Chính phủ họp thường kỳ: Kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng cao

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ  tháng 10. Theo báo cáo, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả tăng trưởng cao


Bản tin thời sự trưa nay (29/10) có những nội dung đáng chú ý sau:


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chính phủ  tháng 10. Theo báo cáo, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước .

Thảo luận về Dự thảo Luật an toàn thông tin mạng nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Luật cần bổ sung quy định về bảo vệ thông tin riêng và bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

Trong quý 3 toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 5.400 tỷ đồng, gần 4.400 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng và hơn 500 ha đất.

Dù được Ngân hàng Thế giới đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam có nhiều cải thiện song nhiều chỉ số quan trọng vẫn đứng ở mức rất thấp. Tiêu biểu là chỉ số xin cấp giấy phép xây dựng.

Trong phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ phê chuẩn thỏa thuận nâng trần nợ công tránh nguy cơ mất khả năng thanh toán vào năm 2017.

Châu Á- Thái Bình Dương là khu vực hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới. Chỉ tính riêng trong một thập niên qua, khu vực này đã phải hứng chịu  trên 1.620 vụ thiên tai, cướp đi cuộc sống của 500.000 ngàn người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên