25% dân số béo phì là mầm mống của bệnh suy thận mãn

VOV.VN - Hôm nay, Bộ Y tế, BV Bạch Mai tổ chức mít tinh nhân ngày "Thận thế giới" với chủ đề Ngăn ngừa thừa cân, béo phì để hạn chế suy thận mãn.

Tại nước ta, tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân béo phì chiếm khoảng 25% dân số. Đây là bệnh không lây nhiễm, đang tăng nhanh ở nước ta. Béo phì gây ảnh hưởng xấu đến các bộ phận trong cơ thể, là nguyên nhân gây nên đái tháo đường, tăng huyết áp, kháng insulin và hậu quả cuối cùng là bệnh suy thận mãn hoặc các bệnh lý về tim mạch.

Nhiều bệnh nhân suy thận mãn liên quan đến thừa cân, béo phì.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh đái tháo đường là hậu quả của thừa cân béo phì. Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2008 có khoảng 8% bệnh nhân đái tháo đường bị suy thận mãn nhưng đến năm 2016 tỷ lệ này tăng lên 14%. Đó là dấu hiệu cảnh báo, ngay bây giờ phải có kế hoạch phòng chống, chẳng hạn như hạn chế béo phì thông qua kiểm soát ăn uống hoặc tăng cường vận động thể lực, nếu không người thừa cân béo phì sẽ tăng, từ đó, bệnh nhân đái tháo đường và suy thận cũng sẽ tăng theo”.

Phòng chống thừa cân béo phì đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại mỗi quốc gia. Thừa cân và béo phì là nguy cơ thứ sáu về số trường hợp tử vong trên toàn cầu, gây ra cái chết của khoảng 3,4 triệu người lớn mỗi năm. Ngoài ra, thừa cân béo phì còn là nguyên nhân gây ra 44 % gánh nặng do bệnh tiểu đường, 23 % gánh nặng bệnh tim thiếu máu cục bộ và từ 7% đến 41% gánh nặng về một số bệnh ung thư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống một trẻ 14 tuổi béo phì 130kg bị sốt xuất huyết nặng
Cứu sống một trẻ 14 tuổi béo phì 130kg bị sốt xuất huyết nặng

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang vừa  cứu sống một bệnh nhi 14 tuổi  béo phì bị sốt xuất huyết nặng.

Cứu sống một trẻ 14 tuổi béo phì 130kg bị sốt xuất huyết nặng

Cứu sống một trẻ 14 tuổi béo phì 130kg bị sốt xuất huyết nặng

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang vừa  cứu sống một bệnh nhi 14 tuổi  béo phì bị sốt xuất huyết nặng.

Những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì
Những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì

VOV.VN -Hơn nửa tỷ người trên thế giới bị béo phì. Dưới đây là những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì mà bạn nên biết.

Những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì

Những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì

VOV.VN -Hơn nửa tỷ người trên thế giới bị béo phì. Dưới đây là những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì mà bạn nên biết.

Nguy cơ tiểu đường, béo phì từ trà sữa trân châu
Nguy cơ tiểu đường, béo phì từ trà sữa trân châu

VOV.VN -Trà sữa trân châu ẩn chứa nguy cơ béo phì và tiểu đường cực lớn vì nó chứa lượng đường gần bằng với nước ngọt có ga.

Nguy cơ tiểu đường, béo phì từ trà sữa trân châu

Nguy cơ tiểu đường, béo phì từ trà sữa trân châu

VOV.VN -Trà sữa trân châu ẩn chứa nguy cơ béo phì và tiểu đường cực lớn vì nó chứa lượng đường gần bằng với nước ngọt có ga.