
Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu

Chọn cho mình hướng đi "không giống ai" với nghề trồng cây kiểng dược liệu, anh Nguyễn Văn Thanh Bình ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vươn lên làm giàu.

Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu

Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu

Chọn cho mình hướng đi "không giống ai" với nghề trồng cây kiểng dược liệu, anh Nguyễn Văn Thanh Bình ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vươn lên làm giàu.