Cận cảnh nhà kho chứa cả “khu phố” 1.500m2 xây không phép ở Đà Nẵng

Khu phố rộng 1.500m2 có ít nhất 6 ngôi nhà kiến trúc kiên cố theo kiểu nhà ở phố cổ Hội An và 5 người Trung Quốc trông coi, trong đó có người dùng hộ chiếu in hình lưỡi bò trái phép.

  

Nằm ẩn sau bức tường cao, "khu phố" 1.500m2 xây không phép quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng gồm ít nhất 6 ngôi nhà kiên cố được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ Hội An với vỉa hè, tiểu cảnh...

Được biết, công trình này được xây dựng cách đây 2 tháng nhưng mãi đến ngày 9/3, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, UBND phường Hòa Xuân lập đoàn kiểm tra thì mới phát hiện công trình đã xây gần hoàn tất trên diện tích gần 1.500m2.

Điều đáng nói là tại thời điểm đoàn kiểm tra, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng mà chỉ đưa ra một bản vẽ không có con dấu của cơ quan chức năng.

 Công trình xây dựng nêu trên “núp bóng” kho chứa vật liệu thuộc phần đất của Công ty VietMay Home Tổng kho miền Trung (thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).

Theo người tự xưng là giám sát công trình, khu nhà này được xây dựng với mục đích giới thiệu trà và đặc sản Việt tại Đà Nẵng.

 Một số công trình kiến trúc trong "khu phố" rộng 1.500m2 xây dựng không phép kể trên đã dần hoàn thiện.
 Một số công trình đang trong quá trình xây dựng dang dở. 
Vật liệu xây dựng còn ngổn ngang.
Ngày 11/3, UBND quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng nêu ý kiến về kiến trúc của công trình trái phép có địa chỉ tại số 3, đường Phạm Hùng – Khu dân cư Nam Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) do Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy làm chủ đầu tư để áp dụng biện pháp xử phạt.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên