Anh sẽ công khai những tác động của Brexit đối với nền kinh tế

VOV.VN - Trong vòng 3 tuần tới, Chính phủ Anh sẽ trình Quốc hội bản đánh giá những tác động kinh tế của việc Anh rời Liên minh châu Âu.

Trước sức ép của Công đảng đối lập, Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 7/11 khẳng định, trong vòng 3 tuần tới sẽ trình Quốc hội bản đánh giá những tác động kinh tế của việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Đây mới chỉ là một phần trong bản kiến nghị của Công đảng đối lập và đã được Quốc hội thông qua, yêu cầu chính phủ phải công khai những tác động của Brexit đối với 58 lĩnh vực của nước này.

Người dân Anh chưa được công khai những đánh giá về tác động của Brexit
(Ảnh minh họa: KT)
Phát biểu trước Quốc hội Anh, đại diện Bộ phụ trách vấn đề Brexit, ông Steve Baker một lần nữa nhấn mạnh, bộ sẽ công bố những thông tin này ngay khi có thể.

Cho đến nay, Bộ phụ trách vấn đề Brexit của Chính phủ Anh vẫn từ chối công khai những đánh giá về tác động của Brexit, với lý do việc này có thể phương hại đến vị thế của Anh trong tiến tình đàm phán với EU.

Công đảng đối lập trước đó thậm chí còn yêu cầu chính phủ phải trình bản báo cáo ngay trong tuần này, trước kỳ nghỉ của Quốc hội bắt đầu từ giữa tuần và trong bối cảnh Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit - David Davis tới Thủ đô Brussel, Bỉ để tham gia vòng đàm phán thứ 6 với Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, trong bức thư gửi tới một Ủy ban Hạ viện, ông David Davis bác bỏ yêu cầu này, khẳng định đây là một tiến trình phức tạp cần nhiều thời gian để hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh nêu điều kiện về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit với EU
Anh nêu điều kiện về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit với EU

VOV.VN - Mọi thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit, phải được đàm phán trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU.

Anh nêu điều kiện về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit với EU

Anh nêu điều kiện về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit với EU

VOV.VN - Mọi thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit, phải được đàm phán trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU.

Mốc hoàn tất đàm phán Brexit giữa Anh và EU là bất khả thi?
Mốc hoàn tất đàm phán Brexit giữa Anh và EU là bất khả thi?

VOV.VN - Vương Quốc Anh còn chưa đầy 18 tháng nữa để hoàn tất cuộc đàm phán Brexit đầy cam go với Liên minh châu Âu, dự định kết thúc vào tháng 3/2019.

Mốc hoàn tất đàm phán Brexit giữa Anh và EU là bất khả thi?

Mốc hoàn tất đàm phán Brexit giữa Anh và EU là bất khả thi?

VOV.VN - Vương Quốc Anh còn chưa đầy 18 tháng nữa để hoàn tất cuộc đàm phán Brexit đầy cam go với Liên minh châu Âu, dự định kết thúc vào tháng 3/2019.

EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit
EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit

VOV.VN - Đây là tín hiệu tháo gỡ bế tắc cho các vòng đàm phán về "cuộc ly dị" giữa Anh và EU chưa đạt được tiến bộ đáng kể sau 5 vòng đàm phán.

EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit

EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit

VOV.VN - Đây là tín hiệu tháo gỡ bế tắc cho các vòng đàm phán về "cuộc ly dị" giữa Anh và EU chưa đạt được tiến bộ đáng kể sau 5 vòng đàm phán.