Vụ bỏng do lửa trại: Học sinh được dạy bù nếu phải điều trị dài ngày

VOV.VN - Nhiều nạn nhân trong vụ bỏng đang nằm viện, các em sẽ được học bù chương trình nếu đến năm học mới vẫn còn phải điều trị.

Sau 5 ngày xảy ra vụ hỏa hoạn tại trại hè xã Đông Anh (Đông Sơn - Thanh Hóa), 75 nạn nhân tuy không có ai ảnh hưởng tới tính mạng nhưng vẫn đang phải điều trị tại các bệnh viện.

Chiều 10/8, Thạc sỹ Phùng Đức Toàn - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Tại Bệnh viện tiếp nhận tổng thể 31 bệnh nhân vụ bỏng tại xã Đông Anh.

Các nạn nhân vụ bỏng do đốt lửa trại đang được điều trị tại bệnh viện

Sau 5 ngày điều trị, đến hôm nay (10/8) còn 24 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện, các bệnh nhân khác đã xuất viện. Nhưng trong 24 bệnh nhân, có 3 bệnh nhân đang xin xuất viện, 5 bệnh nhân khác gia đình đang xin chuyển tuyến điều trị ra Hà Nội.

Việc gia đình các bệnh nhân xin chuyển điều trị ra Hà Nội là ý muốn của các gia đình chứ không phải tình trạng nặng hơn, hay ảnh hưởng tới tính mạng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 10/8, đã có 3 bệnh nhân xuất viện trong tổng số 21 bệnh nhân được điều trị tại đây. Hiện 18 bệnh nhân vẫn đang phải tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Mai Văn Hòa - Chủ tịch xã Đông Anh cho biết: Đến ngày 10/8, trong số 75 người bị bỏng thì vẫn còn 74 người phải điều trị tại bệnh viện, hoặc xin về nhà nhưng mỗi ngày vẫn phải qua Bệnh viện để băng bó, rửa vết thương.

Liên quan đến năm học mới sắp bắt đầu, trong khi các nạn nhân chủ yếu là các em học sinh, ông Hòa cho biết: UBND xã mới làm việc với các nhà trường về vấn đề này. Xã đã đề nghị các trường xin ý kiến Phòng Giáo dục huyện, nếu các em bị bỏng phải điều trị dài ngày, quá ngày khai giảng năm học thì phải tố chức dạy bù cho các em.

Ông Chu Quang Phúc - Trưởng Phòng giáo dục huyện Đông Sơn cho biết: Nếu các em học sinh bị bỏng phải điều trị lâu dài, khi năm học mới bắt đầu, thì Phòng Giáo dục sẽ chỉ đạo cán bộ, các trường thu xếp cho các em học bù đầy đủ chương trình.

Như VOV.VN đã đưa tin: Khoảng 22h ngày 5/8, tại trại hè xã Đông Anh (Đông Sơn - Thanh Hóa), có tổ chức đốt lửa trại, đã gây cháy, làm bỏng 75 thanh, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia hội trại. Các nạn nhân chủ yếu bị bỏng ở chân (đoạn từ đầu gối  trở xuống).

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng là do thời tiết ẩm ướt, ban tổ chức hội trại đã đổ xăng vào củi cho dễ cháy. Tuy nhiên, do nền sân vận động là cát bị ướt, khi đổ xăng vào củi đã ngấm, thẩm thấu vào nền cát. Vì thế, khi châm lửa lên, ngọn lửa đã bùng cháy theo xăng, gây bỏng cho các cháu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương cùng các ngành liên quan của huyện đã xuống hiện trường chỉ đạo huy động các phương tiện đưa người bị nạn đi cứu chữa.

Hiện xã đã hỗ trợ 500.000đ/người, UBND huyện Đông Sơn cũng đã hỗ trợ 500.000 đồng/người. Riêng 5 trường hợp bị bỏng cả tay, thì chính quyền huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Hiện nay, UBND huyện Đông Sơn đang chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy, làm bỏng các cháu, để xem xét, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip vụ đổ xăng đốt lửa trại hè: 75 người bị bỏng phải đi cấp cứu
Clip vụ đổ xăng đốt lửa trại hè: 75 người bị bỏng phải đi cấp cứu

VOV.VN - Lửa trại được đốt bằng củi chất đống giữa sân văn hóa, giữa các khu trại khi bùng phát khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Clip vụ đổ xăng đốt lửa trại hè: 75 người bị bỏng phải đi cấp cứu

Clip vụ đổ xăng đốt lửa trại hè: 75 người bị bỏng phải đi cấp cứu

VOV.VN - Lửa trại được đốt bằng củi chất đống giữa sân văn hóa, giữa các khu trại khi bùng phát khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Thanh Hóa: Hơn 70 người bị bỏng do đốt lửa trại
Thanh Hóa: Hơn 70 người bị bỏng do đốt lửa trại

VOV.VN -Rất nhiều người đang vây quanh đống lửa trại thì ngọn lửa bốc cháy lớn, khiến 75 người bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Thanh Hóa: Hơn 70 người bị bỏng do đốt lửa trại

Thanh Hóa: Hơn 70 người bị bỏng do đốt lửa trại

VOV.VN -Rất nhiều người đang vây quanh đống lửa trại thì ngọn lửa bốc cháy lớn, khiến 75 người bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Đốt lửa trại, 75 người bị bỏng:Người đổ xăng vào đám cháy bị hất văng
Đốt lửa trại, 75 người bị bỏng:Người đổ xăng vào đám cháy bị hất văng

Lãnh đạo huyện Đông Sơn cho biết việc đốt lửa trại khiến 75 người bị bỏng do Ban tổ chức hội trại hè xã Đông Anh bất cẩn gây ra.

Đốt lửa trại, 75 người bị bỏng:Người đổ xăng vào đám cháy bị hất văng

Đốt lửa trại, 75 người bị bỏng:Người đổ xăng vào đám cháy bị hất văng

Lãnh đạo huyện Đông Sơn cho biết việc đốt lửa trại khiến 75 người bị bỏng do Ban tổ chức hội trại hè xã Đông Anh bất cẩn gây ra.

Vụ đổ xăng đốt lửa trại khiến 75 người bị bỏng qua lời kể nạn nhân
Vụ đổ xăng đốt lửa trại khiến 75 người bị bỏng qua lời kể nạn nhân

VOV.VN -Vụ đổ xăng đốt lửa trại ở Thanh Hóa khiến hàng trăm người hoảng loạn, 75 người lớn, thiếu niên đã bị lửa gây bỏng phải đi cấp cứu.

Vụ đổ xăng đốt lửa trại khiến 75 người bị bỏng qua lời kể nạn nhân

Vụ đổ xăng đốt lửa trại khiến 75 người bị bỏng qua lời kể nạn nhân

VOV.VN -Vụ đổ xăng đốt lửa trại ở Thanh Hóa khiến hàng trăm người hoảng loạn, 75 người lớn, thiếu niên đã bị lửa gây bỏng phải đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Đắc Vinh thăm các cháu bị bỏng do đốt lửa trại ở Thanh Hóa
Ông Nguyễn Đắc Vinh thăm các cháu bị bỏng do đốt lửa trại ở Thanh Hóa

Chiều 7/8, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho các nạn nhân bị bỏng do đốt lửa trại.

Ông Nguyễn Đắc Vinh thăm các cháu bị bỏng do đốt lửa trại ở Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đắc Vinh thăm các cháu bị bỏng do đốt lửa trại ở Thanh Hóa

Chiều 7/8, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho các nạn nhân bị bỏng do đốt lửa trại.