Malaysia truy quét phần tử có liên hệ với IS, bắt giữ 7 người

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia sáng 13/3 thông báo đã bắt giữ 7 người, trong đó có 5 người Philippines bị tình nghi có liên hệ với “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng IS.

Trong số các đối tượng bị tạm giữ có một nghi can người Philippines thường trú tại Malaysia bị nghi ngờ quyên góp quỹ và chuyển tiền cho 2 đối tượng người Malaysia gia nhập chi nhánh của IS ở miền nam Philippines.

Ông Bakar. Ảnh: Says.

Hai nghi can khác người Philippines cũng bị bắt do tổ chức đưa trái phép 3 thành viên của IS từ Malaysia và Indonesia tới miền Nam Philippines. Cảnh sát cũng bắt giữ 1 nhân viên sân bay Malaysia do bị nghi ngờ giúp các đối tượng không có giấy tờ hợp lệ xuất nhập cảnh Philippines.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar trong một tuyên bố cho biết, phần lớn các vụ bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch vây bắt tại Sabah, thuộc đảo Borneo vào đầu tháng 3.

Malaysia, một quốc gia ở Đông Nam Á có đa số dân theo đạo Hồi, được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi các tay súng vũ trang có liên hệ với IS mở các cuộc tấn công liên hoàn tại Jakarta, thủ đô của nước láng giềng Indonesia vào tháng 1.

Từ năm 2013 đến năm 2016, Malaysia đã bắt giữ hơn 250 người do bị nghi có các hoạt động liên quan đến IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul
Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul

VOV.VN - IS đã cho đào một mạng lưới đường hầm hết sức tinh vi để có thể cất giấu cổ vật mà chúng chiếm được tại Mosul.

Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul

Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul

VOV.VN - IS đã cho đào một mạng lưới đường hầm hết sức tinh vi để có thể cất giấu cổ vật mà chúng chiếm được tại Mosul.

IS đang dần yếu thế ở Tây Mosul
IS đang dần yếu thế ở Tây Mosul

VOV.VN - Hiện quân đội Iraq đã giải phóng được 17 trong số 40 quận phía Tây thành phố Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.

IS đang dần yếu thế ở Tây Mosul

IS đang dần yếu thế ở Tây Mosul

VOV.VN - Hiện quân đội Iraq đã giải phóng được 17 trong số 40 quận phía Tây thành phố Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?
Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Malaysia bắt 3 nghi phạm liên hệ với nhóm khủng bố IS
Malaysia bắt 3 nghi phạm liên hệ với nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia hôm 31/1 thông báo vừa bắt giữ 3 nghi phạm được cho là có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Malaysia bắt 3 nghi phạm liên hệ với nhóm khủng bố IS

Malaysia bắt 3 nghi phạm liên hệ với nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia hôm 31/1 thông báo vừa bắt giữ 3 nghi phạm được cho là có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Syria đánh giá thấp chính sách chống IS của Mỹ
Tổng thống Syria đánh giá thấp chính sách chống IS của Mỹ

VOV.VN - Syria vẫn chưa thấy có bất kỳ hành động cụ thể nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ sau tuyên bố sẽ ưu tiên đánh bại IS ở Trung Đông.

Tổng thống Syria đánh giá thấp chính sách chống IS của Mỹ

Tổng thống Syria đánh giá thấp chính sách chống IS của Mỹ

VOV.VN - Syria vẫn chưa thấy có bất kỳ hành động cụ thể nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ sau tuyên bố sẽ ưu tiên đánh bại IS ở Trung Đông.