Thiếu nữ bị bắt nhốt, đánh đập dã man vì bị ghen tuông

VOV.VN - Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa giải cứu một thiếu nữ bị bắt từ Quảng Nam tới Quảng Ngãi, bị hành hung dã man chỉ vì hiểu lầm ghen tuông.

Đó là em Châu Thị S. (SN 1998, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Theo lời thiếu nữ này kể lại, chiều 10/8, sau khi đi làm về đến nhà, S. nhận được tin nhắn đe dọa từ một số điện thoại lạ gửi tới.

Em Châu Thị S. kể lại vụ việc. Ảnh: Đại Nguyên 
Đến khoảng 9h sáng 11/8, S. đến công ty làm việc như mọi ngày thì có hai người phụ nữ phụ nữ bịt khẩu trang đến công ty tìm S. Một người đứng ngoài cổng, một người vào nơi làm việc kéo S. ra ngoài sân.

"Vừa kéo em ra đến sân, một người phụ nữ nói: ‘Mi ngủ với chồng tao nên giờ phải đi theo tao. Tao biết nhà mi rồi, không đi tao giết chết’. Sau đó, chị này tiếp tục quát ‘Mi vào xin với Công ty đi với tao khoảng 30 phút rồi về, không nghe lời đừng có trách", S. kể lại.

Quá hoảng sợ trước lời hăm dọa của người phụ nữ lạ, một phần vì lo cho gia đình nên S. đã vào công ty xin phép quản lý ra ngoài có chút việc và hẹn 30 phút sau trở lại.

Sau đó, S. bị hai người phụ nữ kẹp ngồi ở giữa trên chiếc xe hiệu SH màu đỏ, biển số Quảng Ngãi và chạy thẳng về hướng Quảng Ngãi.

“Trong lúc đi đường, hai người phụ nữ này nói chuyện với nhau nên em nghe được một người tên là Diễm và người kia tên là Kiều. Hai người này chở em vào một ngôi nhà ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến nơi họ nhốt em vào trong rồi khóa cửa lại. Ở đây, người tên Diễm liên tục đánh vào mặt và đầu em. Không những thế người này còn dùng gậy gỗ đánh vào tay em. May mắn cho em lúc đó có mẹ ruột của người phụ nữ tên Diễm can ngăn, chứ không có khi em đã bị đánh chết”, S. bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ tên Diễm còn lấy điện thoại của S. gọi cho bà Hoa (mẹ S.) và thông báo S. đang bị “bắt giữ”.

“Trong lúc nói chuyện điện thoại với người phụ nữ này tôi có nghe tiếng con tôi bị họ đánh. Tôi thật sự rất hoảng, không biết xảy ra chuyện gì mà người này liên tục dọa giết con tôi. Người này nói, nếu muốn dẫn S. về thì đến khánh sạn P.Đ. (thị trấn Núi Thành) vì họ đang bắt quả tang con tôi ngủ với chồng của người phụ nữ tên Diễm tại khách sạn đó”, bà Hoa rưng rưng nói.

Lo lắng cho sự an nguy của con, bà Hoa trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành đã cùng người nhà đến khách sạn P.Đ theo chỉ dẫn nhưng không tìm thấy S.

Sáng 12/8, một đồng nghiệp tại công ty của S. cho biết đã kịp ghi lại biển số xe của 2 người phụ nữ lúc bắt S. lên xe chở đi. Ngay sau khi có manh mối, 4 trinh sát cùng người nhà S. lên đường vào Quảng Ngãi, ập vào một ngôi nhà ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện S. đang ngồi co ro trong góc nhà, có biểu hiện hoảng loạn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm việc với bà N.T.T Diễm (SN 1991, trú xã Bình Thạnh) chủ ngôi nhà.

Trò chuyện với chúng tôi, S. cho biết những người bắt em là do hiều lầm chuyện “ghen tuông”. Được biết, trước khi làm cho công ty hiện tại, S. từng làm công việc thu mua hải sản tươi sống như tôm, cua, ghẹ…

Vào thời gian đó, thiếu nữ này có quen biết một người đàn ông tên V (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn; sau này mới biết là chồng của Diễm). V chính là bạn hàng bỏ mối hải sản cho S. “Em và người đàn ông tên V này chỉ là bạn hàng làm ăn với nhau, chúng em không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Hơn nữa ông V là người đã có vợ và hai con nên em không bao giờ để xảy ra tình cảm với người đàn ông này”, S. chia sẻ.

