Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản thấp kỷ lục

VOV.VN - Tính theo tổng thể dân số, trẻ em dưới 15 tuổi của Nhật Bản chỉ chiếm 12,4% dân số nước này, mức thấp kỷ lục.

Theo con số thống kê mới nhất, số trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản ở mức thấp nhất kể từ khi có số liệu so sánh năm 1950. Kết quả này cũng đánh dấu mức giảm năm thứ 36 liên tiếp.

Số trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản đang đứng ở mức thấp nhất kể từ khi có số liệu so sánh năm 1950. Ảnh: Asahi.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản hôm nay (5/5) công bố dữ liệu cho thấy,  tính đến ngày 1/4, Nhật Bản có 15,7 triệu trẻ em dưới 15 tuổi. Tính theo tổng thể dân số, trẻ em dưới 15 tuổi của Nhật Bản chỉ chiếm 12,4% dân số Nhật Bản, mức thấp kỷ lục.

Nhật Bản đang phải đối phó với xu hướng giảm dân số trong nhiều thập kỷ. Năm 2016, Nhật Bản chỉ có 981.000 ca sinh, mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Một cuộc khảo sát do chính phủ Nhật thực hiện cuối năm ngoái dự báo tỷ lệ sinh giảm ở nước này sẽ khiến dân số Nhật giảm 30% trong 50 năm tới, tức từ mức 127 triệu người hiện nay xuống còn 90 triệu người.

Trước tình hình này, chính phủ Nhật Bản đã cam kết thực hiện nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nuôi con bằng cách cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ nhỏ và các quyền lợi khi sinh con dành cho những phụ nữ đi làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới
Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

VOV.VN - Dự án "Trước khi chết, tôi muốn..." dành cho những người cao tuổi do 2 nhà nghiên cứu Angelo Valente và Sofia Nunez thực hiện ở Bồ Đào Nha. 

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

VOV.VN - Dự án "Trước khi chết, tôi muốn..." dành cho những người cao tuổi do 2 nhà nghiên cứu Angelo Valente và Sofia Nunez thực hiện ở Bồ Đào Nha. 

Kỷ lục Guinness tìm được “Người già nhất thế giới” mới
Kỷ lục Guinness tìm được “Người già nhất thế giới” mới

VOV.VN - Cụ bà Violet Mosse Brown người Jamaica vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 117 hồi tháng trước được xác định là người già nhất thế giới hiện nay.

Kỷ lục Guinness tìm được “Người già nhất thế giới” mới

Kỷ lục Guinness tìm được “Người già nhất thế giới” mới

VOV.VN - Cụ bà Violet Mosse Brown người Jamaica vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 117 hồi tháng trước được xác định là người già nhất thế giới hiện nay.

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con
Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

VOV.VN - Những “tổn thương” từ chính sách một con vẫn đeo đẳng trong tâm trí không ít cặp vợ chồng Trung Quốc.

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

VOV.VN - Những “tổn thương” từ chính sách một con vẫn đeo đẳng trong tâm trí không ít cặp vợ chồng Trung Quốc.

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản
Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Hoàng chia sẻ: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Hoàng chia sẻ: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”

Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe
Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe

VOV.VN - Những người cao tuổi tự nguyện nộp lại bằng lái sẽ được giảm 15% phí dịch vụ tại Hwinkaku, công ty điều hành 89 nhà tang lễ ở tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe

Nhật Bản khuyến mại dịch vụ tang lễ cho người già bỏ lái xe

VOV.VN - Những người cao tuổi tự nguyện nộp lại bằng lái sẽ được giảm 15% phí dịch vụ tại Hwinkaku, công ty điều hành 89 nhà tang lễ ở tỉnh Aichi, Nhật Bản.