Có mưa, nông dân Bình Thuận gấp rút xuống giống

VOV.VN - Thời gian qua, nắng hạn kéo dài đã khiến cho nhiều nơi ở Bình Thuận phải dừng sản xuất do không đủ nước cho vụ hè thu.

Mưa nặng hạt liên tiếp xuất hiện trong những ngày qua đã cứu nguy cho hàng chục ngàn ha đất nông nghiệp trên địa bàn Bình Thuận. Ngay sau khi có đủ nguồn nước sản xuất, nông dân địa phương nhanh chóng xuống giống vụ hè thu 2015.

Mấy tháng qua, ông Nguyễn Lê Nguyên Cường ở xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc đứng ngồi không yên vì 4 sào ruộng của gia đình phải bỏ hoang do không có nước sản xuất. Những cơn mưa giải hạn tuần qua đã xóa tan nỗi lo lắng của gia đình ông. Ba hôm nay, ruộng đã đầy nước, ông gấp rút thuê xe đến làm đất và tiến hành xuống giống cho kịp vụ hè thu.

Ông Cường vui mừng nói: “Mưa đã về, nước đã có, chúng tôi bát đầu gieo mạ. Bà con nông dân ở đây cũng tiến hành lồng trục để gieo giống. Gia đình tôi chỉ có mấy sào ruộng nên đã gieo xong”.

Lúa hè thu vừa gieo tuần qua

Cũng như ông Cường, trên cánh đồng Hàm Trí, nhiều nông dân khác cũng đang tất bật với việc xuống giống lúa. Khu vực này có tuyến kênh thủy lợi Đại Ninh - Sông Quao đi qua, nên bà con tranh thủ đưa thêm nguồn nước dồi dào sau mưa vào bổ sung cho mảnh ruộng đang gieo.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, nông dân thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, có 3 sào lúa vừa xuống giống xong, cho biết: “Vụ lúa năm 2015 này nắng hạn kéo dài, nên người dân ở xã Hàm Trí này phải đón nước thủy lợi. Hễ có nước là phải tranh thủ ăn vào ruộng để xạ ngay”.

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện nay, lượng nước ở các hồ chứa đã được nâng lên. Đến hết ngày 24/6, lượng nước hữu ích còn lại trong các hệ thống thủy lợi là 41,6 triệu m3, dung tích đạt gần 20%. Do vậy tất cả các địa phương đang chuẩn bị làm gấp vụ Hè Thu để kết thúc vào ngày 30/6.

Thời gian qua, nắng hạn kéo dài đã khiến cho nhiều nơi ở Bình Thuận phải dừng sản xuất do không đủ nước cho vụ hè thu.
Cánh đồng Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc

Sau khi có mưa thấm đất, cũng như lượng nước tích trữ tại các hồ thủy lợi tăng thêm, nông dân địa phương đã tích cực chạy đua với thời vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được 40.500 ha, đạt 81,6% kế hoạch, chủ yếu là lúa và bắp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn
Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn

VOV.VN - Trong đó gồm: kinh phí nạo vét kênh mương, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân và đầu tư ống tuyến ống chính để lấy nước thô từ các hồ thủy lợi

Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn

Bình Thuận xin hỗ trợ hơn 78 tỷ đồng để chống hạn

VOV.VN - Trong đó gồm: kinh phí nạo vét kênh mương, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân và đầu tư ống tuyến ống chính để lấy nước thô từ các hồ thủy lợi

Hơn 119.000 người dân Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt
Hơn 119.000 người dân Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN -Do ảnh hưởng của tình trạng nắng hạn kéo dài, hiện nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang thiếu nước sinh hoạt.

Hơn 119.000 người dân Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt

Hơn 119.000 người dân Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN -Do ảnh hưởng của tình trạng nắng hạn kéo dài, hiện nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang thiếu nước sinh hoạt.

Bình Thuận: Mưa lớn chỉ xuất hiện ở một vài khu vực
Bình Thuận: Mưa lớn chỉ xuất hiện ở một vài khu vực

VOV.VN -Dù vậy, tổng lượng mưa trên toàn tỉnh vẫn còn thấp, chưa thể giải quyết hết tình hình khô hạn đang diễn ra.

Bình Thuận: Mưa lớn chỉ xuất hiện ở một vài khu vực

Bình Thuận: Mưa lớn chỉ xuất hiện ở một vài khu vực

VOV.VN -Dù vậy, tổng lượng mưa trên toàn tỉnh vẫn còn thấp, chưa thể giải quyết hết tình hình khô hạn đang diễn ra.

Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở Bình Thuận
Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở Bình Thuận

VOV.VN - Nguồn nước tại các hồ chứa và nước ngầm bị thiếu hụt, các nhà máy không đủ nước thô sản xuất nước sạch

Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở Bình Thuận

Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở Bình Thuận

VOV.VN - Nguồn nước tại các hồ chứa và nước ngầm bị thiếu hụt, các nhà máy không đủ nước thô sản xuất nước sạch

Bình Thuận, Quảng Bình đón "cơn mưa vàng"
Bình Thuận, Quảng Bình đón "cơn mưa vàng"

VOV.VN - Sau nhiều tháng hạn hán, tối và đêm 15/6, người dân tại một số địa bàn ở Bình Thuận và Quảng Bình đã được đón những cơn mưa quý giá.

Bình Thuận, Quảng Bình đón "cơn mưa vàng"

Bình Thuận, Quảng Bình đón "cơn mưa vàng"

VOV.VN - Sau nhiều tháng hạn hán, tối và đêm 15/6, người dân tại một số địa bàn ở Bình Thuận và Quảng Bình đã được đón những cơn mưa quý giá.