Binh lính Sri Lanka được phép nổ súng để ngăn chặn bạo lực, phá hoại

VOV.VN - Quân đội Sri Lanka ngày 14/7 đã cho phép các lực lượng vũ trang và cảnh sát được áp dụng các biện pháp vũ lực cần thiết nhằm ngăn chặn các hành động phá hoại tài sản và đe dọa tính mạng người dân trong các cuộc biểu tình.

Động thái này diễn ra sau khi các quan chức quân đội cấp cao từ chối yêu cầu của quyền Tổng thống Ranil Wickremesinghe dùng súng với người biểu tình.

Quân đội Sri Lanka ra tuyên bố trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời đất nước sang Maldives.

Theo đó, trong các cuộc tiếp xúc với quyền Tổng thống và Thủ tướng Wickremesinghe, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo chính trị, lực lượng này đã yêu cầu các bên đẩy nhanh việc dàn xếp các vấn đề bất ổn chính trị và khủng hoảng thông qua Hiến pháp.

Quân đội Sri Lanka cũng cho biết lực lượng này nhất trí quan điểm rằng "không cần thiết phải sử dụng vũ lực quá mức với các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng trấn áp tối thiểu cần được áp dụng chừng nào người biểu tình không dừng các hành vi bạo lực hoặc phá hoại nhằm vào tài sản công".

Trong ngày 14/7, xe bọc thép đã xuất hiện gần tòa nhà Quốc hội Sri Lanka ở Thủ đô Colombo trong bối cảnh các lực lượng an ninh đang tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi phá hoại nhân danh biểu tình.

Trong khi đó, các hãng tin quốc tế khẳng định Tổng thống Sri Lanka vừa từ nhiệm Gotabaya Rajapaksa và vợ đã tới Singapore tối nay. Bộ Ngoại giao Singapore đã xác nhận thông tin này, nhưng cho biết ông Gotabaya đến nước này với tư cách cá nhân và chưa có đề nghị xin tị nạn.

Ông này được cho là sẽ ở lại Singapore chứ không bắt chuyến bay khác để tới Trung Đông như thông tin trước đó. Nhiều thông tin lan truyền trong ngày hôm nay khẳng định ông Gotabaya Rajapaksa sẽ bắt một chuyến bay khác để tới Jeddah, Saudi Arabia ngay sau khi hạ cánh tại Singapore.

Ông này cùng vợ và 2 nhân viên an ninh đã lỡ chuyến bay từ Maldives tới Singapore vào đêm qua do một số vấn đề an ninh. Ông Gotabaya rời khỏi đất nước trên một chiếc máy bay của Không quân Sri Lanka để sang Maldives lánh nạn rạng sáng 13/7.

Trong khi đó, tại Sri Lanka, lệnh giới nghiêm tiếp tục được áp dụng từ 12h trưa ngày 14/7 tới 5h sáng hôm sau. Trong ngày 14/7, những người biểu tình trong phong trào "GotaGoGama" thông báo sẽ trao trả không điều kiện các tòa nhà chính phủ đã bị họ chiếm giữ, gồm tư dinh Tổng thống, Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng, nhằm giúp khôi phục hòa bình tại đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng
Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng

VOV.VN - Người biểu tình Sri Lanka đã phá các bức tường của văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Colombo vào hôm thứ Tư (13/7) khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng

Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng

VOV.VN - Người biểu tình Sri Lanka đã phá các bức tường của văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Colombo vào hôm thứ Tư (13/7) khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quân đội Sri Lanka đề nghị người dân hỗ trợ duy trì luật pháp và trật tự
Quân đội Sri Lanka đề nghị người dân hỗ trợ duy trì luật pháp và trật tự

VOV.VN - Tham mưu trưởng Quốc phòng Sri Lanka Đại tướng Shavendra Silva vừa đề nghị tất cả người dân nước này hỗ trợ lực lượng vũ trang duy trì luật pháp và trật tự trong bối cảnh khủng hoảng xã hội hiện tại.

Quân đội Sri Lanka đề nghị người dân hỗ trợ duy trì luật pháp và trật tự

Quân đội Sri Lanka đề nghị người dân hỗ trợ duy trì luật pháp và trật tự

VOV.VN - Tham mưu trưởng Quốc phòng Sri Lanka Đại tướng Shavendra Silva vừa đề nghị tất cả người dân nước này hỗ trợ lực lượng vũ trang duy trì luật pháp và trật tự trong bối cảnh khủng hoảng xã hội hiện tại.

Tương lai nào cho Sri Lanka sau khi Tổng thống rời bỏ đất nước
Tương lai nào cho Sri Lanka sau khi Tổng thống rời bỏ đất nước

VOV.VN - Trưa nay (13/7), theo giờ Việt Nam, Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước cùng ngày.

Tương lai nào cho Sri Lanka sau khi Tổng thống rời bỏ đất nước

Tương lai nào cho Sri Lanka sau khi Tổng thống rời bỏ đất nước

VOV.VN - Trưa nay (13/7), theo giờ Việt Nam, Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước cùng ngày.

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Tổng thống chạy khỏi đất nước
Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Tổng thống chạy khỏi đất nước

VOV.VN - Ngày 13/7, Văn phòng thủ tướng Sri Lanka đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước.

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Tổng thống chạy khỏi đất nước

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Tổng thống chạy khỏi đất nước

VOV.VN - Ngày 13/7, Văn phòng thủ tướng Sri Lanka đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước.

Những thách thức chờ đợi chính phủ mới tại Sri Lanka
Những thách thức chờ đợi chính phủ mới tại Sri Lanka

VOV.VN - Bất kỳ ai lên nắm quyền tại Sri Lanka trong những ngày tới sẽ đều phải đối mặt với một số nhiệm vụ khó khăn, bao gồm giải quyết tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng của đất nước và hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc.

Những thách thức chờ đợi chính phủ mới tại Sri Lanka

Những thách thức chờ đợi chính phủ mới tại Sri Lanka

VOV.VN - Bất kỳ ai lên nắm quyền tại Sri Lanka trong những ngày tới sẽ đều phải đối mặt với một số nhiệm vụ khó khăn, bao gồm giải quyết tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng của đất nước và hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc.