Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về nhân quyền

VOV.VN - Theo ông John Kerry, Việt Nam cũng thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình trong các Công ước và luật quốc tế về nhân quyền.

Chiều 7/8, tại cuộc họp báo chung với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau khi hai bên tiến hành hội đàm, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin AFP về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong vấn đề nhân quyền.

Ngoại trưởng Mỹ đã có những đánh giá tích cực về vấn đề nhân quyền Việt Nam.

Đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhân quyền tại Việt Nam

Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham gia vào các cuộc thảo luận thường xuyên và thẳng thắn về vấn đề nhân quyền - đây cũng là vấn đề được đề cập đầu tiên khi hai nước tiến tới bình thường hóa quan hệ, ông Kerry cho biết.

"Ngày hôm nay, khi tôi nêu vấn đề này với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông đã nói rằng: Vấn đề nhân quyền là vấn đề mà chúng tôi cũng quan tâm và muốn cải thiện. Đây là vấn đề mà chúng tôi còn quan tâm hơn cả việc đàm phán Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay bất cứ vấn đề nào khác", ông Kerry nói.

Theo Ngoại trưởng John Kerry, đã có rất nhiều dấu hiệu tích cực trong vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Việt Nam đã thông qua Công ước chống Tra tấn. Việt Nam cũng đã sửa đổi và thông qua nhiều bộ luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, Việt Nam cũng thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình trong các Công ước và luật quốc tế mà nước này tham gia. 

"Chúng tôi đã thảo luận về những bước đi cần thiết để cải thiện thêm vấn đề nhân quyền, trong đó có việc sửa đổi Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự của Việt Nam. Như vậy, Việt Nam đang trải qua quá trình cải cách luật pháp và quá trình này vẫn diễn ra ngay cả khi tôi đang đứng phát biểu tại đây", Ngoại trưởng Mỹ nói. 

Tôi cũng đề nghị rằng, trong đàm phán TPP sẽ có các điều khoản cho phép người lao động hoặc các cá nhân được đứng ra thành lập công đoàn, hoặc hiệp hội. Lĩnh vực này vẫn có không gian để tiếp tục tiến bộ, Mỹ sẽ tiếp tục thúc giục Việt Nam, ông Kerry cho biết.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dù có sự khác biệt nhưng Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại về vấn đề quyền con người.

Con người luôn là trung tâm của sự phát triển

Đề cập đến vấn đề quyền con người (nhân quyền) ở Việt Nam tại cuộc họp báo này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Ở Việt Nam mọi chính sách đều đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Điểu đó nói lên rằng Việt Nam hết sức coi trọng và thúc đẩy quyền con người. 

Theo Phó thủ tướng, một trong những lĩnh vực mà Việt Nam đã làm và đang làm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Cụ thể là Hiến pháp năm 2013 đã có một chương riêng về quyền con người. Đây là điều mới trong Hiến pháp của Việt Nam từ trước tới nay.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp như vậy, Việt Nam đang tích cực các Luật liên quan đến quyền con người cụ thể được quy định trong Hiến pháp, cũng như trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia, đảm bảo mọi người dân đều được thực hiện quyền con người. Cụ thể, Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự, cũng như trong quá trình soạn thảo những luật mới liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết.

"Việt Nam cũng là nước đã tham gia hầu hết các Công ước về quyền con người như ngài Ngoại trưởng John Kerry vừa nói, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về chống tra tấn, cũng như phê chuẩn công ước về người tàn tật. Có thể nói cho đến nay, Việt Nam là một trong số ít những nước trên thế giới đã tham gia hầu hết các công ước về quyền con người. Điều đó nói lên rằng Việt Nam hết sức quan tâm việc thúc đẩy quyền con người", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

Giữa Việt Nam và các nước, vấn đề quyền con người vừa có tính phổ quát nhưng cũng có tính đặc thù tùy thuộc vào sự phát triển của các nước cũng như sự khác biệt về văn hóa; do đó Việt Nam đã và đang sẵn sàng đối thoại về vấn đề quyền con người với nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ. Điều đó nói lên rằng Việt Nam sẵn sàng trao đổi những vấn đề còn khác biệt về vấn đề quyền con người, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như làm tốt hơn, hoàn thiện hơn các chính sách về quyền con người,  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng John Kerry: Đàm phán TPP khó khăn nhưng đầy triển vọng
Ngoại trưởng John Kerry: Đàm phán TPP khó khăn nhưng đầy triển vọng

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, dù còn nhiều khó khăn trong đàm phán TPP nhưng ông tin tưởng quá trình đàm phán sẽ kết thúc trong năm 2015.

Ngoại trưởng John Kerry: Đàm phán TPP khó khăn nhưng đầy triển vọng

Ngoại trưởng John Kerry: Đàm phán TPP khó khăn nhưng đầy triển vọng

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, dù còn nhiều khó khăn trong đàm phán TPP nhưng ông tin tưởng quá trình đàm phán sẽ kết thúc trong năm 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan điểm của Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, tình hình đàm phán về TPP.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan điểm của Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, tình hình đàm phán về TPP.

Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'
Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'

VOV.VN - Ngoại trưởng John Kerry: Hành trình dài từ sau chiến tranh, tiến tới bình thường hóa quan hệ rồi trở thành những người người bạn, những đối tác tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam- Mỹ là vô cùng đặc biệt

Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'

Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'

VOV.VN - Ngoại trưởng John Kerry: Hành trình dài từ sau chiến tranh, tiến tới bình thường hóa quan hệ rồi trở thành những người người bạn, những đối tác tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam- Mỹ là vô cùng đặc biệt

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội
Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/8, trong lần thứ 2 tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch.

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/8, trong lần thứ 2 tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch.

Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ nhiều lợi ích trong hợp tác song phương
Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ nhiều lợi ích trong hợp tác song phương

VOV.VN - Việt Nam-Hoa Kỳ cũng chia sẻ nhiều lợi ích về trách nhiệm trong việc duy trì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ nhiều lợi ích trong hợp tác song phương

Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ nhiều lợi ích trong hợp tác song phương

VOV.VN - Việt Nam-Hoa Kỳ cũng chia sẻ nhiều lợi ích về trách nhiệm trong việc duy trì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.