Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

VOV.VN - Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5.

Sáng nay (11/7), tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 có thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1960-1975).

Cuối năm 1960, Ban Kinh – Tài Khu ủy Khu 5 (tiền thân của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5) được thành lập để chăm lo công tác kinh tế- tài chính- hậu cần phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa bàn Khu 5.

Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị đã tham mưu Khu ủy Khu 5 tạo lập và xây dựng ngành Tài chính- Hậu cần Khu 5 bảo đảm phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn Khu 5.

Từ tham mưu của Ban Tài mậu, Khu ủy Khu 5 đã thực hiện các chính sách, chế độ sáng tạo như “thu tại chỗ”, “thu lạc quyên”, “thu đảm phụ nuôi quân”, “đảm phụ Nông nghiệp”, “đảm phụ công thương nghiệp”, phát hành “Công phiếu nuôi quân”, chế độ sản xuất tự túc, tự cấp, “tạo hậu cần tại chỗ”, kết hợp chặt chẽ giữa hậu cần quân khu với hậu cần nhân dân, hay như “vừa công tác, vừa sản xuất”, “vừa đánh giặc, vừa sản xuất”…

Đơn vị tiếp nhận, bảo quản, cấp phát tiền, hàng hóa do Trung ương chi viện kịp thời, nhanh chóng và an toàn đến các địa phương, đơn vị, phục vụ kháng chiến.  

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Khu 5 là địa bàn chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Ôn lại lịch sử thành lập và những đóng góp to lớn của Ban Tài mậu của Khu ủy Khu 5 đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 dũng cảm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, bảo đảm hậu cần phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường Khu 5, chi viện cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam.

Lực lượng của Ban Tài mậu Khu ủy 5 vừa vận chuyển hàng hóa, vừa phải tổ chức đánh địch trên đường vận chuyển hoặc khi địch xâm nhập kho hàng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 122 cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đã hy sinh, trong đó nhiều gia đình, người thân chưa tìm được hài cốt. Hơn 200 người bị thương, hàng trăm người bị nhiễm chất độc da cam, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều chị em không thể sinh con. 

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, đây là niềm vinh dự tự hào của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 nói riêng và niềm tự hào của những người làm công tác tài chính Đảng trong cả nước nói chung.

"Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, hiểm nguy, những thành tích chiến công của cán bộ, nhân viên Ban Tài vụ Khu ủy Khu 5 đã giành được thực sự là bài học về ý chí, đạo đức cách mạng, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tấm gương sáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính Đảng hôm nay học tập, noi theo" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy cả nước phải luôn ghi nhớ, học tập, phát huy truyền thống quý báu của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 để làm tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ tài chính, hậu cần phục vụ hoạt động của các cấp ủy trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ
Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh.

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh.

Xem xét phong Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Đại tá Bùi Văn Tùng
Xem xét phong Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Đại tá Bùi Văn Tùng

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Bùi Văn Tùng.

Xem xét phong Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Đại tá Bùi Văn Tùng

Xem xét phong Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Đại tá Bùi Văn Tùng

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Bùi Văn Tùng.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 

VOV.VN - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm khốc liệt, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 

VOV.VN - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm khốc liệt, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.