Gần 1.000 VĐV tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ V

VOV.VN - Sáng nay (14/7), tỉnh Lai Châu khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V - năm 2022. Đây là sự kiện thể thao lớn của địa phương theo định kỳ 4 năm tổ chức 1 lần.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ V - năm 2022 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/7, bao gồm 19 đoàn tham dự, với tổng số gần 1.000 vận động viên, thi đấu ở 15 bộ môn: điền kinh, chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... và các môn thể thao truyền thống dân tộc như: bắn nỏ, tù lu, tung còn, đẩy gậy, kéo co.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhằm biểu dương lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao thành tích cao toàn tỉnh, là đỉnh cao của phong trào thể dục thể thao quần chúng. Đại hội cũng là dịp để sát hạch, tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao thành lập đội tuyển thể thao của tỉnh Lai Châu tham gia Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ IX.

Đến nay, phong trào thể dục thể thao của tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Sau hơn một năm triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từ cơ sở, đã có 100% xã, phường, thị trấn; 8 huyện thành phố và 6 ngành, khối hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, quy tụ hàng chục ngàn người tham gia các hoạt động, tạo không khí thể dục thể thao sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT của tỉnh lần thứ V sáng nay, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các đoàn vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất; Các trọng tài cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, trung thực, đúng luật, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu
Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu

VOV.VN - Trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 đã diễn ra Festival dù lượn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu

Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu

VOV.VN - Trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 đã diễn ra Festival dù lượn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Hơn 100 vận động viên tham gia Giải đua xe đạp đường trường Lai Châu mở rộng năm 2021
Hơn 100 vận động viên tham gia Giải đua xe đạp đường trường Lai Châu mở rộng năm 2021

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III, hôm nay 18/12, tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã diễn ra Giải đua xe đạp đường trường Lai Châu mở rộng năm 2021.

Hơn 100 vận động viên tham gia Giải đua xe đạp đường trường Lai Châu mở rộng năm 2021

Hơn 100 vận động viên tham gia Giải đua xe đạp đường trường Lai Châu mở rộng năm 2021

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III, hôm nay 18/12, tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã diễn ra Giải đua xe đạp đường trường Lai Châu mở rộng năm 2021.

Khai mạc giải Dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 tại Lai Châu
Khai mạc giải Dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 tại Lai Châu

VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 với sự tham dự của 63 phi công và hàng nghìn du khách trong và ngoài nước cùng đồng bào dân tộc địa phương.

Khai mạc giải Dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 tại Lai Châu

Khai mạc giải Dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 tại Lai Châu

VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 với sự tham dự của 63 phi công và hàng nghìn du khách trong và ngoài nước cùng đồng bào dân tộc địa phương.