Trung Quốc bác tin mời lãnh đạo châu Âu tới Bắc Kinh

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 19/7 đã phủ nhận việc mời các nhà lãnh đạo châu Âu đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố không biết thông tin này có được từ đâu và khẳng định “đây là tin giả”.

Trước đó, ngày 18/7, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Bắc Kinh đã gửi thư mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Italy Mario Draghi và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thăm Bắc Kinh vào tháng 11 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng các nhà lãnh đạo này vẫn đang xem xét có nhận lời hay không.

Theo bài báo, thời điểm mời các lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc có thể sẽ vào dịp thượng đỉnh G20 ở Indonesia, cũng có thể là sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau gần 3 năm nước này thực hiện chính sách “zero Covid” khiến các lãnh đạo không thể gặp gỡ trực tiếp.

Trong khi đó, liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ, cũng tại cuộc họp báo, ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan, sẽ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một nước Trung Quốc”, “gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ”, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải “chịu trách nhiệm về mọi hậu quả” do hành động này gây ra.

Trước đó, có thông tin cho hay, bà Pelosi dự kiến sẽ thăm đảo Đài Loan của Trung Quốc trong tháng 8. Hồi tháng 4 năm nay, bà Pelosi đã hoãn chuyến thăm tới Đài Loan vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bác bỏ thông tin Nga yêu cầu hỗ trợ vũ khí quân sự
Trung Quốc bác bỏ thông tin Nga yêu cầu hỗ trợ vũ khí quân sự

VOV.VN - Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định chưa bao giờ nghe nói về lời đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vũ khí quân sự từ Nga.

Trung Quốc bác bỏ thông tin Nga yêu cầu hỗ trợ vũ khí quân sự

Trung Quốc bác bỏ thông tin Nga yêu cầu hỗ trợ vũ khí quân sự

VOV.VN - Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định chưa bao giờ nghe nói về lời đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vũ khí quân sự từ Nga.