Những loại quả “quý tộc” trên thị trường Việt

VOV.VN - Những loại quả "quý tộc" như nho chuỗi ngọc, việt quất, biwa, phúc bồn tử,... được các bà nội trợ Việt săn lùng về thưởng thức dù giá siêu đắt đỏ.

Quả việt quất nhập khẩu từ Úc có giá gần 2,5 triệu đồng/kg được người Việt ưa chuộng (Ảnh: KT)
Mâm xôi đỏ - xuất xứ Úc, giá hơn 2 triệu đồng/kg nhưng người giàu Việt vẫn mua về thưởng thức (Ảnh: vietnammoi.vn)
Quả mâm xôi còn được gọi là phúc bồn tử, có tên khoa học là Rubus alceaefolius Poir (Ảnh: KT)
Trong khi dưa trong nước đang đổ đống ven đường với giá chỉ 10.000-12.000 đồng/kg, thì vẫn có "thượng đế" chi tiền đặt mua dưa Nhật với giá gần 450.000 đồng/kg (Ảnh: Dân Việt)
Một quả dưa hấu Nhật nặng khoảng 2,5-3 kg, tính ra tiền cũng phải gần 1,2-1,5 triệu đồng một quả (Ảnh: VnExpress)
Loại nho lạ (được gọi là nho chuỗi ngọc) có nguồn gốc châu Âu cũng từng được giới nhà giàu Việt lùng mua mặc dù giá lên đến 2 triệu đồng/kg (Ảnh: KT)
Loại nho "quý tộc" này thực chất chỉ là quả dại ở châu Âu, có nhiều màu: trắng, đỏ, hồng... (Ảnh: KT)
Quả biwa (hay còn gọi là quả nhót Nhật) đang được nhiều cửa hàng nhập về Việt Nam bán với giá cao ngất ngưởng: khoảng 4 triệu đồng/kg (Ảnh: KT)
Nếu xoài Việt có giá chỉ vài chục nghìn đồng một kg thì xoài đỏ của Nhật có thể được bán với mức 1,6 triệu đồng một quả. Đây là loại xoài có xuất xứ từ Miyazaki, Nhật Bản, được mệnh danh là “trứng của Mặt trời” (Ảnh: VnExpress)
Táo Nhật khổng lồ giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt khách trên thị trường Việt (Ảnh: VOV)
Táo sekai-ichi của Nhật Bản thuộc dạng táo có kích cỡ "khủng" so với các loại táo khác, lên tới gần 1kg/quả (Ảnh: VOV)
Mãng cầu Đài Loan khổng lồ, gần 1 triệu đồng/quả, khách Việt không ngại chi tiền mua về thưởng thức (Ảnh: KT)
Dâu tây 'bạch tuyết' là loại quả khá lạ và hiếm của Nhật. Về Việt Nam, mỗi hộp 0,5kg được bán với giá 1,5 triệu đồng (Ảnh: VnExpress)
Giá của loại dâu Hàn Quốc khá đắt đỏ, thường dao động từ 600.000-800.000 đồng/kg tùy loại và tùy vào chất lượng (Ảnh: KT)
Mãng cầu Đài Loan giá lên đến cả triệu đồng/kg mà vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng" (Ảnh: KT)
Quả cherry nhập khẩu từ Úc, Mỹ, Canada có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/kg tùy từng loại và kích cỡ quả (Ảnh: KT)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa quả ngoại tràn vào siêu thị ngày Tết
Hoa quả ngoại tràn vào siêu thị ngày Tết

VOV.VN - Thị trường ngày giáp Tết tràn ngập các loại hoa quả nhập khẩu, đặc biệt là tại các siêu thị, với nhiều chủng loại, mẫu mã...

Hoa quả ngoại tràn vào siêu thị ngày Tết

Hoa quả ngoại tràn vào siêu thị ngày Tết

VOV.VN - Thị trường ngày giáp Tết tràn ngập các loại hoa quả nhập khẩu, đặc biệt là tại các siêu thị, với nhiều chủng loại, mẫu mã...

Sính mua hoa quả nhập khẩu: Phí tiền chưa chắc đã an toàn
Sính mua hoa quả nhập khẩu: Phí tiền chưa chắc đã an toàn

VOV.VN - Vì sính ngoại nên nhiều người không biết rằng hoa quả nhập ngoại có loại giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg, thậm chí bằng giá rau bán ngoài chợ.

Sính mua hoa quả nhập khẩu: Phí tiền chưa chắc đã an toàn

Sính mua hoa quả nhập khẩu: Phí tiền chưa chắc đã an toàn

VOV.VN - Vì sính ngoại nên nhiều người không biết rằng hoa quả nhập ngoại có loại giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg, thậm chí bằng giá rau bán ngoài chợ.

Những loại quả Nhật Bản giá cao ngất vẫn không có để bán
Những loại quả Nhật Bản giá cao ngất vẫn không có để bán

VOV.VN - Xoài, dâu tây, nhót, nho Nhật Bản giá cao ngất ngưởng khi về Việt Nam, nhưng nhiều cửa hàng vẫn không có để bán.

Những loại quả Nhật Bản giá cao ngất vẫn không có để bán

Những loại quả Nhật Bản giá cao ngất vẫn không có để bán

VOV.VN - Xoài, dâu tây, nhót, nho Nhật Bản giá cao ngất ngưởng khi về Việt Nam, nhưng nhiều cửa hàng vẫn không có để bán.

Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng
Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng

Thay vì chỉ dám mua hoa quả ngoại cao cấp giá vài triệu đồng/kg để làm quà biếu dịp lễ Tết, nhiều gia đình giờ coi hoa quả nhập khẩu là món ăn vặt, mua về ăn hàng ngày. Không ít gia đình mỗi tháng chi tới 70 triệu đồng để mua món tráng miệng sau bữa ăn.

Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng

Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng

Thay vì chỉ dám mua hoa quả ngoại cao cấp giá vài triệu đồng/kg để làm quà biếu dịp lễ Tết, nhiều gia đình giờ coi hoa quả nhập khẩu là món ăn vặt, mua về ăn hàng ngày. Không ít gia đình mỗi tháng chi tới 70 triệu đồng để mua món tráng miệng sau bữa ăn.