Campuchia dỡ bỏ quy định cách ly đối với khách nhập cảnh chưa tiêm ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế Campuchia, khách du lịch chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 tới Campuchia sẽ không cần phải cách ly nếu có kết quả âm tính với xét nghiệm nhanh tại các cửa khẩu.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cho biết, các du khách chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 khi tới Campuchia sẽ được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại tất cả điểm nhập cảnh. Nếu có kết quả âm tính, các du khách sẽ được tự do di chuyển. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11/7 tới.

Trong trường hợp cho kết quả dương tính, những người bị nhẹ có thể được điều trị tại nhà hoặc bất kỳ cơ sở nào theo quyết định của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền. Những người trong tình trạng nghiêm trọng sẽ được chăm sóc tại các trung tâm điều trị Covid-19 do nhà nước chỉ định. Tất cả các khoản phí liên quan đến điều trị và ăn ở do cá nhân chi trả.

Đối với những du khách này phải trả 5 USD cho mỗi mẫu xét nghiệm nhanh và thực hiện theo đúng các quy trình do Bộ Y tế và Bộ Kinh tế Tài chính Campuchia quy định.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Campuchia đã miễn xét nghiệm nhanh cho tất cả các du khách được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 khi nhập cảnh.

Mặc dù nới lỏng các yêu cầu về kiểm dịch, Campuchia vẫn kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế và chính phủ đề ra, bởi Campuchia đã liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới Covid-19 trong những ngày gần đây.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 17 trường hợp mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên tới 136.343 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện nhóm chuyên đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia tại Long An
Phát hiện nhóm chuyên đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia tại Long An

VOV.VN - Chiều nay (8/7), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhóm người có hành vi đưa rước người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Phát hiện nhóm chuyên đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia tại Long An

Phát hiện nhóm chuyên đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia tại Long An

VOV.VN - Chiều nay (8/7), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhóm người có hành vi đưa rước người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Kiên Giang: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Snay Anhchit Campuchia
Kiên Giang: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Snay Anhchit Campuchia

VOV.VN - Đoàn y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nhân dân xã Snay Anhchit, huyện ChumKiri, tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia.

Kiên Giang: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Snay Anhchit Campuchia

Kiên Giang: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Snay Anhchit Campuchia

VOV.VN - Đoàn y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nhân dân xã Snay Anhchit, huyện ChumKiri, tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia.

Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia
Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia

VOV.VN - Việt Nam hiện đang là quốc gia có lượng khách du lịch đến Campuchia cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022. Vị trí tiếp theo thuộc về Thái Lan và Trung Quốc.

Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia

Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia

VOV.VN - Việt Nam hiện đang là quốc gia có lượng khách du lịch đến Campuchia cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022. Vị trí tiếp theo thuộc về Thái Lan và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao: Đã đưa về nước 400 người Việt bị cưỡng bức lao động ở Campuchia
Bộ Ngoại giao: Đã đưa về nước 400 người Việt bị cưỡng bức lao động ở Campuchia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như Campuchia tăng cường điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Bộ Ngoại giao: Đã đưa về nước 400 người Việt bị cưỡng bức lao động ở Campuchia

Bộ Ngoại giao: Đã đưa về nước 400 người Việt bị cưỡng bức lao động ở Campuchia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như Campuchia tăng cường điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.