Thiều Bảo Trang khóc vì mắc lỗi nhưng vẫn đứng nhất "Sàn đấu vũ đạo" nhờ concept độc-lạ

VOV.VN - Giọng ca "Oxytocin" mắc lỗi trong phần thi ở tập 2 "Sàn đấu vũ đạo" nhưng concept độc – lạ vẫn giúp cô và người đồng đội Dương Anh Mỹ đứng vị trí đầu tiên.

Tập 2 "Sàn đấu vũ đạo" với chủ đề hiphop nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những tranh cãi căng thẳng giữa dàn giám khảo và đội thi Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông, thì phần thi của Thiều Bảo Trang – Dương Anh Mỹ (đội Đập thình thịch) cũng nhận được sự chú ý vì concept – độc lạ, gây ấn tượng từ ban giám khảo đến khán giả.

Thiều Bảo Trang và Dương Anh Mỹ mang đến phần trình diễn Humble và Sicko Mode với concept “Vượt ngục”. Đây là phần trình diễn được chờ đợi của team sau concept “bệnh viện tâm thần” ở tâp 1.

Phần trình diễn được đánh giá hài hoà từ vũ đạo đến trang phục và có nhiều động tác khó. Ở vị trí “visual”, Thiều Bảo Trang giữ vững phong độ cao từ tập 1 và nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía giám khảo dù có 1 vài lỗi khi cô quên bài.

Giám khảo Hà Lê nhận xét: “Anh thấy bất ngờ về Trang vì hiphop là một style mà nếu không có thời gian tập luyện lâu dài, thấm nhuần không gian văn hóa đó thì sẽ rất khó để bắt chước được. Anh nghĩ trong máu của em có một tí, bây giờ đã bộc ra rồi”.

Hà Lê đánh giá cao bản lĩnh sân khấu của Thiều Trang khi cô quên bài nhưng không bị cuống và giữ được gương mặt ngầu: “Có một đoạn đầu tiên khi em quên bài nhưng em vẫn không quên diễn, mặt em vẫn rất ngầu. Không sao hết, khi ta xử lí thì bản lĩnh mới dầy lên được”.

Trong khi đó, John Huy Trần cũng dành cho Thiều Bảo Trang và team Đập thình thịch những đánh giá cao: “Anh cũng rất ấn tượng với phần thể hiện của Trang. Anh không biết có tập hiphop trước đó hay không nhưng trong bài này, em và các bạn dancer trình diễn ngang với nhau”.

Giám khảo Noo Phước Thịnh nhận xét: “Điều quan trọng là các bạn lan tỏa được hơi thở của hiphop cho cả khán phòng. Phong độ của Trang vẫn rất ổn định và tốt, thậm chí còn nhỉnh hơn nữa. Có những lúc Noo thấy, Trang đang múa rất nhẹ nhàng trong phần biên đạo này".

Giọng ca "Gạt đi nước mắt" cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì cú lộn gây ấn tượng trong bài thi lại là của Dương Anh Mỹ chứ không phải của Thiều Bảo Trang. Tuy nhiên theo Noo, phần diễn “đi bộ” ở cuối bài do Thiều Bảo Trang thể hiện cũng đã rất ấn tượng và đủ thỏa mãn mình.

Trong khi đó, Thiều Bảo Trang chia sẻ mình đã khóc rất nhiều vì mắc lỗi trên sân khấu: “Sau khi thi xong, Trang vào hậu trường khóc quá trời vì mắc lỗi ở phần đầu tiết mục. Mỹ và mọi người cũng động viên Trang là lên sân khấu thi thì chuyện mắc lỗi cũng là điều không thể tránh khỏi nhưng vì tuần này là một bài thi không phải sở trường, Trang đã dành ra rất nhiều thời gian để tập luyện rất nghiêm túc, ngày nào cũng ở phòng tập tới nửa đêm mới về...

