Bóc ổ cờ bạc cực lớn trong khách sạn, tóm hàng chục đối tượng

Ngày 17/4, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 57 bị can về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, gá bạc. Trong đó, 36 đối tượng bị truy tố về tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, vợ chồng Đặng Văn An (SN 1963) và Nguyễn Thị Dung (SN 1984), đều trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bàn bạc với Nguyễn Bỉnh Khiêm (SN 1963, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “tài - xỉu”.

Vợ chồng An, Dung thời điểm bị bắt
Theo sự phân công, với tỷ lệ ăn chia 50/50, vợ chồng An, Dung chịu trách nhiệm thuê địa điểm, thuê người bảo vệ, trông xe, cảnh giới và đưa đón con bạc vào sới; còn Khiêm làm “nhà cái”, thuê người thu tiền….

Sau khi thoả thuận, vợ chồng An, Dung đã thuê 2 phòng tại khách sạn Hoàng Phương II (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do Nguyễn Minh Phương, SN 1976, làm chủ) để mở sới…

Từ công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 16h20 ngày 24/1/2016, Cục CSHS – Bộ Công an đã ập vào khách sạn trên, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt; thu giữ tại hiện trường hơn 270 triệu đồng.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sới bạc này được hoạt động từ cuối tháng 11/2015 đến cuối tháng 1/2016. Hằng ngày, sới mở từ 13-20h, trung bình mỗi ngày hút khoảng 50 con bạc tham gia sát phạt.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc đã hưởng lợi hơn 300 triệu đồng. Trong đó, vợ chồng An, Dung hưởng lợi 80 triệu đồng; Nguyễn Bỉnh Khiêm hưởng lợi  45 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Khiêm còn trực tiếp sát phạt số tiền hơn 200 triệu đồng; Nguyễn Minh Phương, chủ khách sạn hưởng lợi 40 triệu đồng từ việc cho thuê phòng để tổ chức đánh bạc…

Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Một đối tượng đầu thú
Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Một đối tượng đầu thú

VOV.VN -Khi bị phát hiện đánh bạc, Bí thư phường Đông Giang cùng 2 người khác nhảy lầu để trốn thoát. Sau đó, một số người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Một đối tượng đầu thú

Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Một đối tượng đầu thú

VOV.VN -Khi bị phát hiện đánh bạc, Bí thư phường Đông Giang cùng 2 người khác nhảy lầu để trốn thoát. Sau đó, một số người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Quảng Trị: Bắt quả quả tang 16 đối tượng đánh bạc
Quảng Trị: Bắt quả quả tang 16 đối tượng đánh bạc

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh xóc đĩa tại khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá.

Quảng Trị: Bắt quả quả tang 16 đối tượng đánh bạc

Quảng Trị: Bắt quả quả tang 16 đối tượng đánh bạc

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh xóc đĩa tại khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá.

Nhiều đối tượng bỏ trốn khi công an triệt phá tụ điểm đánh bạc
Nhiều đối tượng bỏ trốn khi công an triệt phá tụ điểm đánh bạc

VOV.VN - Thấy công an, các con bạc nháo nhào bỏ trốn, công an bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 10 triệu đồng và một số dụng cụ để đánh bạc

Nhiều đối tượng bỏ trốn khi công an triệt phá tụ điểm đánh bạc

Nhiều đối tượng bỏ trốn khi công an triệt phá tụ điểm đánh bạc

VOV.VN - Thấy công an, các con bạc nháo nhào bỏ trốn, công an bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 10 triệu đồng và một số dụng cụ để đánh bạc

Vì sao trùm đường dây đánh bạc người Singapore được thả ngay tại tòa
Vì sao trùm đường dây đánh bạc người Singapore được thả ngay tại tòa

TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày (bằng thời gian tam giam) về tội “tổ chức đánh bạc”, trả tự do tại tòa.

Vì sao trùm đường dây đánh bạc người Singapore được thả ngay tại tòa

Vì sao trùm đường dây đánh bạc người Singapore được thả ngay tại tòa

TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày (bằng thời gian tam giam) về tội “tổ chức đánh bạc”, trả tự do tại tòa.

Bị bắt đánh bạc, Bí thư Đảng ủy phường nhảy lầu
Bị bắt đánh bạc, Bí thư Đảng ủy phường nhảy lầu

Phát hiện công an, ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang cùng với 2 người khác nhảy từ tầng 3 xuống mái nhà 1 tầng ở bên cạnh

Bị bắt đánh bạc, Bí thư Đảng ủy phường nhảy lầu

Bị bắt đánh bạc, Bí thư Đảng ủy phường nhảy lầu

Phát hiện công an, ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang cùng với 2 người khác nhảy từ tầng 3 xuống mái nhà 1 tầng ở bên cạnh

Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Khởi tố 4 bị can
Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Khởi tố 4 bị can

VOV.VN - Mặc dù được xác định cùng tham gia đánh bạc, ông Nguyễn Xuân Dương- Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang 

Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Khởi tố 4 bị can

Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Khởi tố 4 bị can

VOV.VN - Mặc dù được xác định cùng tham gia đánh bạc, ông Nguyễn Xuân Dương- Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang 

29 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ bị khởi tố
29 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ bị khởi tố

Đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc lớn thứ hai từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triệt phá 

29 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ bị khởi tố

29 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ bị khởi tố

Đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc lớn thứ hai từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triệt phá 

64 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ hầu tòa
64 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ hầu tòa

Trong 64 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 60 bị cáo về tội "đánh bạc".

64 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ hầu tòa

64 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ hầu tòa

Trong 64 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 60 bị cáo về tội "đánh bạc".