Bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam

VOV.VN - Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Ngày 05/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (SN: 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước
Bắt đối tượng Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước

Trương Văn Dũng trú tại phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bắt đối tượng Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước

Bắt đối tượng Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước

Trương Văn Dũng trú tại phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Lê Dũng “Vova” lĩnh án 5 năm tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước
Lê Dũng “Vova” lĩnh án 5 năm tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng "Vova", 52 tuổi) bị phạt 5 năm tù với cáo buộc dàn dựng, phát tán 12 video clip nội dung bịa đặt, xúc phạm, tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Lê Dũng “Vova” lĩnh án 5 năm tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lê Dũng “Vova” lĩnh án 5 năm tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng "Vova", 52 tuổi) bị phạt 5 năm tù với cáo buộc dàn dựng, phát tán 12 video clip nội dung bịa đặt, xúc phạm, tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước trên Internet
Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước trên Internet

VOV.VN - Cơ quan điều tra - Công an TP.HCM đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh Trần Văn Bang soạn thảo, đăng tải trên mạng internet các bài viết xuyên tạc, phỉ báng chống Nhà nước

Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước trên Internet

Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước trên Internet

VOV.VN - Cơ quan điều tra - Công an TP.HCM đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh Trần Văn Bang soạn thảo, đăng tải trên mạng internet các bài viết xuyên tạc, phỉ báng chống Nhà nước

Hà Nội: 16 năm tù cho hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước
Hà Nội: 16 năm tù cho hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm là 2 đối tượng thực hiện việc phát tán, xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại xã Đồng Tâm, Hà Nội nhằm kích động nhân dân chống đối chính quyền, Đảng và Nhà nước.

Hà Nội: 16 năm tù cho hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Hà Nội: 16 năm tù cho hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm là 2 đối tượng thực hiện việc phát tán, xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại xã Đồng Tâm, Hà Nội nhằm kích động nhân dân chống đối chính quyền, Đảng và Nhà nước.

Bị phạt 10 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước trên mạng xã hội
Bị phạt 10 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước trên mạng xã hội

VOV.VN - Sáng (30/3), tại TP Đà Lạt, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt một người đàn ông 10 năm tù giam vì sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước.

Bị phạt 10 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước trên mạng xã hội

Bị phạt 10 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước trên mạng xã hội

VOV.VN - Sáng (30/3), tại TP Đà Lạt, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt một người đàn ông 10 năm tù giam vì sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước.