Những chiếc bánh chưng ân tình

VOV.VN - Những chiếc bánh chưng xanh mướt đầy nghĩa tình sẽ được trao tặng cho các thương binh bệnh binh nặng, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

Sáng ngày 30/1, chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2016 với chủ đề “Xuân sum họp-Tết sẻ chia” đã chính thức khai mạc tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.


Năm nay, chương trình chuẩn bị 400kg gạo nếp, 120kg đỗ xanh, 120kg thịt lợn, 7,000 lá dong, lạt để gói bánh chưng.


Mọi việc được chuẩn bị hết sức chu đáo và đầy đủ.


Chương trình có sự tham gia của gần 100 chiến sĩ thuộc trường Sĩ Quan Lục quân 1.


Các chiến sĩ ai cũng nhiệt tình và hào hứng tham gia gói bánh chưng.


Những người lính cụ Hồ không chỉ giỏi bảo vệ tổ quốc mà gói bánh chưng cũng rất khéo và đẹp.

Mặc dù trời lạnh và mưa nhưng chương trình thu hút khá đông sự tham gia của các bạn trẻ hầu hết là các sinh viên.


Có những người đây mới chỉ là lần đầu tiên được gói bánh chưng còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự hướng dẫn của những người đã có kinh nghiệm công việc gói bánh chưng trở nên dễ dàng hơn.


Ai ai cũng hào hứng với chiếc bánh chưng do mình tự tay gói.


Một nhóm bạn trẻ cho biết, các bạn cảm thấy rất vui khi được góp một chút sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.


Ngay sau khi gói bánh xong, nhưng chiếc bánh được xếp ngay ngay ngắn và chuẩn bị mang đi luộc.


Luộc bánh.

Dựng cây Nêu là một trong những nghi thức đón Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -“Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ yếu phục vụ chính trị một cách đơn giản, thiếu một sự tinh tế để đi vào lòng người”.

Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cần một tư duy mới về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -“Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ yếu phục vụ chính trị một cách đơn giản, thiếu một sự tinh tế để đi vào lòng người”.

“Chào năm mới 2016” ở Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc VN
“Chào năm mới 2016” ở Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc VN

VOV.VN - Một trong những điểm nhấn của các hoạt động lần này là việc tái hiện nghi lễ và trò chơi dân gian kéo co - mới được UNESCO tôn vinh.

“Chào năm mới 2016” ở Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc VN

“Chào năm mới 2016” ở Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc VN

VOV.VN - Một trong những điểm nhấn của các hoạt động lần này là việc tái hiện nghi lễ và trò chơi dân gian kéo co - mới được UNESCO tôn vinh.

Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện lại không gian ký ức của phiên chợ xưa để phục vụ nhu cầu của du khách.

Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện lại không gian ký ức của phiên chợ xưa để phục vụ nhu cầu của du khách.