Thực sự bài thi này Trang đã cố gắng rất nhiều để tập và tìm hiểu làm sao đem đến đúng tinh thần hiphop nhất, nên có lẽ vì thế ban giám khảo và ban bình luận cùng các bạn khán giả mới ưu ái bình chọn cho team mình. Các đội khác đều có phần thi rất cháy và chơi hết mình”.

“Trang và các bạn đều có rất ít thời gian để tập luyện và lịch ghi hình thì dày đặc nên đỏi hỏi đội nào cũng phải tập trung 200% sức lực. Trang nghĩ cuộc chơi mới bắt đầu thôi, sẽ còn nhiều sự bùng nổ ở phía sau ”, giọng ca Oxytocin cho biết.

Ở phần cho điểm, Noo Phước Thịnh và Hà Lê dành cho đội Đập thình thịch 2 điểm 9, trong khi đó John Huy Trần tỏ ra khó tính khi cho điểm đội “vượt ngục” thấp hơn với con số 8.

Với kết quả này, đội Đập thình thịch đã xuất sắc giành được tổng điểm cao nhất trong tập 2 - chủ đề hiphop và nhận được đặc quyền "sắp xếp thứ tự đội thi" cho tập tiếp theo .

Sàn đấu vũ đạo có thể coi là một “sự trở lại” khá ngoạn mục của Thiều Bảo Trang sau MV "Oxytocin" cách đây hơn 6 tháng. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo và giảm cân để có được sắc vóc ấn tượng nhất cho cuộc thi. Thiều Bảo Trang cho biết, cô kỳ vọng nhiều ở cuộc thi này và hi vọng đây sẽ là bước đệm tốt để tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn trong làng giải trí trong năm 2021 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiều Bảo Trang hóa “yêu nữ hàng hiệu”, tung MV ca khúc bắt tai cho mùa cuối năm
Thiều Bảo Trang hóa “yêu nữ hàng hiệu”, tung MV ca khúc bắt tai cho mùa cuối năm

VOV.VN - "Oxytocin" là chuyến phiêu lưu của nàng yêu tinh Thiều Bảo Trang đến trái đất để lan tỏa tình yêu thương.

Thiều Bảo Trang hóa “yêu nữ hàng hiệu”, tung MV ca khúc bắt tai cho mùa cuối năm

Thiều Bảo Trang hóa “yêu nữ hàng hiệu”, tung MV ca khúc bắt tai cho mùa cuối năm

VOV.VN - "Oxytocin" là chuyến phiêu lưu của nàng yêu tinh Thiều Bảo Trang đến trái đất để lan tỏa tình yêu thương.

Thiều Bảo Trang tung MV mới sôi động đầy màu sắc
Thiều Bảo Trang tung MV mới sôi động đầy màu sắc

VOV.VN - "LaLaLa Yêu" là nhạc phẩm mới toanh do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác, mang giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng.

Thiều Bảo Trang tung MV mới sôi động đầy màu sắc

Thiều Bảo Trang tung MV mới sôi động đầy màu sắc

VOV.VN - "LaLaLa Yêu" là nhạc phẩm mới toanh do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác, mang giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng.

Thiều Bảo Trang hóa thân thành nàng tiên tóc trắng trong bộ ảnh mới
Thiều Bảo Trang hóa thân thành nàng tiên tóc trắng trong bộ ảnh mới

VOV.VN - Thiều Bảo Trang đã chính thức hé lộ về sản phẩm âm nhạc "đinh" trong năm 2020 mang tên LaLaLa Yêu.

Thiều Bảo Trang hóa thân thành nàng tiên tóc trắng trong bộ ảnh mới

Thiều Bảo Trang hóa thân thành nàng tiên tóc trắng trong bộ ảnh mới

VOV.VN - Thiều Bảo Trang đã chính thức hé lộ về sản phẩm âm nhạc "đinh" trong năm 2020 mang tên LaLaLa Yêu.