Mạo danh trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu là Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, kẻ lừa đảo đã đưa các doanh nghiệp vào tròng bằng các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 21/3, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Trịnh Phi Long (sinh năm 1982, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 14 năm tù giam. Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1958, quê Nghệ An) 4 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án sơ thẩm cho biết, trước đây, Long làm việc tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA. Công việc tại đây, Long tham gia nhiều hội thảo và biết các doanh nghiệp có nhu cầu trong việc đầu tư dự án, nên chủ động liên hệ, nhận hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp.

Long và Cúc tại tòa sơ thẩm

Để lấy lòng tin với doanh nghiệp, Long in cardvisit lấy tên là Tiến sĩ Nguyễn Trí Đức, Chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục quản lý Tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban dự án Chính phủ.

Anh ta còn tự chế ra các văn bản, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để lừa dối doanh nghiệp, tự tạo ra các thông tin, tài liệu để lừa dối các cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng, xin việc làm, quyết định khiếu kiện về đất đai nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Long đã làm giả tài liệu của Thủ tướng Chính phủ ban hành để lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng.

Còn Nguyễn Thị Kim Cúc tự giới thiệu là có quan hệ họ hàng với cán bộ cấp cao của Nhà nước, có em trai là Nguyễn Trí Đức (tức Long) là cán bộ cấp cao của Nhà nước có khả năng xin được dự án xây dựng, vay được vốn ưu đãi của Chính phủ. Cúc đã trực tiếp đưa các bị hại đến gặp Long để rồi sa bẫy lừa

Sau khi có đơn tố giác, cơ quan điều tra thu giữ 33 tài liệu photocopy có tiêu đề “Quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Trịnh Phi Long thừa nhận đã tải các tài liệu trên intenet và tự chế các quyết định.

Rà soát các hồ sơ, cơ quan điều tra thấy một số doanh nghiệp đã tiếp xúc với Long, Cúc và nghi ngờ nên không làm theo, nên không có thiệt hại.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng còn làm rõ, Long chiếm đoạt các nạn nhân khác nhờ đòi tiền bồi thường đền bù đất.

Long cũng giới thiệu là cán bộ Văn phòng Chính phủ, con nuôi của Phó Thủ tướng và ra lời hứa hẹn.

Long là đối tượng từng có tiền án về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị phạt vì mạo danh phóng viên để dọa cảnh sát giao thông
Bị phạt vì mạo danh phóng viên để dọa cảnh sát giao thông

VOV.VN - Công an Tiền Giang yêu cầu xác minh ông Nguyễn Long Gia Phú mạo danh phóng viên khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ.

Bị phạt vì mạo danh phóng viên để dọa cảnh sát giao thông

Bị phạt vì mạo danh phóng viên để dọa cảnh sát giao thông

VOV.VN - Công an Tiền Giang yêu cầu xác minh ông Nguyễn Long Gia Phú mạo danh phóng viên khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ.

Mạo danh “Bộ Công an” lập trang mạng lừa đảo
Mạo danh “Bộ Công an” lập trang mạng lừa đảo

Chủ nhân FB có tên "Thanh lý xe trốn thuế từ Bộ Công an" rao bán nhiều xe mô tô tay ga SH, Vespa LX, với giá rẻ bất ngờ

Mạo danh “Bộ Công an” lập trang mạng lừa đảo

Mạo danh “Bộ Công an” lập trang mạng lừa đảo

Chủ nhân FB có tên "Thanh lý xe trốn thuế từ Bộ Công an" rao bán nhiều xe mô tô tay ga SH, Vespa LX, với giá rẻ bất ngờ

Điều tra hoạt động của công ty Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc phòng
Điều tra hoạt động của công ty Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc phòng

Những ai là nhà phân phối đồng thời được cho là nạn nhân của Công ty Liên Kết Việt cần sớm liên hệ với cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.

Điều tra hoạt động của công ty Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc phòng

Điều tra hoạt động của công ty Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc phòng

Những ai là nhà phân phối đồng thời được cho là nạn nhân của Công ty Liên Kết Việt cần sớm liên hệ với cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.

Bắt giữ đối tượng mạo danh nhân viên nhà xe để chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng mạo danh nhân viên nhà xe để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng mạo danh nhân viên nhiều nhà xe trong bến xe Miền Đông để lừa đảo những người đi giao hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng mạo danh nhân viên nhà xe để chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng mạo danh nhân viên nhà xe để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng mạo danh nhân viên nhiều nhà xe trong bến xe Miền Đông để lừa đảo những người đi giao hàng để chiếm đoạt tài sản.