Dàn Hoa hậu vẫn "tỏa sáng" trước sự cố trang phục dân tộc tại Miss Universe

VOV.VN - Ba cô gái đến từ Myanmar, Việt Nam và Philippines vẫn ghi dấu ấn trong lòng giám khảo và công chúng dù gặp sự cố trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Universe vừa qua.

Hoa hậu Thuzar Wint Lwin - Đại diện Myanmar

Trong phần thi Trang phục dân tộc của đêm bán kết Miss Universe 2020 vừa qua, khoảnh khắc đại diện Myanmar - Thuzar Wint Lwin diện bộ trang phục dân tộc giản dị cùng thông điệp: "Pray for Myanmar" (tạm dịch: "Cầu nguyện cho Myanmar") đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả trên toàn thế giới.

Theo đó, Thuzar Wint Lwin bước ra với thần thái tự tin, cúi chào khán giả theo điệu chào truyền thống của người Myanmar. Dù không một lời chia sẻ, nhưng dòng chữ "Pray for Myanmar" trên tay cô cùng với ánh mắt đầy quyết tâm của Thuzar Wint Lwin nhận được sự đồng cảm của mọi người.

Đáng chú ý, đây là trang phục dân tộc mà đại diện đến từ Myanmar không hề được chuẩn bị trước. Theo kế hoạch, Hoa hậu Myanmar sẽ diện trang phục được lấy cảm hứng từ món đồ chơi truyền thống Pyit-Tine-Htaung của nước này. Bộ đồ biểu tượng cho tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã của người dân Myanmar.

Thế nhưng, cô đã gặp sự cố thất lạc hành lý khi đến Mỹ và mất toàn bộ trang phục quan trọng dành cho cuộc thi. Nhờ sự hỗ trợ từ BTC cuộc thi và cộng đồng người Myanmar tại Mỹ, Thuzar Wint Lwin đã kịp thời có trang phục thay thế. Theo người dẫn chương trình, bộ trang phục của Thuzar thể hiện kỹ thuật dệt tinh xảo của người phụ nữ Myanmar và tinh thần mạnh mẽ của họ.

Điều trùng hợp là trước đó, Thuzar Wint Lwin cũng mặc trang phục đại diện cho Hakha (thủ phủ của bang Chin) tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar. Và tại đêm chung kết diễn ra ba ngày sau đó, giải trang phục dân tộc đẹp nhất đã gọi tên Miss Myanmar - Thuzar Wint Lwin với bộ đồ của người dân tộc Chin (Myanmar)

Trên trang cá nhân Instagram, Thuzar Wint Lwin cũng giải thích thêm về phần thi của mình. Cô viết, “Thật tình cờ vì tôi từng đại diện cho Hakha (thủ phủ của bang Chin) tại Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar và bây giờ tôi được mặc lại trang phục của người Chin và đại diện cho đất nước mình trên sân khấu Miss Universe. Trang phục dân tộc chính thức của tôi không thể đến cuộc thi kịp thời vì một số lý do. Nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng người Chin ở Mỹ, tôi đã có thể nhận được trang phục Chin và thi đấu hết mình trong vòng thi này”.

Hoa hậu Khánh Vân - Đại diện Việt Nam

Cũng trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc, Khánh Vân đã gặp chút sự cố với trang phục "Kén em". Ngay từ khi bước ra, cô đã khiến nhiều người vỡ oà khi xuất hiện với vẻ ngoài lung linh trong bộ trang phục cầu kỳ và lạ mắt, nhan sắc đỉnh cao. Thế nhưng, do sự cố "cái kén" đã khiến cô mất khá nhiều thời gian để mở ra. Đến khi mở ra rồi, phần vỏ kén lại đột ngột đóng lại, khiến người đẹp không thể đứng tại chỗ tạo dáng và phải bước ra ngoài.

Dù vậy, với bản lĩnh sân khấu của mình, Khánh Vân không hề lúng túng mà xử lý rất tốt sự cố bằng 1 vài động tác múa khéo léo. Trước đó, nàng hậu đã bị thương nhẹ khi "gồng gánh" bộ trang phục cầu kỳ này.

Vào đêm thi trước đó, hình ảnh Khánh Vân tỉ mỉ kiểm tra và sơn lại khung kim loại bị trầy xước do vận chuyển cũng đã nhận được nhiều tình cảm từ quê nhà. Hoa hậu cho biết, trong quá trình vận chuyển đồ từ Việt Nam sang Mỹ, có rất nhiều phụ kiện bị gãy nên phải dán lại. "Khi ra sân khấu biểu diễn, Vân rất áp lực bởi nghĩ rằng phải làm sao để thực hiện cho nhanh, hai ngón tay dùng để giữ cái kén lại vì không có móc gài" - Khánh Vân chia sẻ.

Hoa hậu Rabiya Mateo - Đại diện Philippines

Trong đêm bán kết, giới truyền thông dành nhiều lời khen cho thiết kế của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines - Rabiya Mateo. Cô được ví như thiên thần Victoria's Secret nhờ bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ màu sắc quốc kỳ Philippines với 2 tông màu xanh, đỏ và ngôi sao vàng trước ngực.

Thế nhưng, cô đã gặp phải một vài trục trặc trước khi thi Trang phục dân tộc. Đầu tiên là việc rơi xuống hồ bơi khi đang chụp ảnh rồi suýt mất bông tai kim cương. Sau đó, bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ Philippines đáng lẽ có phần vương miện như nữ thần mặt trời nhưng khi đội vào, chiếc vương miện này liên tục rơi xuống nên ekip đã quyết định bỏ.

Trước sự cố đáng tiếc này, sau phần thi National Costume, cô đã vừa khóc vừa xin lỗi fan trên livestream rằng, “Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng nhưng tôi biết rằng tôi đã làm hết sức. Tôi chẳng có thời gian để chỉnh sửa tóc và make-up cho đẹp hơn vì còn phải chạy tìm đồ, tìm kéo… để phần thi có thể diễn ra một cách trơn tru nhất. Tôi còn bị đứt cả tay trước đó nữa” .

Nhiều người cho rằng, có lẽ Rabiya Mateo đã gặp phải áp lực khá lớn trong phần thi National Costume năm nay bởi người tiền nhiệm của cô đã đoạt giải Trang phục truyền thống đẹp nhất vào năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2020
Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2020

VOV.VN - Top 5 gồm những người đẹp đại diện các quốc gia: Mexico, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica và Peru. Ấn Độ là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong 5 người đẹp cuối cùng.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2020

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2020

VOV.VN - Top 5 gồm những người đẹp đại diện các quốc gia: Mexico, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica và Peru. Ấn Độ là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong 5 người đẹp cuối cùng.

Hoa hậu Khánh Vân và hành trình lọt top 21 tại Miss Universe 2020
Hoa hậu Khánh Vân và hành trình lọt top 21 tại Miss Universe 2020

VOV.VN - Hoa hậu Khánh Vân vào Top 21 Miss Universe nhờ bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, hành trình "chinh chiến" của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoa hậu Khánh Vân và hành trình lọt top 21 tại Miss Universe 2020

Hoa hậu Khánh Vân và hành trình lọt top 21 tại Miss Universe 2020

VOV.VN - Hoa hậu Khánh Vân vào Top 21 Miss Universe nhờ bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, hành trình "chinh chiến" của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đại diện Mexico đăng quang Miss Universe, Khánh Vân dừng chân ở top 21
Đại diện Mexico đăng quang Miss Universe, Khánh Vân dừng chân ở top 21

VOV.VN - Vượt qua 73 ứng cử viên sáng giá, Andrea Meza, người đẹp đến từ Mexico giành vương miện Miss Universe. Đại diện Việt Nam - Khánh Vân dừng chân ở top 21.

Đại diện Mexico đăng quang Miss Universe, Khánh Vân dừng chân ở top 21

Đại diện Mexico đăng quang Miss Universe, Khánh Vân dừng chân ở top 21

VOV.VN - Vượt qua 73 ứng cử viên sáng giá, Andrea Meza, người đẹp đến từ Mexico giành vương miện Miss Universe. Đại diện Việt Nam - Khánh Vân dừng chân ở top 21.

Hé lộ trang phục dạ hội của Hoa hậu Khánh Vân trong đêm chung kết Miss Universe
Hé lộ trang phục dạ hội của Hoa hậu Khánh Vân trong đêm chung kết Miss Universe

VOV.VN - NTK Hoàng Hải tạo nên bộ trang phục dạ hội mang tên “Rebirth” cho Khánh Vân mang đến Miss Universe, cùng thông điệp: Tình yêu thương sẽ tái sinh mọi thứ.

Hé lộ trang phục dạ hội của Hoa hậu Khánh Vân trong đêm chung kết Miss Universe

Hé lộ trang phục dạ hội của Hoa hậu Khánh Vân trong đêm chung kết Miss Universe

VOV.VN - NTK Hoàng Hải tạo nên bộ trang phục dạ hội mang tên “Rebirth” cho Khánh Vân mang đến Miss Universe, cùng thông điệp: Tình yêu thương sẽ tái sinh mọi thứ.