Thế giới 24h: Tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay Indonesia bị rơi

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Indonesia hôm nay tìm thấy chiếc hộp đen thứ 2 ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc máy bay Trigana Air đâm vào núi.

1. Chiếc hộp đen này được phát hiện vào lúc 12 giờ 58 phút (giờ địa phương), tức 10 giờ 58 phút tối qua (theo giờ Việt Nam). Chiếc hộp đen này sẽ được chuyển đến thủ đô Jakarta vào ngày mai (21/08) để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu.

Cứu hộ tiếp cận hiện trường máy bay Indonesia rơi. (ảnh: AFP)

Trước đó, ít ngày, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy Máy ghi âm buồng lái (CVR), chiếc hộp đen thứ nhất của máy bay tại khu vực xảy ra tai nạn. Chiếc máy bay ATR của hãng hàng không Trignana Air mang số hiệu Trigana IL-257 đã đâm vào núi tại Oksibil ngày 16/8.

Có tổng cộng 54 người trên máy bay, trong đó có 49 hành khách gồm 44 người lớn và 5 trẻ em cùng 5 thành viên phi hành đoàn. Đến ngày 18/8, toàn bộ 54 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và chuyển tới một bệnh viện để nhận dạng.

2. Cảnh sát Thái Lan đang lùng sục 10 nghi phạm trong vụ nổ bom, còn lãnh đạo quân sự của nước này cho rằng vụ nổ ít khả năng do khủng bố quốc tế gây ra.

Cảnh sát tuần tra Thái Lan nói chuyện với một du khách nước ngoài. (ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết, ít nhất 10 người tham gia vào vụ tấn công bằng bom tại Bangkok khiến 20 người thiệt mạng. Ông cũng cho biết vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ trước đó ít nhất một tháng.

Cảnh sát trưởng Somyot Poompanmuang nói: “Đó là một mạng lưới lớn. Có sự chuẩn bị, huy động nhiều người, bao gồm những kẻ canh chừng trên phố, chuẩn bị bom, những kẻ tại hiện trường, những kẻ lo đường tẩu thoát... Phải có ít nhất 10 tên tham gia vào vụ này”.

Trước đó cảnh sát đã thông báo họ truy tìm 3 nghi phạm, bao gồm một nam thanh niên mặc áo phông xuất hiện trên màn hình camera giám sát khi đang đặt bom tai đền Erawan của Bangkok.

Ban lãnh đạo quân sự của Thái Lan tuyên bố, vụ tấn công này ít khả năng là sản phẩm của các chiến binh nước ngoài và nó không nhằm vào Trung Quốc dù rằng khu đền này thường được du khách Trung Quốc viếng thăm.

3. Giới chức Trung Quốc cảnh báo mức độ độc tố cyanide trong nước ở xung quanh điểm nổ ở cảng Thiên Tân nước này đã tăng lên gấp 277 lần mức cho phép.

Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ di chuyển các nhà máy hóa học ra khỏi khu vực này, nơi có hàng ngàn cư dân buộc phải sơ tán sau khi người ta phát hiện các chất độc xuất hiện trong không khí do 2 vụ nổ lớn tuần trước.

Thị trưởng Thiên Tân tại buổi họp báo ngày thứ 4. (ảnh: China Daily)

Một báo cáo của Sở Bảo vệ Môi trường Thiên Tân hôm 19/8 cho biết các cuộc kiểm tra đã được thực hiện ngày hôm trước nữa. Theo báo cáo này, các cuộc kiểm tra cho thấy mức cyanide ở trong nước sông, biển và nước thải tại khu vực sơ tán quanh điểm nổ đã gia tăng mạnh kể từ khi xảy ra 2 vụ nổ gây tử vong cho 114 người. Riêng tại cửa một đường ống thoát nước mưa, người ta đo được mức cyanide vọt lên gấp 277 lần mức độ cho phép.

Mặc dù vậy, theo một tuyên bố của giới chức y tế vào hôm 18/8, nước uống ở Thiên Tân đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.

4. Bảy thanh niên người Australia vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney do bị tình nghi tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bảy thanh niên người Australia vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney.

Trong một tuyên bố,  Thủ tướng Australia Toni Abbot hôm nay cho biết, cơ quan an ninh Australia vừa ngăn chặn 7  thanh niên nước này tìm cách rời khỏi đất nước để gia nhập các tổ chức khủng bố tại Trung Đông, nhất là nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, danh tính của những thanh niên này không được công bố cụ thể.

Theo ông Abbot, những thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay. Điều này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của những hành động mạnh mẽ nhất trong và ngoài nước nhằm triệt phá, làm suy giảm và sau đó là tiêu diệt hoàn toàn các mối nguy cơ từ chủ nghĩa  khủng bố, từ các nhóm cực đoan như nhóm Nhóm Hồi giáo tự xưng đối với tự do và an ninh của thế giới.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Australia đưa tin, ngày 12/08, một nhóm gồm 5 công dân Australia đã bị cơ quan chống khủng bố nước này chặn tại sân bay quốc tế Sydney khi đang tìm cách rời khỏi đất nước để gia nhập hàng ngũ những kẻ thánh chiến tại Syria và Iraq.

5. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 19/8 cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Obama nếu Mỹ thực sự muốn đối thoại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo cường quốc Nga và Mỹ này đã không có bất cứ cuộc gặp song phương nào kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi tháng 3 năm ngoái.

Cơ hội đối thoại có thể mở ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có mặt ở New York, Mỹ, vào cuối tháng 9 này để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Nga cho biết, trong trường hợp chính quyền của Tổng thống Obama đề xuất gặp gỡ thì ông Putin sẽ “xem xét với thái độ mang tính xây dựng”.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh ông Putin đang có chuyến thăm căn cứ hải quân Sevastopol trên bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi
Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi

VOV.VN - Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi gần Oksibil được chụp vào sáng 17/8.

Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi

Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi

VOV.VN - Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi gần Oksibil được chụp vào sáng 17/8.

Thế giới 24h: Hộp đen lý giải nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Indonesia
Thế giới 24h: Hộp đen lý giải nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Indonesia

VOV.VN - Thi thể 54 người và chiếc hộp đen máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy, có thể lý giải nguyên nhân vụ tai nạn.

Thế giới 24h: Hộp đen lý giải nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Indonesia

Thế giới 24h: Hộp đen lý giải nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Indonesia

VOV.VN - Thi thể 54 người và chiếc hộp đen máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy, có thể lý giải nguyên nhân vụ tai nạn.

Indonesia đã di chuyển toàn bộ các thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay
Indonesia đã di chuyển toàn bộ các thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay

VOV.VN -Các lực lượng cứu hộ Indonesia đã bắt đầu di chuyển 54 thi thể nạn nhân về căn cứ không quân Jayapura.

Indonesia đã di chuyển toàn bộ các thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay

Indonesia đã di chuyển toàn bộ các thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay

VOV.VN -Các lực lượng cứu hộ Indonesia đã bắt đầu di chuyển 54 thi thể nạn nhân về căn cứ không quân Jayapura.

Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua
Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua

VOV.VN- Thi thể toàn bộ 54 người trên chiếc máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn.

Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua

Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua

VOV.VN- Thi thể toàn bộ 54 người trên chiếc máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi tại Papua
Hiện trường đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi tại Papua

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể 54 người có mặt trên chiếc máy bay rơi gần làng Oksob, huyện Bintang, tỉnh Papua.

Hiện trường đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi tại Papua

Hiện trường đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi tại Papua

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể 54 người có mặt trên chiếc máy bay rơi gần làng Oksob, huyện Bintang, tỉnh Papua.

Tìm thấy 470.000 USD tiền mặt ở hiện trường rơi máy bay Indonesia
Tìm thấy 470.000 USD tiền mặt ở hiện trường rơi máy bay Indonesia

VOV.VN - Các đội cứu hộ đã tìm thấy 2 chiếc túi đựng 6,5 tỷ rupiah (khoảng 470.000 USD) tiền mặt ở hiện trường vụ rơi máy bay hãng Trigana Air.

Tìm thấy 470.000 USD tiền mặt ở hiện trường rơi máy bay Indonesia

Tìm thấy 470.000 USD tiền mặt ở hiện trường rơi máy bay Indonesia

VOV.VN - Các đội cứu hộ đã tìm thấy 2 chiếc túi đựng 6,5 tỷ rupiah (khoảng 470.000 USD) tiền mặt ở hiện trường vụ rơi máy bay hãng Trigana Air.