Bí thư Đinh La Thăng lo lắng về chất lượng phục vụ người dân TPHCM

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: Chất lượng hoạt động và phục vụ người dân còn là thách thức rất lớn đối với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống.

Chiều nay (21/4), Hội đồng nhân dân TP HCM bế mạc kỳ họp thứ 21 – kỳ họp cuối cùng của khóa VIII. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham dự.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, chưa thể hài lòng với những gì mà Hội đồng nhân dân và chính quyền khóa VIII đã làm. Đặc biệt, chỉ số đo lường về hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố xếp hạng thứ 47/63 tỉnh thành trong cả nước, giảm 29 hạng so với năm 2011.

Điểm đáng lưu ý là trong 6 nội dung xếp hạng chỉ số, có 2 chỉ số dưới điểm trung bình, tức là yếu kém, đó là sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở và trách nhiệm giải trình với người dân. Còn nội dung về công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thì chỉ đạt mức trung bình…

Bí thư Thăng cho rằng, điều đó chứng tỏ chất lượng hoạt động và phục vụ người dân thành phố còn là thách thức rất lớn đối với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Càng thách thức hơn đối với mục tiêu sớm trở lại ánh hào quang của Hòn ngọc Viễn Đông trước đây. Càng khát vọng hơn, thách thức hơn khi chúng ta đang mong muốn trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ hàng đầu khu vực. Đòi hỏi cấp chính quyền cần nỗ lực hơn nữa”, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng mong Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII sẽ cùng nhân dân bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có nhiều tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Hội đồng nhân dân khóa IX cần tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động theo hướng phù hợp với quy mô của một đô thị loại 1, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo quyền tự chủ…

Thay mặt chính quyền, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, công tác quản lý nhà nước của UBND còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém. 

Ông Nguyễn Thành Phong cho hay, UBND thành phố sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng nhận được phản hồi gì từ Bộ Tài chính?
Bí thư Đinh La Thăng nhận được phản hồi gì từ Bộ Tài chính?

Theo Bộ Tài chính, việc kiểm tra nhiều cửa đối với mặt hàng thép nhập khẩu là theo đúng yêu cầu từ Chính phủ vì có liên quan tới trốn thuế.

Bí thư Đinh La Thăng nhận được phản hồi gì từ Bộ Tài chính?

Bí thư Đinh La Thăng nhận được phản hồi gì từ Bộ Tài chính?

Theo Bộ Tài chính, việc kiểm tra nhiều cửa đối với mặt hàng thép nhập khẩu là theo đúng yêu cầu từ Chính phủ vì có liên quan tới trốn thuế.

Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống
Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống

VOV.VN -Theo Đại biểu Quốc hội Lê Nam, người dân theo dõi, ủng hộ việc làm của Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng vì cần những Bí thư lăn vào cuộc sống.

Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống

Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống

VOV.VN -Theo Đại biểu Quốc hội Lê Nam, người dân theo dõi, ủng hộ việc làm của Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng vì cần những Bí thư lăn vào cuộc sống.

Ông Đinh La Thăng nhắn gửi gì tới tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải?
Ông Đinh La Thăng nhắn gửi gì tới tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải?

VOV.VN - Tại lễ chuyển giao, Bí thư Thành ủy TP HCM đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của vị Bộ trưởng mới hi vọng sẽ đưa ngành GTVT sẽ phát triển.

Ông Đinh La Thăng nhắn gửi gì tới tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải?

Ông Đinh La Thăng nhắn gửi gì tới tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải?

VOV.VN - Tại lễ chuyển giao, Bí thư Thành ủy TP HCM đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của vị Bộ trưởng mới hi vọng sẽ đưa ngành GTVT sẽ phát triển.

Ông Đinh La Thăng được phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT
Ông Đinh La Thăng được phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT

VOV.VN - Chiều nay (8/4), Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng được phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT

Ông Đinh La Thăng được phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT

VOV.VN - Chiều nay (8/4), Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng:'Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi niềm còn mắc nợ dân'
Ông Đinh La Thăng:'Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi niềm còn mắc nợ dân'

Bí thư Đinh La Thăng: "Dù tự cảm thấy đã nỗ lực hết mình, lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi niềm vẫn còn mắc nợ với nhân dân". 

Ông Đinh La Thăng:'Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi niềm còn mắc nợ dân'

Ông Đinh La Thăng:'Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi niềm còn mắc nợ dân'

Bí thư Đinh La Thăng: "Dù tự cảm thấy đã nỗ lực hết mình, lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi niềm vẫn còn mắc nợ với nhân dân". 

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng kêu gọi nhân dân thành phố không chấp nhận sự thật tụt hậu như một định mệnh. Thay khẩu hiệu to tát bằng hành động cụ thể.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng kêu gọi nhân dân thành phố không chấp nhận sự thật tụt hậu như một định mệnh. Thay khẩu hiệu to tát bằng hành động cụ thể.

Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh
Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM làm rõ vụ chủ quán cà phê bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh.

Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM làm rõ vụ chủ quán cà phê bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh.