Đạo diễn Khải Hưng tái xuất với “Hợp đồng hôn nhân“

VOV.VN - Sau thời gian vắng bóng khá lâu, đạo diễn Khải Hưng đã trở lại với bộ phim truyền hình "Hợp đồng hôn nhân" với những câu chuyện thú vị về tình yêu...

Đạo diễn, NSND Khải Hưng – người có vai trò quan trọng của dòng phim truyền hình ở Việt Nam, đã từng có những tác phẩm được khán giả yêu thích và lưu giữ trong ký ức, như: Mẹ chồng tôi, Người tình của cha, Những người sống quanh tôi,… Sau thời gian vắng bóng khá lâu, đạo diễn Khải Hưng đã trở lại với bộ phim "Hợp đồng hôn nhân". 

"Hợp đồng hôn nhân" là câu chuyện về tình yêu, hôn nhân gia đình trong xã hội hiện đại ngày nay. Với cốt truyện tưởng như “đã cũ”, nhưng dưới bàn tay của đạo diễn - NSND Khải Hưng, câu chuyện về cuộc sống thực tại của những người trẻ, được kể một cách sinh động, hóm hỉnh mà không kém phần sâu sắc.

Đạo diễn Khải Hưng (áo xanh) và các diễn viên phim "Hợp đồng hôn nhân".
Một cái cớ cũ đã được “thương mại hóa” bằng một bản hợp đồng với những điều khoản về quyền, nghĩa vụ và giá trị kinh tế rõ ràng. Nhưng cuộc sống muôn màu, với những biến đổi thăng trầm mà con người không thể dự liệu hết được. Do vậy, bản hợp đồng vừa mang đến những cơ hội, vừa là những trói buộc, thử thách, để rồi qua biết bao biến cố cuộc đời, những chủ thể của nó mới nhận ra giá trị thật sự của mình.

Chia sẻ về bộ phim NSND, đạo diễn Khải Hưng cho biết: ""Hợp đồng hôn nhân" là một kịch bản do người học trò của tôi viết. Khi đọc kịch bản, tôi đã cảm thấy rất thích vì nó khá giống với những câu chuyện mà mình từng gặp khi mở những lớp đào tạo diễn viên ở VFC.

Họ là các bạn trẻ ở nông thôn, thành phố khác... lặn lội lên Hà Nội để học lớp diễn viên truyền hình với hy vọng mình sẽ được tham gia một bộ phim nào đó rồi để cả làng biết là mình đã đóng phim. Đó cũng chính là điểm thú vị để tôi bắt tay xây dựng bộ phim này. Và nhân vật Phong (Tô Tuấn Dũng đóng) trong phim là một ví dụ điển hình”.

"Hợp đồng hôn nhân" là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Khải Hưng sau nhiều năm vắng bóng.

Cũng theo đạo diễn Khải Hưng, đây là bộ phim ông muốn hướng tới những khán giả trưởng thành, có gia đình hay những ông bố, bà mẹ đang sinh sống ở nông thôn... chứ không dành cho các thanh, thiếu niên.

Trong phim, Phong (diễn viên Tô Tuấn Dũng) - một chàng trai nông thôn ước mơ trở thành diễn viên phim truyền hình. Qua lời hứa của người anh họ là Dương (diễn viên Kiên Trung), Phong sung sướng vì sẽ được đi đóng phim. Nhưng đến khi lên thành phố, Phong mới biết vai diễn không phải là trên phim mà là trong đời thực, với tư cách là ông chồng hờ trong một “Hợp đồng hôn nhân” có thời hạn.

Phong và Quỳnh trong phim "Hợp đồng hôn nhân".
Người vợ của Phong là Quỳnh (diễn viên Bảo Thanh) - cô gái Hà Thành xinh đẹp, thành đạt. Quỳnh đem lòng yêu sếp cũ của mình là Dũng (diễn viên Lâm Vissay) và âm thầm có con với anh ta. Nhưng khi biết cha của đứa con trong bụng mình là người đàn ông giả tạo và không muốn biến con thành sợi dây ràng buộc nên cô chủ động ra đi. Để hợp thức hóa đứa con trong bụng và không gây điều tiếng cho cha mẹ, cô đã nhờ Dương thiết kế để làm đám cưới với Phong.

Cuộc sống vợ chồng giả nhưng phải diễn sao cho thật khiến Phong bị cuốn vào và quay cuồng trong mớ bòng bong của những trách nhiệm ngoài hợp đồng, những sự cố oái oăm do chính anh tạo ra, nhưng hơn cả vẫn là trách nhiệm của tình người.

Đối với Tuấn Dũng, cảnh anh thổi kèn đám ma ngoài đồng là kỉ niệm không bao giờ quên.
Chia sẻ về vai diễn Tuấn Dũng cho biết: "Phong cũng khá giống với hoàn cảnh của anh ở ngoài đời - một anh chàng nông thôn nhưng có niềm yêu thích điện ảnh và khao khát được trở thành diễn viên". 

Nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia bộ phim "Hợp đồng hôn nhân", Tuấn Dũng chia sẻ, Phong là một anh chàng khá đa tài ở quê và hầu như cái gì cũng biết từ MC đám cưới đến thổi kèn đám ma... Vì vậy, để vào vai này anh đã phải học thổi kèn đám ma trong khi đây là một điều rất khó. Và cảnh quay thổi kèn đám mà là một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cả đoàn đã phải xuống tận Ninh Bình để quay giữa cánh đồng trong khi thời tiết lên tới gần 40 độ C. Nhưng với sự hỗ trợ của một phường bát âm của Ninh Bình thì tôi cũng hoàn thành phân cảnh đó. 

Bảo Thanh trong vai Quỳnh.
Còn với diễn viên Bảo Thanh (Quỳnh) thì đây là một nhân vật mà chị rất đồng cảm. Bảo Thanh cũng đã làm mẹ nên nhiều cảnh quay chị không còn là diễn nữa mà chính là những cảm xúc thật của bản thân...

Theo đạo diễn Khải Hưng, lý do anh chọn Bảo Thanh vì cảm nhận được ở chị những yếu tố để đảm nhiệm tốt vai Quỳnh này. "Tôi không cần casting Bảo Thanh mà thay vào đó tôi hỏi rất nhiều và ở mọi góc độ. Sau đó tôi quyết định giao cho Bảo Thanh vai diễn này" - đạo diễn Khải Hưng chia sẻ.

Bên cạnh sự góp mặt của Tuấn Dũng, Bảo Thanh, Lâm Vissay, Kiên Trung, phim còn có sự tham gia của những tên tuổi gạo cội trong làng phim Việt như: Phú Thăng, Thanh Kha, Phú Đôn, Thu An...

Hợp đồng hôn nhân gồm 35 tập sẽ được phát sóng vào 20h40 các ngày thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 20/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim Việt ra rạp: Nửa đầu thiếu chất - Nửa sau nhiều màu
Phim Việt ra rạp: Nửa đầu thiếu chất - Nửa sau nhiều màu

VOV.VN - Chưa khi nào phim Việt ra rạp lại ồ ạt như nửa đầu năm 2016 nhưng chưa thể lạc quan vì chất lượng và doanh thu không như mong muốn.

Phim Việt ra rạp: Nửa đầu thiếu chất - Nửa sau nhiều màu

Phim Việt ra rạp: Nửa đầu thiếu chất - Nửa sau nhiều màu

VOV.VN - Chưa khi nào phim Việt ra rạp lại ồ ạt như nửa đầu năm 2016 nhưng chưa thể lạc quan vì chất lượng và doanh thu không như mong muốn.

Phim Ấn Độ sẽ khiến phim Việt bị “thất sủng” ngay trên “sân nhà”?
Phim Ấn Độ sẽ khiến phim Việt bị “thất sủng” ngay trên “sân nhà”?

Sự đổ bộ một cách ồ ạt của phim truyền hình Ấn Độ trên các kênh truyền hình Việt Nam khiến phim Việt bị “thất sủng” ngay trên “sân nhà”.

Phim Ấn Độ sẽ khiến phim Việt bị “thất sủng” ngay trên “sân nhà”?

Phim Ấn Độ sẽ khiến phim Việt bị “thất sủng” ngay trên “sân nhà”?

Sự đổ bộ một cách ồ ạt của phim truyền hình Ấn Độ trên các kênh truyền hình Việt Nam khiến phim Việt bị “thất sủng” ngay trên “sân nhà”.

“Găng tay đỏ” bị ngừng chiếu, CGV lại bị 'tố' bất công với phim Việt
“Găng tay đỏ” bị ngừng chiếu, CGV lại bị 'tố' bất công với phim Việt

Sau những giọt nước mắt của Ngô Thanh Vân, Găng tay đỏ là phim Việt thứ hai khóc ròng vì những bức xúc với nhà phát hành CGV Vietnam.

“Găng tay đỏ” bị ngừng chiếu, CGV lại bị 'tố' bất công với phim Việt

“Găng tay đỏ” bị ngừng chiếu, CGV lại bị 'tố' bất công với phim Việt

Sau những giọt nước mắt của Ngô Thanh Vân, Găng tay đỏ là phim Việt thứ hai khóc ròng vì những bức xúc với nhà phát hành CGV Vietnam.

LHP Quốc tế Hà Nội IV: Khán giả được bình chọn giải phim Việt hay nhất
LHP Quốc tế Hà Nội IV: Khán giả được bình chọn giải phim Việt hay nhất

VOV.VN -Điện ảnh Việt Nam sẽ góp mặt trong tất cả các hạng mục của liên hoan như phim dài dự thi, phim ngắn dự thi, chương trình phim Panorama...

LHP Quốc tế Hà Nội IV: Khán giả được bình chọn giải phim Việt hay nhất

LHP Quốc tế Hà Nội IV: Khán giả được bình chọn giải phim Việt hay nhất

VOV.VN -Điện ảnh Việt Nam sẽ góp mặt trong tất cả các hạng mục của liên hoan như phim dài dự thi, phim ngắn dự thi, chương trình phim Panorama...