Phó Giáo sư thua kiện vụ đòi bồi thường 1.000 đồng

HĐXX quyết định bác yêu cầu của PGS Phan Dũng về việc yêu cầu Hiệu trưởng và trưởng phòng Tổ chức- Hành chính của trường phải cải chính thông tin sai sự thật.

Chiều 5/5, TAND quận 5 (TP.HCM) đã tuyên án vụ kiện giữa nguyên đơn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học (PGS.TSKH) Phan Dũng và bị đơn là trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (ĐHKHTN) thuộc đại học Quốc gia TP.HCM.

Phó Giáo sư Phan Dũng cho biết sẽ kháng cáo.

Theo nội dung bản án, HĐXX quyết định bác yêu cầu của Phó Giáo sư Phan Dũng về việc yêu cầu hiệu trưởng và trưởng phòng Tổ chức - hành chính của trường ĐHKHTN phải cải chính thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống; xin lỗi công khai và bồi thường danh dự tượng trưng là 1.000 đồng.

Bản án tuyên chấp nhận yêu cầu phản tố của phía nhà trường, qua đó buộc Phó Giáo sư Phan Dũng có trách nhiệm gỡ bỏ những thông tin, tài liệu sai sự thật mà ông đã truyền bá và phát tán, trong đó có bài báo đăng khi tòa vừa thụ lý vụ kiện; cải chính và xin lỗi công khai trên thông tin đại chúng với nội dung cụ thể trên ba số báo liên tiếp…

Phiên tòa này được TAND quận 5 xét xử từ ngày 29/4, sau 1 ngày xét xử, tòa đã nghị án kéo dài đến nay mới tuyên án.

Tại phiên tòa, trường ĐHKHTN, với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Trần Linh Thước-Hiệu trưởng nhà trường, đã phản tố.

Ông Trần Linh Thước tuyên bố ông Phan Dũng đã xâm phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông tại cuộc họp có hơn 200 cán bộ, nhân viên nhà trường. Từ đó, vị Hiệu trưởng đề nghị tòa buộc ông Phan Dũng phải xin lỗi công khai và cải chính thông tin trên báo chí ba số liên tiếp.

Sau khi tòa tuyên án, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phan Dũng nói ông sẽ kháng cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng
Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Đà Nẵng vừa khởi kiện 7 trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết khi tham gia Đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” (Đề án 922) của thành phố.   

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Đà Nẵng vừa khởi kiện 7 trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết khi tham gia Đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” (Đề án 922) của thành phố.   

Nữ bị can chết khi tạm giam: Luật sư kiến nghị có dấu hiệu oan
Nữ bị can chết khi tạm giam: Luật sư kiến nghị có dấu hiệu oan

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã gửi kiến nghị đến Quốc hội về vụ án có đầy đủ dấu hiệu oan sai ở Phú Yên.

Nữ bị can chết khi tạm giam: Luật sư kiến nghị có dấu hiệu oan

Nữ bị can chết khi tạm giam: Luật sư kiến nghị có dấu hiệu oan

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã gửi kiến nghị đến Quốc hội về vụ án có đầy đủ dấu hiệu oan sai ở Phú Yên.

Ông Huỳnh Văn Nén mang đơn kiến nghị tới Cục Điều tra VKSND tối cao
Ông Huỳnh Văn Nén mang đơn kiến nghị tới Cục Điều tra VKSND tối cao

VOV.VN - Ngày 24/12, luật sư và ông Huỳnh Văn Nén đã tới làm việc và gửi đơn kiến nghị tại Cục Điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Ông Huỳnh Văn Nén mang đơn kiến nghị tới Cục Điều tra VKSND tối cao

Ông Huỳnh Văn Nén mang đơn kiến nghị tới Cục Điều tra VKSND tối cao

VOV.VN - Ngày 24/12, luật sư và ông Huỳnh Văn Nén đã tới làm việc và gửi đơn kiến nghị tại Cục Điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bác đơn kiện Công ty Coca-Cola Việt Nam sản xuất sản phẩm có dị vật
Bác đơn kiện Công ty Coca-Cola Việt Nam sản xuất sản phẩm có dị vật

VOV.VN - Một người tiêu dùng mua nước ép mang nhãn hiệu Splash của Công ty Coca Cola Việt Nam và chai này có tạp chất, hai ống thủy tinh vỡ bên trong.

Bác đơn kiện Công ty Coca-Cola Việt Nam sản xuất sản phẩm có dị vật

Bác đơn kiện Công ty Coca-Cola Việt Nam sản xuất sản phẩm có dị vật

VOV.VN - Một người tiêu dùng mua nước ép mang nhãn hiệu Splash của Công ty Coca Cola Việt Nam và chai này có tạp chất, hai ống thủy tinh vỡ bên trong.

Người có tờ vé số trúng giải độc đắc 1,5 tỷ thắng kiện chủ đại lý
Người có tờ vé số trúng giải độc đắc 1,5 tỷ thắng kiện chủ đại lý

VOV.VN - Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện, cuối cùng bà Nguyễn Thị Tuyết đã thắng kiện chủ đại lý vé số.

Người có tờ vé số trúng giải độc đắc 1,5 tỷ thắng kiện chủ đại lý

Người có tờ vé số trúng giải độc đắc 1,5 tỷ thắng kiện chủ đại lý

VOV.VN - Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện, cuối cùng bà Nguyễn Thị Tuyết đã thắng kiện chủ đại lý vé số.

Viết tiếp vụ Đà Nẵng khởi kiện 'nhân tài' vi phạm hợp đồng
Viết tiếp vụ Đà Nẵng khởi kiện 'nhân tài' vi phạm hợp đồng

VOV.VN -Đà Nẵng khởi kiện “nhân tài” vi phạm hợp đồng là điều không ai muốn. Tuy nhiên, đưa nhau ra tòa cũng là việc làm cần thiết.

Viết tiếp vụ Đà Nẵng khởi kiện 'nhân tài' vi phạm hợp đồng

Viết tiếp vụ Đà Nẵng khởi kiện 'nhân tài' vi phạm hợp đồng

VOV.VN -Đà Nẵng khởi kiện “nhân tài” vi phạm hợp đồng là điều không ai muốn. Tuy nhiên, đưa nhau ra tòa cũng là việc làm cần thiết.

UBND TPHCM bị kiện đòi 10 kg vàng và 13.800 USD
UBND TPHCM bị kiện đòi 10 kg vàng và 13.800 USD

Không đồng ý với quyết định tịch thu 10 kg vàng và gần 14.000 USD, được cho là kinh doanh trái phép, ông Hiếu kiện UBND TP HCM.

UBND TPHCM bị kiện đòi 10 kg vàng và 13.800 USD

UBND TPHCM bị kiện đòi 10 kg vàng và 13.800 USD

Không đồng ý với quyết định tịch thu 10 kg vàng và gần 14.000 USD, được cho là kinh doanh trái phép, ông Hiếu kiện UBND TP HCM.