S. buồn bã cho biết thêm, từ khi hai người phụ nữ lạ tìm đến công ty và xảy ra vụ việc trên, hiện em đã bị công ty cho thôi việc. Nói về việc bị hai người phụ nữ lạ “bắt nhốt” và đánh đập S. trải lòng: “Em không có làm chuyện mờ ám đó nên em không sợ, em cũng mong cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm những người đã đánh em”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen”  gây náo loạn ở BigC
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen” gây náo loạn ở BigC

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng trong vụ "đánh ghen" ở Hà Đông để điều tra, xử lý về hành vi "Làm nhục người khác".

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen”  gây náo loạn ở BigC

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen” gây náo loạn ở BigC

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng trong vụ "đánh ghen" ở Hà Đông để điều tra, xử lý về hành vi "Làm nhục người khác".

Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?
Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?

Theo luật sư, việc 4 người phụ nữ đánh đập dã man, lột đồ một cô gái vì ghen xảy ra tại siêu thị Big C có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác.

Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?

Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?

Theo luật sư, việc 4 người phụ nữ đánh đập dã man, lột đồ một cô gái vì ghen xảy ra tại siêu thị Big C có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác.

Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen
Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Được bạn nhờ thuê xe chở đi đánh ghen, người phụ nữ 39 tuổi tháp tùng cùng và dùng chìa khóa xe rạch mặt nạn nhân gây thương tích 15%.

Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Được bạn nhờ thuê xe chở đi đánh ghen, người phụ nữ 39 tuổi tháp tùng cùng và dùng chìa khóa xe rạch mặt nạn nhân gây thương tích 15%.

Công an vào cuộc vụ đánh ghen gây xôn xao ở Gia Lai
Công an vào cuộc vụ đánh ghen gây xôn xao ở Gia Lai

Cho đến thời điểm hiện tại, công an đang thu tài liệu, chứng cứ để tiến hành xử lý vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận ở Gia Lai.

Công an vào cuộc vụ đánh ghen gây xôn xao ở Gia Lai

Công an vào cuộc vụ đánh ghen gây xôn xao ở Gia Lai

Cho đến thời điểm hiện tại, công an đang thu tài liệu, chứng cứ để tiến hành xử lý vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận ở Gia Lai.

Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai
Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Vợ của phó công an xã Trang được xác định đã tham gia vào vụ đánh ghen dã man ở Gia Lai.

Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai

Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Vợ của phó công an xã Trang được xác định đã tham gia vào vụ đánh ghen dã man ở Gia Lai.

Lời khai của người vợ bị liệt thuê côn đồ đánh ghen bồ nhí của chồng
Lời khai của người vợ bị liệt thuê côn đồ đánh ghen bồ nhí của chồng

VOV.VN - Người vợ bị liệt thuê côn đồ đánh ghen: “Tôi chỉ muốn cô ta vì nhục mà buông chồng tôi ra”

Lời khai của người vợ bị liệt thuê côn đồ đánh ghen bồ nhí của chồng

Lời khai của người vợ bị liệt thuê côn đồ đánh ghen bồ nhí của chồng

VOV.VN - Người vợ bị liệt thuê côn đồ đánh ghen: “Tôi chỉ muốn cô ta vì nhục mà buông chồng tôi ra”

Khởi tố nhóm đối tượng nhận 3 triệu đồng để đi đánh ghen thuê
Khởi tố nhóm đối tượng nhận 3 triệu đồng để đi đánh ghen thuê

VOV.VN - Được người phụ nữ thuê với giá 3 triệu đồng, nhóm của Bền đã đến phòng trọ đánh, cắt tóc, quay clip làm nhục nạn nhân.  

Khởi tố nhóm đối tượng nhận 3 triệu đồng để đi đánh ghen thuê

Khởi tố nhóm đối tượng nhận 3 triệu đồng để đi đánh ghen thuê

VOV.VN - Được người phụ nữ thuê với giá 3 triệu đồng, nhóm của Bền đã đến phòng trọ đánh, cắt tóc, quay clip làm nhục nạn nhân.  

Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen
Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen

Vụ đánh ghen dã man do vợ phó Công an xã Trang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai chủ mưu không bị khởi tố.

Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen

Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen

Vụ đánh ghen dã man do vợ phó Công an xã Trang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai chủ mưu không bị khởi tố.