Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “dội nước lạnh” vào thỏa thuận với EU

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 tiếp tục “dội gáo nước lạnh” vào những bước tiến trong thỏa thuận với EU về người tị nạn.

Liên minh châu Âu (EU) đề nghị các nước thành viên trao cơ chế miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ, đổi lại nước này phải chấm dứt dòng người di cư tới châu Âu. Tuy nhiên, EU cũng cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải có thay đổi một số pháp lí, bao gồm đưa luật chống khủng bố, phù hợp với các tiêu chuẩn của EU. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (ảnh: AP).

Phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố đông nam Malayty, ông Erdogan một lần nữa cáo buộc EU ủng hộ Đảng công nhân người Cuốc PKK và tuyên bố Ankara sẽ không thay đổi luật chống khủng bố của mình chỉ để đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu.

Ông Erdogan cũng mong muốn mở rộng định nghĩa của vấn đề khủng bố, vào thời điểm nước này đang đối mặt với các mối đe dọa từ các nhóm vũ trang người Kurd và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Với những tuyên bố mạnh mẽ của ông Erdogan nhằm vào châu Âu, khả năng ra đi của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu- người đã tham gia đàm phán thỏa thuận, đang đặt ra câu hỏi về tương lai của Hiệp ước với EU-vốn đã gây nhiều traTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 tiếp tục “dội gáo nước lạnh” vào những bước tiến trong thỏa thuận với EU về người tị nạn.nh cãi ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thỏa thuận di cư với EU
Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thỏa thuận di cư với EU

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 23/4 tuyên bố đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thỏa thuận di cư với EU

Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thỏa thuận di cư với EU

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 23/4 tuyên bố đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư.

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư
Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan đến thỏa thuận người di cư. 

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư

Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Xoa dịu lo ngại về thỏa thuận di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan đến thỏa thuận người di cư. 

Đức chịu nhún trước Thổ Nhĩ Kỳ để dẹp yên vấn đề người di cư?
Đức chịu nhún trước Thổ Nhĩ Kỳ để dẹp yên vấn đề người di cư?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và giới lãnh đạo EU đã đến thăm Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Đức chịu nhún trước Thổ Nhĩ Kỳ để dẹp yên vấn đề người di cư?

Đức chịu nhún trước Thổ Nhĩ Kỳ để dẹp yên vấn đề người di cư?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và giới lãnh đạo EU đã đến thăm Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh
Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh

VOV.VN -Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Sau ngày 4/4, số người di cư tới châu Âu bằng các con đường bất hợp pháp đã giảm xuống còn 2 con số. 

Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh

Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh

VOV.VN -Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Sau ngày 4/4, số người di cư tới châu Âu bằng các con đường bất hợp pháp đã giảm xuống còn 2 con số. 

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư
Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.