Cuộc đối đầu không khoan nhượng của các thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân

VOV.VN - Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” đã diễn ra với sự góp mặt của top 8 tác giả, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Top 8 cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” đã có buổi thuyết trình vô cùng gây cấn trước hội đồng giám khảo, đồng thời bộ trang phục dân tộc chính thức cho Hoa hậu Khánh Vân cũng sẽ được công bố trong tập 2 series digital “Road To Miss Universe 2020”. 

Trước đó, cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” được phát động vào tháng 04/2020, thu hút sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Trải qua nhiều vòng bình chọn, Top 8 thí sinh (gồm 04 bài thi bảng Tự Do và 04 bài thi bảng All Stars) có buổi thi thuyết trình quan trọng với hội đồng giám khảo gồm: Nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn, Đạo diễn Long Kan, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê. 

Đây là dịp để thí sinh chia sẻ nhiều hơn về ý tưởng, bao gồm nguồn cảm hứng, lựa chọn chất liệu, cách thức làm thành trang phục và giải thích các yếu tố hiệu ứng sân khấu kèm theo. Để hội đồng giám khảo có thể dễ hình dung hơn về ý tưởng và tính khả thi, các thí sinh thực hiện mô hình búp bê minh hoạ cho bài thuyết trình. Ở bảng Tự do gồm 04 bài: Kén em (Khoa Lỗ), Liên vũ (Tem Nguyễn), Lạc vân (Võ Thanh Can), Hoa sen (Trương Tuấn Vũ); Bảng All Stars gồm 04 bài: Ô mê trô (Thái Trung Tín), Tô thị (Phạm Phước Điền), Mây trắng (Nguyễn Hữu Bình), Thiếu nữ bên hoa huệ (Trần Nguyễn Minh Đức). 

Với format chia thành hai bảng thi, vòng thuyết trình năm nay là cuộc đối đầu giữa các thí sinh trong từng bảng, cạnh tranh trực tiếp tấm vé bước vào vòng thực hiện sản phẩm. Chỉ 01 bài thi bảng Tự Do và 01 bài thi bảng All Stars được đi tiếp vào vòng thực hiện sản phẩm. Vì vậy, đòi hỏi các thí sinh cần đầu tư chỉnh chu cho bài thuyết trình, đặc biệt là các phương án về tháo lắp trang phục và khối lượng khi vận chuyển đi quốc tế. 

Ở bảng Tự Do, ngay từ vòng bình chọn của khán giả, bài thi “Kén em” của Khoa Lỗ đã nhận được sự yêu thích vì tính sáng tạo độc đáo. Chính vì thế, hội đồng giám khảo càng đặt ra yêu cầu cao và liên tục chất vấn Khoa Lỗ về cách thức thực hiện sản phẩm, cũng như chất liệu. 

NTK Thuỷ Nguyễn thắc mắc: “Áo dài em muốn sử dụng một cách nguyên bản nhất, nhưng em lại sử dụng kỹ thuật đan nước ngoài?”. Khoa Lỗ khẳng định chắc nịch: “Em tin em sẽ là một trong những nhà thiết kế trẻ đầu tiên tiên phong cho việc cách tân áo dài sử dụng những vật liệu mới cho tà áo dài Việt Nam”. Sự quả quyết của Khoa Lỗ có giúp "Kén em" đi tiếp vào vòng trong? 

Ở cặp đấu khác, "Mây trắng" (Nguyễn Hữu Bình) và "Thiếu nữ bên hoa huệ" (Nguyễn Trần Minh Đức) được xem là “kỳ phùng địch thủ” bởi cả hai đều có kinh nghiệm trong thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam thi Miss Universe, đều xuất thân từ lĩnh vực kiến trúc và có niềm đam mê với các cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu H’Hen Niê từng hợp tác với thí sinh Nguyễn Hữu Bình, cô đánh giá bài thi “Mây trắng” có ý nghĩa tốt nếu được đem lên sân khấu Miss Universe: “Với quốc tế, có thể hình ảnh mộc mạc, nữ sinh như vậy, em cảm thấy rất hay ở sản phẩm của anh”. 

