Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: "Sai đến đâu phải xử lý đến đó"

VOV.VN - Người dân Hậu Giang mong vụ việc liên quan đến Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sẽ được xử lý nghiêm minh.

Những ngày qua, tại tỉnh Hậu Giang, dư luận bức xúc trước vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đi xe Lexus 570 tư nhân nhưng sau đó được gắn biển xanh 95A-0699. Người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi về việc thua lỗ lớn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) khi ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT hay quá trình luân chuyển và giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Xe Lexus tư nhân được gắn biển số xanh chở ông Thanh trên đường phố Cần Thơ (Ảnh: Dân Trí)

Ông Võ Hoàng Minh, nguyên Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, trước đây, khi hay tin ông Trịnh Xuân Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhà, ông rất mừng bởi được Trung ương tăng cường người có kinh nghiệm, trình độ, năng lực về hỗ trợ địa phương. Đây là chuyện hiếm xảy ra ở Hậu Giang. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc, bản thân ông cũng rất bất ngờ.

Theo ông Võ Hoàng Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành làm rõ vụ việc thì phải được xử lý nghiêm túc. Cần phải xử lý nghiêm, chính xác, công khai cho mọi người dân biết. Sai đến đâu xử lý đến đó.

Đại tá Hồ Chí Trung, nguyên Trưởng Công an thị xã Vị Thanh đặt vấn đề, trước khi về làm lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, qua thông tin báo chí, năm 2013, ông Thanh rời khỏi PVC khi đơn vị này bị thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Đại tá Trung băn khoăn, khi vụ việc này chưa được giải quyết dứt điểm thì vì sao ông Trịnh Xuân Thanh lại có thể được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, rồi giới thiệu ứng cử vào đại biểu Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân? Đại tá cũng cho rằng, cần có sự vào cuộc của Trung ương để phép nước được nghiêm minh.

Phải giải quyết dứt khoát. Cán bộ về hưu ở đây nghe sự việc như vậy người ta rất bức xúc. Chúng tôi chờ xem cách giải quyết như thế nào và sẽ có bao nhiêu người liên đới. Tôi tin tưởng lần này giải quyết dứt khoát từ dưới lên trên, làm rõ hết mọi nguyên nhân”, đại tá Hồ Chí Trung nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Bé, nguyên Trưởng ban Dân vận huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ (cũ) cho rằng, đây là bài học lớn trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, ông đặt niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng mà Tổng Bí thư đã rất quyết liệt làm sáng tỏ.

Ông Huỳnh Văn Bé tin vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được giải quyết nghiêm minh. Đặc biệt, cần phải làm sáng rõ những thất thoát trong số hơn 3000 tỷ đồng và làm rõ ràng việc luân chuyển cán bộ.

Lenin từng nói, nếu là đảng viên cộng sản mà mắc tội thì phải xử nặng hơn người khác. Không thể chấp nhận việc bao che và xử nhẹ. Vì vậy, người Hậu Giang nói riêng và nhân dân cả nước đang trông chờ vào việc thực thi kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp biển số xanh cho xe Lexus: Bộ trưởng Công an khẳng định là sai
Cấp biển số xanh cho xe Lexus: Bộ trưởng Công an khẳng định là sai

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng qua thông tin ban đầu có thể khẳng định ngay đây là việc làm sai quy định.

Cấp biển số xanh cho xe Lexus: Bộ trưởng Công an khẳng định là sai

Cấp biển số xanh cho xe Lexus: Bộ trưởng Công an khẳng định là sai

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng qua thông tin ban đầu có thể khẳng định ngay đây là việc làm sai quy định.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ xe Lexus gắn biển xanh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ xe Lexus gắn biển xanh

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ Công an, Công Thương và Tập đoàn Dầu khí làm rõ thông tin báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/6

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ xe Lexus gắn biển xanh

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ xe Lexus gắn biển xanh

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ Công an, Công Thương và Tập đoàn Dầu khí làm rõ thông tin báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/6

Phó Chủ tịch đi xe Lexus biển xanh: Đường quan lộ thay đổi chóng mặt
Phó Chủ tịch đi xe Lexus biển xanh: Đường quan lộ thay đổi chóng mặt

Rời ngành Dầu khí, ông Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển 3 chức vụ khác nhau ở Bộ Công Thương trước khi giữ chức Phó chủ tịch Hậu Giang

Phó Chủ tịch đi xe Lexus biển xanh: Đường quan lộ thay đổi chóng mặt

Phó Chủ tịch đi xe Lexus biển xanh: Đường quan lộ thay đổi chóng mặt

Rời ngành Dầu khí, ông Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển 3 chức vụ khác nhau ở Bộ Công Thương trước khi giữ chức Phó chủ tịch Hậu Giang

Làm rõ ai đã đề bạt, luân chuyển Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus?
Làm rõ ai đã đề bạt, luân chuyển Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, cần phải xem lại những chữ ký của các cơ quan từ dưới lên trên, ai đã đề bạt, luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh?

Làm rõ ai đã đề bạt, luân chuyển Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus?

Làm rõ ai đã đề bạt, luân chuyển Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, cần phải xem lại những chữ ký của các cơ quan từ dưới lên trên, ai đã đề bạt, luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh?

Hậu Giang báo cáo Tổng Bí thư về việc “xe Lexus mang biển số xanh“
Hậu Giang báo cáo Tổng Bí thư về việc “xe Lexus mang biển số xanh“

VOV.VN - Tỉnh uỷ Hậu Giang thừa nhận việc cấp biển số xanh cho xe của ông Trịnh Xuân Thanh là chưa đúng quy định.

Hậu Giang báo cáo Tổng Bí thư về việc “xe Lexus mang biển số xanh“

Hậu Giang báo cáo Tổng Bí thư về việc “xe Lexus mang biển số xanh“

VOV.VN - Tỉnh uỷ Hậu Giang thừa nhận việc cấp biển số xanh cho xe của ông Trịnh Xuân Thanh là chưa đúng quy định.

Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch
Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch

VOV.VN - Ông Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin không tham gia tái ứng cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trong kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX

Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch

Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch

VOV.VN - Ông Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin không tham gia tái ứng cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trong kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX

Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Đã sai thì phải xử!
Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Đã sai thì phải xử!

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch MTTQVN Phạm Thế Duyệt cho rằng, vụ việc Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh nếu đã có sai phạm thì phải xử.

Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Đã sai thì phải xử!

Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Đã sai thì phải xử!

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch MTTQVN Phạm Thế Duyệt cho rằng, vụ việc Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh nếu đã có sai phạm thì phải xử.

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?
Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.