Ngược lại, “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Nguyễn Trần Minh Đức khiến hội đồng giám khảo phải đắn đo vì yếu tố khả thi nếu thực hiện. Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến đặt ra bài toán về sự duyên dáng của một cô gái khi phải cầm hai cái khung đi ra. Thí sinh Nguyễn Trần Minh Đức tự tin tuyên bố “Gallery (phòng triển lãm) chưa từng xuất hiện ở đất nước nào” và anh sẽ có cách để Khánh Vân dễ dàng di chuyển trên sân khấu. Đạo diễn Long Kan không đồng tình với quan điểm này: “Nếu Đức nói như vậy, thật ra mô hình trường học của anh Bình cũng chưa xuất hiện tại cuộc thi Miss Universe nào”. 

Đỉnh điểm của phần thuyết trình đối đầu đến từ cặp "Ô mê trô" (Thái Trung Tín) và Tô Thị (Phạm Phước Điền). “Nàng mây” của Thái Trung Tín và “Bánh mì” của Phạm Phước Điền từng giúp Á hậu Lệ Hằng và Hoa hậu H’Hen Niê tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế. Trong lần trở lại này, cả hai quyết tâm sẽ một lần nữa được đồng hành cùng đại diện Việt Nam đến với Miss Universe, nên đã chuẩn bị bài thuyết trình rất chu đáo, từ mô hình búp bê đến cách biện luận bảo vệ tác phẩm. 

Phạm Phước Điền trình bày khá nhiều về hiệu ứng “hoá đá” của tác phẩm, sử dụng lớp áo khoác giả đá bên ngoài. Thái Trung Tín hỏi nhấn vào ý nghĩa của trang phục làm Phạm Phước Điền bị “đứng hình”: “Câu chuyện về nàng Tô Thị là câu chuyện vô cùng buồn, gắn liền với nước mắt và bi thương, vậy nếu như Khánh Vân mặc bộ đồ này lên, Khánh Vân sẽ diễn như thế nào ạ?”. 

Kết quả bộ trang phục chính thức cho Khánh Vân tại Miss Universe 2020 sẽ có trong tập 2 series “Road To Miss Universe” lên sóng vào lúc 20h00, ngày 27/03/2021 trên kênh Youtube, Facebook Miss Universe Vietnam và Vietnam Road to Miss Universe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tiểu tam" Lương Thanh dịu dàng với các thiết kế đầm đen - trắng
"Tiểu tam" Lương Thanh dịu dàng với các thiết kế đầm đen - trắng

VOV.VN - Giữa khung cảnh chiều xuân yên bình, nữ diễn viên biến thành cô tiểu thư ngọt ngào trong những thiết kế đen - trắng chủ đạo của Hà Duy

"Tiểu tam" Lương Thanh dịu dàng với các thiết kế đầm đen - trắng

"Tiểu tam" Lương Thanh dịu dàng với các thiết kế đầm đen - trắng

VOV.VN - Giữa khung cảnh chiều xuân yên bình, nữ diễn viên biến thành cô tiểu thư ngọt ngào trong những thiết kế đen - trắng chủ đạo của Hà Duy

Dàn sao Grammy 2021 lăng xê xu hướng khẩu trang "tone sur tone" ấn tượng
Dàn sao Grammy 2021 lăng xê xu hướng khẩu trang "tone sur tone" ấn tượng

VOV.VN - Taylor Swift, Harry Styles, Beyoncé,...đã biến tấu những khẩu trang trở nên thời thượng, "tone sur tone" với trang phục tại lễ trao giải Grammy 2021.

Dàn sao Grammy 2021 lăng xê xu hướng khẩu trang "tone sur tone" ấn tượng

Dàn sao Grammy 2021 lăng xê xu hướng khẩu trang "tone sur tone" ấn tượng

VOV.VN - Taylor Swift, Harry Styles, Beyoncé,...đã biến tấu những khẩu trang trở nên thời thượng, "tone sur tone" với trang phục tại lễ trao giải Grammy 2021.

Thời trang thảm đỏ Grammy: Người "kín cổng cao tường", kẻ diện đồ hở bạo
Thời trang thảm đỏ Grammy: Người "kín cổng cao tường", kẻ diện đồ hở bạo

VOV.VN - Gu thời trang thảm đỏ của các mỹ nhân tại Lễ trao giải Grammy 2021 thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông.

Thời trang thảm đỏ Grammy: Người "kín cổng cao tường", kẻ diện đồ hở bạo

Thời trang thảm đỏ Grammy: Người "kín cổng cao tường", kẻ diện đồ hở bạo

VOV.VN - Gu thời trang thảm đỏ của các mỹ nhân tại Lễ trao giải Grammy 2021 thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông.